Các địa chỉ đỏ ở TPHCM thu hút khách tham quan

VOV.VN - Rất đông du khách đã tìm về các địa chỉ đỏ để tri ân người đi trước đã ngã xuống vì đất nước, dân tộc.

Hôm nay (29/4), trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ngoài việc tham quan vui chơi tại các khu du lịch, rất đông du khách đã tìm về các địa chỉ đỏ để tri ân người đi trước đã ngã xuống vì đất nước, dân tộc.

Tại di tích Dinh Độc Lập (Quận 1, TP HCM), đông đảo người dân Sài Gòn và du khách các tỉnh cùng đổ về tham quan. Lượng khách đông hơn so với ngày thường nên du khách phải xếp hàng để mua vé. Ngoài tham quan, tìm hiểu Dinh Độc Lập – từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, nhiều du khách còn tranh thủ chụp hình lưu niệm chiếc xe tăng 843 và 390 - hai xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập 44 năm về trước.

Di tích Dinh Độc Lập (Quận 1, TP HCM).

Bà Phạm Thị Vui, 66 tuổi đến từ Hà Nội vào TPHCM tham quan Dinh Độc Lập cho biết: khi đang công tác tại Bộ Công nghiệp nặng, nghe tin giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà đã òa khóc. Thế nhưng do điều kiện khó khăn, đến năm 2009, bà mới được đến Dinh Độc Lập để tham quan. Sau 10 năm, nay bà lại vào tham quan lần thứ 2.

Bà Phạm Thị Vui xúc động cho biết: "Tôi đã được sống trên đất nước tự do. Trong lòng tôi không có gì sung sướng bằng đất nước mình đã thống nhất. Tôi thấy xúc động khi được vào chỗ mà hồi trước là chỉ huy của Mỹ Ngụy, giờ đất nước ta xây dựng to đẹp hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống trên đất nước Việt Nam".

Ngoài Dinh Độc Lập còn có Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo Tàng chứng tích Chiến tranh, Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi… là những địa chỉ đỏ tại TPHCM mà nhiều du khách dành thời gian trong dịp nghỉ lễ để tham quan.

Nhiều đoàn du khách là các trường học cũng tổ chức cho học sinh đi tham quan như một chuyến “về nguồn” ở những địa danh lịch sử, ghi đậm dấu ấn của cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc của quân và dân ta, để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhiều du khách đã đến tìm hiểu hầm nổi tại Di tích Hầm nổi và hộp thư bí mật của Biệt động Sài Gòn tại số 113A Đặng Dung, quận 3, TP.HCM nằm trong chuỗi di tích Tour Biệt động Sài Gòn. Nơi đây trưng bày nhiều hình ảnh, các loại vũ khí, có cả những vật dụng như chiếc xe máy mà Đội 5 biệt động sử dụng trong trận tấn công dinh Độc Lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hàng nghìn người ở TPHCM đổ ra cửa ngõ, bến xe để về quê
Ảnh: Hàng nghìn người ở TPHCM đổ ra cửa ngõ, bến xe để về quê

VOV.VN - Chiều 26/4, hàng nghìn người dân ở TP.HCM đổ dồn ra cửa ngõ, bến xe, bến phà để về quê dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ảnh: Hàng nghìn người ở TPHCM đổ ra cửa ngõ, bến xe để về quê

Ảnh: Hàng nghìn người ở TPHCM đổ ra cửa ngõ, bến xe để về quê

VOV.VN - Chiều 26/4, hàng nghìn người dân ở TP.HCM đổ dồn ra cửa ngõ, bến xe, bến phà để về quê dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội hoa lan TPHCM năm 2019
Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội hoa lan TPHCM năm 2019

VOV.VN - Quy tụ hơn 20.000 chậu và cây lan đa chủng loại cùng cách thiết kế, bày trí độc đáo, Lễ hội hoa lan TPHCM là điểm tham quan không thể bỏ qua dịp lễ.

Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội hoa lan TPHCM năm 2019

Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội hoa lan TPHCM năm 2019

VOV.VN - Quy tụ hơn 20.000 chậu và cây lan đa chủng loại cùng cách thiết kế, bày trí độc đáo, Lễ hội hoa lan TPHCM là điểm tham quan không thể bỏ qua dịp lễ.

Biên phòng TPHCM tiếp nhận tàu tuần tra hiện đại
Biên phòng TPHCM tiếp nhận tàu tuần tra hiện đại

VOV.VN - Tàu tuần tra CN09 là loại tàu hiện đại nhất mà Biên phòng TPHCM được trang bị đến thời điểm hiện tại.

Biên phòng TPHCM tiếp nhận tàu tuần tra hiện đại

Biên phòng TPHCM tiếp nhận tàu tuần tra hiện đại

VOV.VN - Tàu tuần tra CN09 là loại tàu hiện đại nhất mà Biên phòng TPHCM được trang bị đến thời điểm hiện tại.