Cà Mau: Lấy động lực “thi đua là yêu nước” để đạt tăng trưởng hơn 8%

VOV.VN - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhắc nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề nghị phải phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng.

UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Cà Mau năm 2025 đạt 8% trở lên.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua. Đồng thời, cho biết UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng trên cơ sở đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đạt mức tăng trưởng đề ra. Cà Mau quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 – 2030. Các cấp, các ngành hãy cùng chung tay xây dựng tỉnh Cà Mau xứng tầm là vùng đất địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại lễ phát động, các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau đã ký kết giao ước thi đua, bày tỏ quyết tâm, đoàn kết một lòng đẩy nhanh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Cà Mau năm 2025 đạt 8% trở lên. Trong đó, Khu vực I (ngư, nông, lâm nghiệp) tăng khoảng 3,5%; Khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng khoảng 10%; Khu vực III (dịch vụ) tăng khoảng 10,4%.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và Nhân dân, với tinh thần “người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua”.

Cà Mau: Thu hay không thu tiền cước thiết bị giám sát tàu cá?

VOV.VN - Nhiều ý kiến của các đơn vị chuyên môn đề xuất, không thu trước tiền cước thiết bị giám sát tàu cá của ngư dân, tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường (trước đây là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau) vẫn “chốt” để nhà mạng thu trước 3 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh doanh nền tảng-ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 8%
Kinh doanh nền tảng-ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 8%

VOV.VN - Mô hình kinh doanh nền tảng phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực như vận tải, thương mại, điển hình là Grab gọi xe, Grab giao hàng. Theo đó, kinh doanh nền tảng là động lực giúp tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số/GDP các năm từ 2020-2023 đều đạt hơn 12%, tăng lên hơn 18% trong nửa đầu 2024.

Kinh doanh nền tảng-ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 8%

Kinh doanh nền tảng-ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 8%

VOV.VN - Mô hình kinh doanh nền tảng phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực như vận tải, thương mại, điển hình là Grab gọi xe, Grab giao hàng. Theo đó, kinh doanh nền tảng là động lực giúp tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số/GDP các năm từ 2020-2023 đều đạt hơn 12%, tăng lên hơn 18% trong nửa đầu 2024.

Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%
Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%

VOV.VN - Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư các dự án lớn chuyển đổi tình thế, duy trì đà tăng trưởng GRDP trên 10%. Qua đó, góp phần cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết số 25/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%

Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%

VOV.VN - Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư các dự án lớn chuyển đổi tình thế, duy trì đà tăng trưởng GRDP trên 10%. Qua đó, góp phần cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết số 25/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Điều hành giá năm 2025: Kiểm soát lạm phát để kinh tế đạt tăng trưởng cao nhất
Điều hành giá năm 2025: Kiểm soát lạm phát để kinh tế đạt tăng trưởng cao nhất

Để thực hiện nhiệm vụ Quốc hội và Chính phủ đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2025 cần thực hiện kiểm soát tốt lạm phát trong điều kiện các nguồn lực được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

Điều hành giá năm 2025: Kiểm soát lạm phát để kinh tế đạt tăng trưởng cao nhất

Điều hành giá năm 2025: Kiểm soát lạm phát để kinh tế đạt tăng trưởng cao nhất

Để thực hiện nhiệm vụ Quốc hội và Chính phủ đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2025 cần thực hiện kiểm soát tốt lạm phát trong điều kiện các nguồn lực được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.