Cà Mau đề nghị TCT Hàng không Việt Nam tăng cường khai thác sân bay của tỉnh

VOV.VN - Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký văn bản gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đề nghị tăng cường khai thác, tăng tần suất bay tại sân bay tỉnh này.

UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nghiên cứu tăng tần suất tuyến bay TP Hồ Chí Minh - Cà Mau và ngược lại; ủng hộ, tạo điều kiện để các hãng hàng không tham gia khai thác tuyến, kết nối với sân bay Cà Mau. Đồng thời, xem xét điều chỉnh thời gian bay cho phù hợp hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Cà Mau đưa ra đề nghị trên là do thời gian qua, một số nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đề xuất mở các chuyến bay kết nối từ sân bay Cà Mau đến các địa phương.

Ngoài ra, năm ngoái, tỉnh Cà Mau đã đón gần 2 triệu lượt khách du lịch và nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Cà Mau làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, các tuyến quốc lộ nối với tỉnh hầu hết có quy mô 2 làn xe cơ giới, mỗi ngày tỉnh cũng chỉ có một chuyến bay đến và đi, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, nâng cấp sân bay Cà Mau giai đoạn 2021–2025.

Sân bay Cà Mau hiện là sân bay hàng không dân dụng cấp 3C, chỉ có khả năng tiếp nhận các loại máy bay nhỏ. Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất việc đầu tư nâng cấp sân bay Cà Mau đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4C trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, Sân bay Cà Mau chỉ có Công ty Bay dịch vụ hàng không - VASCO khai thác tuyến bay TP Hồ Chí Minh - Cà Mau và ngược lại, với tần suất 1 chuyến/ngày. Giá vé bình quân của tuyến khoảng 1,8 triệu đồng/lượt, hơn gấp 5 lần giá vận tải đường bộ. Giá vé này được cho là cao so với điều kiện kinh tế của đa số người dân Cà Mau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị
FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị

VOV.VN -Trong công văn vừa đệ trình Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn FLC đề xuất xin phê duyệt chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị

FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị

VOV.VN -Trong công văn vừa đệ trình Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn FLC đề xuất xin phê duyệt chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung sức xây dựng sân bay Long Thành
Thủ tướng chỉ đạo tập trung sức xây dựng sân bay Long Thành

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo công trình trọng điểm quốc gia này phải khởi động năm nay. Các Bộ góp sức cùng Đồng Nai xây dựng sân bay Long Thành thành công.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung sức xây dựng sân bay Long Thành

Thủ tướng chỉ đạo tập trung sức xây dựng sân bay Long Thành

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo công trình trọng điểm quốc gia này phải khởi động năm nay. Các Bộ góp sức cùng Đồng Nai xây dựng sân bay Long Thành thành công.

Thu hồi 39.000m2 đất cho dự án xây sân bay Long Thành
Thu hồi 39.000m2 đất cho dự án xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Để phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi thêm 39.000 m2 đất.

Thu hồi 39.000m2 đất cho dự án xây sân bay Long Thành

Thu hồi 39.000m2 đất cho dự án xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Để phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi thêm 39.000 m2 đất.