Các chiến sĩ công an được cách ly sau khi bắt tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi trại giam

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An, toàn bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã được tiêm vaccine Covid-19.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều nay (16/7), đại diện Công an TP cho biết, quá trình bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) mắc Covid-19 trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, lực lượng tham gia truy bắt cũng như đối tượng được đảm bảo an toàn về dịch bệnh. 

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An, toàn bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã được tiêm vaccine Covid-19. Ngay sau khi bắt được đối tượng, các chiến sĩ này được đưa đi cách ly, theo dõi sức khoẻ. Tổ công tác của Công an TP cũng thông báo kịp thời tới gia đình người xe ôm tại Thủ Đức có tiếp xúc với tử tù Nguyễn Kim An và đưa đi xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra, tất cả địa điểm mà đối tượng đi qua cũng đã được thông báo để người dân khai báo y tế, cách ly tầm soát.

Với những trường hợp phạm nhân mắc Covid-19 tại Trại tạm giam Chí Hoà, ông Trần Đức Tài cho biết: "Nếu các bệnh nhân bị mắc Covid-19 trong khu giam giữ, Công an TP.HCM vẫn thực hiện việc chữa trị rất nhân văn, trách nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an. Với bệnh nhân tử tù vừa rồi cũng xử lý rất nghiêm túc nhằm phòng tránh lây bệnh".

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng thông tin về tình hình an ninh, trật tự tại TP.HCM trong 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, TP không có biến động về tội phạm, không xảy ra những vụ án nghiêm trọng; tình hình an ninh trật tư tại các khu cách ly, phong toả cũng được đảm bảo. Công an TP đánh giá rất cao sự tự giác của người dân tại các khu vực đông dân cư như: Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Tân,… cũng như người dân trong cách khu cách ly, phong toả trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong một tuần thực hiện Chỉ thị 16, Công an TP.HCM đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 816.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 4,8 tỷ đồng. Công an TP sẽ tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, chốt kiểm tra để thực hiện quyết liệt theo Chỉ thị 16, góp phần nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục khỏi trại Chí Hòa bị bắt ở Thủ Đức
Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục khỏi trại Chí Hòa bị bắt ở Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (16/7), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi) – đối tượng đang mắc Covid-19, vượt ngục trốn khỏi trại giam Chí Hòa.

Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục khỏi trại Chí Hòa bị bắt ở Thủ Đức

Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục khỏi trại Chí Hòa bị bắt ở Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (16/7), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi) – đối tượng đang mắc Covid-19, vượt ngục trốn khỏi trại giam Chí Hòa.

Bình Dương có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong và 53 ca mắc mới
Bình Dương có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong và 53 ca mắc mới

VOV.VN - Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.062 ca mắc COVID-19, trong đó, 4 trường hợp đã tử vong.

Bình Dương có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong và 53 ca mắc mới

Bình Dương có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong và 53 ca mắc mới

VOV.VN - Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.062 ca mắc COVID-19, trong đó, 4 trường hợp đã tử vong.

2 ca mắc COVID-19 cao tuổi, có bệnh lý nền nặng ở Đồng Tháp tử vong
2 ca mắc COVID-19 cao tuổi, có bệnh lý nền nặng ở Đồng Tháp tử vong

VOV.VN - Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa thông báo về 2 ca tử vong do COVID-19. Họ đều là bệnh nhân cao tuổi ở Đồng Tháp và có bệnh lý nền nặng.

2 ca mắc COVID-19 cao tuổi, có bệnh lý nền nặng ở Đồng Tháp tử vong

2 ca mắc COVID-19 cao tuổi, có bệnh lý nền nặng ở Đồng Tháp tử vong

VOV.VN - Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa thông báo về 2 ca tử vong do COVID-19. Họ đều là bệnh nhân cao tuổi ở Đồng Tháp và có bệnh lý nền nặng.