Các cấp, ngành Hà Nội vào cuộc “Năm trật tự văn minh đô thị"

VOV.VN -Cùng với khối quận huyện, phường xã, các đơn vị ban, ngành của thành phố cũng đang ráo riết thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị"

Sau những chuyển biến tích cực của “Năm kỷ cương hành chính 2013”, các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô đang ráo riết thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”, với mục đích tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh của người Hà Nội.

Lên kế hoạch theo từng lĩnh vực

Là phường trung tâm của quận trung tâm, ngay sau khi có Chỉ thị của UBND thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên truyền, triển khai ngay đến cán bộ, người dân và các đơn vị đóng trên địa bàn.

Các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô đang ráo riết thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014” (Ảnh minh họa)

Theo ông Hoàng Dương Lai, Chủ tịch UBND phường Hàng Bông, để thực hiện hiệu quả chủ trương này, phường đã xây dựng kế hoạch theo từng lĩnh vực, và thời gian cụ thể, phổ biến đến tổ dân phố, mỗi người dân. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng các tuyến phố thoáng, xanh, sạch đẹp và văn hóa ứng xử của người Tràng An.

Ông Hoàng Dương Lai cho biết: “Khâu đột phá của phường Hàng Bông về “Năm văn minh đô thị”, ngoài việc giữ được các tuyến văn minh đô thị thì phải tập trung vào 2 khu vực: Một là khu vực cụm Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện C; Thứ hai là khôi phục trở lại phố ẩm thực Tống Duy Tân. Bởi vì làm tốt được trật tự đô thị ở đây sẽ làm cho phường càng thêm sạch đẹp, văn minh”.

Cùng với khối quận huyện, phường xã, các đơn vị ban, ngành trên địa bàn thành phố cũng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Tại Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội, đơn vị chuyên thực hiện các công trình thoát nước, gắn liền với thực trạng “đào bới” để thi công đã có những kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công trình và bảo đảm mỹ quan đô thị. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án cho biết, hiện đang là thời kỳ cao điểm triển khai các gói thầu thuộc dự án thoát nước giai đoạn hai của thành phố, với nhiều hạng mục thi công. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, ưu tiên các công trình cấp bách, hoán đổi thời gian thi công hợp lý để bảo đảm tiến độ và chủ trương “Năm trật tự văn minh đô thị” của thành phố.

“Năm 2014, ngoài việc đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến văn minh đô thị. Về công tác phối hợp, chúng tôi thông báo cụ thể với chính quyền địa phương kế hoạch triển khai và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện phương án dứt điểm các hạng mục, sau đó yêu cầu hoàn thiện ngay các công trình hạ tầng phía trên như vỉa hè, cây xanh…”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông

Thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị 2014”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu sự quyết liệt vào cuộc của các Sở, ngành, quận, huyện. Trước mắt là lựa chọn những tuyến đường trục chính, hướng tâm, vành đai như đường Giải Phóng, đường 32... Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm như uống rượu bia, người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; chở hàng cồng kềnh; đi không đúng phần đường. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiên quyết dẹp bỏ họp chợ, kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng rửa xe, trông xe, gửi ô tô, xe máy trên hè đường không đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Cách làm là các quận, huyện lựa chọn các tuyến phố để thực hiện làm sao cho sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức giao thông đường thông hè thoáng, để người tham gia giao thông đi ra khỏi nhà là đi đúng phần đường. Thứ 2 là văn hóa ứng xử, kỷ cương ở nơi công cộng. Trên cơ sở nguyên tắc ứng xử đó để triển khai".

Hà Nội cũng sẽ hoàn thành và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử người Hà Nội, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong giao tiếp ứng xử, nhất là trong văn hóa giao thông. Tăng cường kiểm tra công vụ định kỳ, đột xuất việc thực thi nhiệm vụ "Năm trật tự và văn minh đô thị", kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, bao che, làm trái pháp luật của cán bộ, công chức để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị
Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị

Thanh niên sẽ tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các điểm tập kết rác sai quy định.

Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị

Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị

Thanh niên sẽ tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các điểm tập kết rác sai quy định.

TP HCM thực hiện chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị
TP HCM thực hiện chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị

UBND  TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2010 - năm thực hiện nếp sống văn minh-mỹ quan đô thị” với bốn đợt cao điểm chấn chỉnh văn minh đô thị.

TP HCM thực hiện chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị

TP HCM thực hiện chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị

UBND  TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2010 - năm thực hiện nếp sống văn minh-mỹ quan đô thị” với bốn đợt cao điểm chấn chỉnh văn minh đô thị.

Thanh niên Hà Nội hành động vì văn minh đô thị
Thanh niên Hà Nội hành động vì văn minh đô thị

1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Thanh niên Hà Nội hành động vì văn minh đô thị

Thanh niên Hà Nội hành động vì văn minh đô thị

1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Văn minh đô thị ở đâu?
Văn minh đô thị ở đâu?
Năm 2014- “Năm trật tự văn minh đô thị”
Năm 2014- “Năm trật tự văn minh đô thị”

VOV.VN -Năm 2014, được thành phố xác định là “Năm trật tự văn minh đô thị” để giải quyết các tồn tại của đô thị

Năm 2014- “Năm trật tự văn minh đô thị”

Năm 2014- “Năm trật tự văn minh đô thị”

VOV.VN -Năm 2014, được thành phố xác định là “Năm trật tự văn minh đô thị” để giải quyết các tồn tại của đô thị

Hà Nội quyết liệt thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị"
Hà Nội quyết liệt thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị"

VOV.VN - Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và văn minh môi trường

Hà Nội quyết liệt thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị"

Hà Nội quyết liệt thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị"

VOV.VN - Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và văn minh môi trường

Kinh tế phục hồi, văn minh đô thị chưa chuyển biến
Kinh tế phục hồi, văn minh đô thị chưa chuyển biến

Kỳ họp đã dành thời gian để phân tích 2 chỉ tiêu chưa đạt được và cũng là hai chỉ tiêu đạt thấp hơn so với năm 2008.

Kinh tế phục hồi, văn minh đô thị chưa chuyển biến

Kinh tế phục hồi, văn minh đô thị chưa chuyển biến

Kỳ họp đã dành thời gian để phân tích 2 chỉ tiêu chưa đạt được và cũng là hai chỉ tiêu đạt thấp hơn so với năm 2008.

Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị
Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị

VOV.VN -Năm 2014 được Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội lấy chủ đề là “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị

Hà Nội chấn chỉnh giao thông, xây dựng văn minh đô thị

VOV.VN -Năm 2014 được Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội lấy chủ đề là “Năm trật tự và văn minh đô thị”.