Các bệnh viện ở Đà Nẵng làm sạch, chuẩn bị đón bệnh nhân trở lại bình thường

VOV.VN - Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế Hòa Vang, TP Đà Nẵng thực hiện làm sạch để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 vừa thu dung, điều trị cho các bệnh nhân thông thường.

 

Dịch bệnh Covid-19 hiện đã được thành phố Đà Nẵng cơ bản kiểm soát. Sau hơn nửa tháng không phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thành phố này cũng đã thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành các quy trình làm sạch để thực hiện song song 2 nhiệm vụ vừa tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 vừa thu dung, điều trị cho các bệnh nhân thông thường.

Những ngày này, khi số lượng bệnh nhân khỏi Covid-19 ra viện ngày càng nhiều, trong khi không có ca mắc mới, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gấp rút tiến hành các quy trình vệ sinh, làm sạch từng khoa phòng, phân luồng khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng thời bố trí nơi tiếp nhận điều trị các ca bệnh thông thường.

Theo đó, các Khoa khám bệnh, Khoa Nội 1, Nội 2 cũng đã trải qua các quy trình làm sạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để sẵn sàng đón bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Thủy Dung, nhân viên Phòng Hành chính, Bệnh viện Phổi cho biết, 1 tuần qua, chị cùng các đồng nghiệp dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn khu vực làm việc của mình.

“Hiện tại khoa thì giải phóng hết rồi nên để ổn định vệ sinh xong xuôi rồi mới đón người bệnh về lại. Liên tục 1 ngày 2, 3 lần có người phun khử khuẩn, còn chúng tôi ở đây thì tự vệ sinh. Còn phòng bên kia thì có người ra vô thì họ có đội ngũ khử khuẩn tới khử liên tục ngày 2, 3 lần”, chị Dung nói.

Đến thời điểm này, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng còn điều trị 16 bệnh nhân mắc Covid-19, trong số này có 1 ca nguy kịch phải thở ECMO, 8 ca chưa lần nào có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Do vậy, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục vệ sinh toàn bộ các khoa đã hết bệnh nhân để sang đầu tuần tới thu dung, điều trị bệnh nhân bình thường.

Đến nay, các Khoa Nội 1 đã có 2 tuần làm sạch, vệ sinh khử khuẩn. Sau khi vệ sinh xong tiến hành lấy mẫu ở các vị trí nghi ngờ để xét nghiệm đảm bảo không có sự hiện diện của vi rút SARS-CoV-2.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, nếu môi trường các khoa, phòng trong bệnh viện đảm bảo sạch, sẽ phun khử khuẩn lần cuối sau đó xịt rửa… đưa vào hoạt động, dự kiến tuần tới sẽ triển khai phòng khám, thu dung, điều trị bệnh nhân phổi.

“Sáng thứ 2 tuần sau thì chúng tôi thu nhận bệnh nhân phổi như thường lệ và chúng tôi sẽ dồn hết khu điều trị Covid. Và khi khu nào sạch, chúng tôi sẽ xử lý khử khuẩn. Chúng tôi có rất nhiều khu nhà, ví dụ khu Nội 1 chúng tôi đã khử khuẩn 2 tuần rồi, thứ 2 chúng tôi sẽ nhận bệnh nhân vào khu Nội 1. Và khi Nội 1 lấp đầy thì sẽ khử khuẩn tiếp khu Nội 2 đã khử khuẩn được 1 tuần rồi. Chúng tôi sẽ cho nhân viên y tế ra cách ly ở khách sạn 2 tuần và khử khuẩn của khoa đó 2 tuần. Sau 2 tuần nhân viên vào và tổng vệ sinh lại 1 lần nữa”, Bác sĩ Lê Thành Phúc cho biết.

Trong khi đó, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đến nay đang điều trị cho 10 bệnh nhân mắc Covid-19. Triển khai kế hoạch làm sạch bệnh viện để chuẩn bị hoạt động trở lại, toàn bộ 180 bác sĩ, điều dưỡng được chia thành nhiều nhóm đưa đi cách ly tại khách sạn 14 ngày.

Còn trong bệnh viện đang được làm sạch theo quy trình 3 bước gồm vệ sinh, phun khử khuẩn làm sạch toàn bộ khoa phòng; làm sạch máy móc trang thiết bị… sau đó làm sạch lần cuối cùng trước khi đón bệnh nhân.

Bác sĩ CK II Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho biết: hiện, đơn vị đang chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 vào một khu sau đó tiến hành làm sạch các khoa, phòng; khi các bệnh nhân này ra viện sẽ đưa bệnh viện vào hoạt động.

“Trong kế hoạch làm sạch của Bệnh viện dã chiến là mình đang làm sạch từng phần để khi nào hết tất cả bệnh nhân mắc Covid thì mình sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị triển khai cho công tác chắm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Trong làm sạch có 3 nhiệm vụ làm sạch, thứ nhất là làm sạch cơ sở vật chất, thứ 2 là làm sạch trang thiết bị và thứ 3 là làm sạch con người. Tất cả 3 yếu tố đó đã tiến hành cách đây 1 tháng rồi và con người thì đưa ra cách ly để làm sạch”, Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 40 ngày "chia lửa" cùng đồng nghiệp Đà Nẵng: Những kỷ niệm không thể nào quên!
Gần 40 ngày "chia lửa" cùng đồng nghiệp Đà Nẵng: Những kỷ niệm không thể nào quên!

VOV.VN - Đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng của thành phố Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ sau gần 40 ngày tham gia hỗ trợ các đồng nghiệp tại Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Gần 40 ngày "chia lửa" cùng đồng nghiệp Đà Nẵng: Những kỷ niệm không thể nào quên!

Gần 40 ngày "chia lửa" cùng đồng nghiệp Đà Nẵng: Những kỷ niệm không thể nào quên!

VOV.VN - Đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng của thành phố Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ sau gần 40 ngày tham gia hỗ trợ các đồng nghiệp tại Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Gom sách cũ tặng học sinh nghèo trước năm học mới ở Đà Nẵng
Gom sách cũ tặng học sinh nghèo trước năm học mới ở Đà Nẵng

VOV.VN - Ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19, làm nhiều gia đình ở TP Đà Nẵng gặp rất khó khăn, không đủ tiền để mua sách vở, đồ dùng học tập cho con mình trong năm học mới.

Gom sách cũ tặng học sinh nghèo trước năm học mới ở Đà Nẵng

Gom sách cũ tặng học sinh nghèo trước năm học mới ở Đà Nẵng

VOV.VN - Ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19, làm nhiều gia đình ở TP Đà Nẵng gặp rất khó khăn, không đủ tiền để mua sách vở, đồ dùng học tập cho con mình trong năm học mới.

Các BV ở Đà Nẵng chia tay các y bác sĩ sau thời gian tăng cường hỗ trợ chống dịch
Các BV ở Đà Nẵng chia tay các y bác sĩ sau thời gian tăng cường hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tổ chức chia tay 25 bác sĩ, nhân viên y tế sau thời gian tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các BV ở Đà Nẵng chia tay các y bác sĩ sau thời gian tăng cường hỗ trợ chống dịch

Các BV ở Đà Nẵng chia tay các y bác sĩ sau thời gian tăng cường hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tổ chức chia tay 25 bác sĩ, nhân viên y tế sau thời gian tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Người dân Đà Nẵng háo hức được tắm biển trở lại
Người dân Đà Nẵng háo hức được tắm biển trở lại

VOV.VN - Sau 1 tháng rưỡi thực hiện giãn cách xã hội, sáng 11/9, nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng háo hức được dậy sớm tắm biển trở lại.

Người dân Đà Nẵng háo hức được tắm biển trở lại

Người dân Đà Nẵng háo hức được tắm biển trở lại

VOV.VN - Sau 1 tháng rưỡi thực hiện giãn cách xã hội, sáng 11/9, nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng háo hức được dậy sớm tắm biển trở lại.

Đà Nẵng, Quảng Nam kiến nghị phương án phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
Đà Nẵng, Quảng Nam kiến nghị phương án phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

VOV.VN - Hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng đề xuất Chính phủ có hướng dẫn, phương án phòng chống Covid-19 trong tình hình mới để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Đà Nẵng, Quảng Nam kiến nghị phương án phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Đà Nẵng, Quảng Nam kiến nghị phương án phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

VOV.VN - Hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng đề xuất Chính phủ có hướng dẫn, phương án phòng chống Covid-19 trong tình hình mới để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thêm 3 bệnh nhân hết Covid-19 ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện
Thêm 3 bệnh nhân hết Covid-19 ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện

VOV.VN - Sáng 11/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức trao giấy chứng nhận hết Covid-19 và cho ra viện 3 bệnh nhân

Thêm 3 bệnh nhân hết Covid-19 ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện

Thêm 3 bệnh nhân hết Covid-19 ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện

VOV.VN - Sáng 11/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức trao giấy chứng nhận hết Covid-19 và cho ra viện 3 bệnh nhân

Đà Nẵng trước giờ nới lỏng giãn cách xã hội
Đà Nẵng trước giờ nới lỏng giãn cách xã hội

VOV.VN - Sau 14 ngày không phát hiện ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 11/9, thành phố Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại.

Đà Nẵng trước giờ nới lỏng giãn cách xã hội

Đà Nẵng trước giờ nới lỏng giãn cách xã hội

VOV.VN - Sau 14 ngày không phát hiện ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 11/9, thành phố Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại.