Các địa phương chủ động ứng phó bão số 8

(VOV) - Bộ đội Biên phòng tiếp tục giữ liên lạc với các phương tiện, thông tin hướng di chuyển của bão để các tàu di chuyển tránh trú.

Từ tối qua đến hôm nay 27/10, Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 8. Tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đến sáng nay 27/10 có gần 500 tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã vào neo đậu tránh trú bão. Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang đã hướng dẫn các tàu neo đậu đúng vị trí để tránh va đập; đảm bảo an ninh trật tự khu neo đậu.

Ông Nguyễn Lai, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, chúng tôi cũng đã  phát thanh liên tục các hệ thống loa tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện biết cách neo đậu bảo quản  tài sản của mình đảm bảo an toàn tránh hạn chế va đập”.

Hiện tại, hơn 500 tàu thuyền khác cũng đang neo đậu an toàn tại Vịnh Mân Quang trên Sông Hàn và khu vực biển phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hiện, Bộ đội Biên phòng tiếp tục giữ liên lạc với các phương tiện, thông tin hướng di chuyển của bão để các tàu di chuyển tránh trú.

Ông Văn Công Lưỡng, Trưởng phòng, phòng chống Lụt bão, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố đặc biệt quan tâm đến những vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở do mưa lũ sau bão.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã họp triển khai cho các địa phương, đặc biệt hiện nay có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. 2 hồ chứa lớn hồ Đồng Nghệ, Hòa Trung đã giao Công ty khai thác thủy lợi Đà Nẵng triển khai ứng phó với những vùng hạ du. Đối với ngư dân thành phố Đà Nẵng người dân đã vào nơi trú đậu.

**Nghệ An phòng chống bão số 8

Để chủ động ứng phó với bão số 8, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã phân công cán bộ xuống cơ sở để chủ động triển khai phương án sơ tán dân ở những vùng ven biển, ven sông, suối có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa và các công trình tập thể; kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập để có phương án ứng cứu kịp thời khi có mưa to. Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức để bà con nông dân thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Từ sáng 27/10, Nghệ An cấm mọi phương tiện tàu thuyền ra biển và tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn để những tàu thuyền đang đánh bắt hải sản trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Ông Lê Đình Long, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay chỉ có 313 phương tiện, trên 2005 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có tàu đánh bắt hải sản khu vực ven biển Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 311 phương tiện. Các phương tiện đang vào đất liền, còn việc sơ tán dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Thị xã Cửu Lò cũng đang được tiến hành khẩn trương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên