Cá nuôi lồng trên sông Đại Giang ở Thừa Thiên Huế chết hàng loạt

VOV.VN - Cá chết chủ yếu là cá mè hoa, trắm cỏ, xảy ra phổ biến ở khu vực thôn Hòa Phong, xã Thủy Tân.

Một tuần trở lại đây, cá nuôi lồng trên sông Đại Giang, thuộc xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên bị chết hàng loạt khiến người dân chịu thiệt hại nặng.

Cá chết hàng loạt, người dân đành vớt về cho lợn.

Cá chết chủ yếu là cá mè hoa, trắm cỏ, xảy ra phổ biến ở khu vực thôn Hòa Phong, xã Thủy Tân. Theo thống kê, toàn xã Thủy Tân có 330 lồng cá của 48 hộ nuôi có cá chết lên đến 37 tấn, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân cá chết do khu vực nuôi thiếu oxy, mật độ lồng nuôi, số cá trong một lồng quá nhiều; bèo lục bình trong vùng nuôi dày đặc; nền đáy khu nuôi không được làm vệ sinh thường xuyên gây tồn đọng khí độc, thiếu oxy.

Đây là lần đầu tiên khu vực này xảy hiện tượng cá nuôi chết hàng loạt, người nuôi trắng tay. UBND xã Thủy Tân trích ngân sách hỗ trợ người dân làm vệ sinh lồng bè, thu gom và chuyển cá chết về bãi tập kết rác để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tư vấn, hướng dẫn người nuôi tuân thủ quy định mật độ thả cá giống, vệ sinh vùng nuôi, tăng cường phương tiện sục khí cho lồng bè.

“Cá chết do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nuôi nhiều cũng có, lồng dày cũng có, dân làm liên tục nhưng không vệ sinh khu vực xung quanh, môi trường nước không đảm bảo dẫn đến cá chết thì trở tay không kịp” - ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An
Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá, nước trên sông Hoàng Mai để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại đây.

Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An

Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá, nước trên sông Hoàng Mai để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại đây.

Phú Yên: Cá chết hàng loạt do vi khuẩn Vibrio
Phú Yên: Cá chết hàng loạt do vi khuẩn Vibrio

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên vừa tiến hành kiểm tra tình hình cá mú, cá hồng nuôi lồng chết hàng loạt ở huyện Tuy An. 

Phú Yên: Cá chết hàng loạt do vi khuẩn Vibrio

Phú Yên: Cá chết hàng loạt do vi khuẩn Vibrio

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên vừa tiến hành kiểm tra tình hình cá mú, cá hồng nuôi lồng chết hàng loạt ở huyện Tuy An. 

Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt
Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt

VOV.VN - Khoảng nửa tháng nay, sông Cu Đê đoạn chảy qua phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nổi màu đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt.

Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt

Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt

VOV.VN - Khoảng nửa tháng nay, sông Cu Đê đoạn chảy qua phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nổi màu đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt.

Ảnh: Hồ Tây tròn 1 năm sau “thảm họa” 200 tấn cá chết
Ảnh: Hồ Tây tròn 1 năm sau “thảm họa” 200 tấn cá chết

VOV.VN - Tròn 1 năm sau "thảm họa" 200 tấn cá chết trắng xóa Hồ Tây (tháng 10/2016), hồ nước ngọt lớn nhất Thủ Đô đã có những thay đổi gì?

Ảnh: Hồ Tây tròn 1 năm sau “thảm họa” 200 tấn cá chết

Ảnh: Hồ Tây tròn 1 năm sau “thảm họa” 200 tấn cá chết

VOV.VN - Tròn 1 năm sau "thảm họa" 200 tấn cá chết trắng xóa Hồ Tây (tháng 10/2016), hồ nước ngọt lớn nhất Thủ Đô đã có những thay đổi gì?

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 5,5 tỷ đồng bồi thường thiệt hại cá chết
Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 5,5 tỷ đồng bồi thường thiệt hại cá chết

VOV.VN - 33 hộ dân trong vụ cá chết ở Vũng Tàu đã đồng ý mức bồi thường gần 5,5 tỷ đồng của 11 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 5,5 tỷ đồng bồi thường thiệt hại cá chết

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 5,5 tỷ đồng bồi thường thiệt hại cá chết

VOV.VN - 33 hộ dân trong vụ cá chết ở Vũng Tàu đã đồng ý mức bồi thường gần 5,5 tỷ đồng của 11 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.