Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

(VOV) -Các địa phương cần thông báo cho ngư dân biết diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương để bàn biện pháp đối phó cơn bão số 9, có tên quốc tế là Bopha.

Tại cuộc họp, thành viên Ban chỉ đạo cho biết, đến chiều nay, bộ đội biên phòng tuyến biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 46.696 phương tiện tàu thuyền chủ động di chuyển để tránh bão, trong đó khu vực quần đảo Trường Sa có 564 phương tiện, khu vực quần đảo Hoàng Sa 56 phương tiện.

Hướng đi của cơn bão (Ảnh: TTDBKTTV)

Lực lượng biên phòng duy trì 3.500 cán bộ chiến sỹ với 215 phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống có thể xảy ra. Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tế lương thực và đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên tàu QNg 96355, do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng, bị hỏng máy từ ngày 3/12, đang neo đậu ở khu vực đảo Sơn Ca quần đảo Trường Sa. Trong 24h tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 8 đến 15.

Đến thời điểm này, các hồ thủy điện khu vực miền Trung phần lớn mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường và đang đóng tất cả cửa xả tràn. Một số hồ đập khu vực Tây Nguyên đạt xấp xỉ mức bình thường và chỉ có 3 hồ xả nước với lưu lượng nhỏ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Vũ Văn Tám yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo cho ngư dân biết diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp các địa phương tăng cường thông báo, nắm bắt số lượng tàu thuyền trên biển, đồng thời lực lượng cứu hộ, cứu nạn tăng cường ứng trực xử lý kịp thời các sự cố.

** Bà Rịa -Vũng Tàu ứng phó với bão Bopha: Trước diễn biến phức tạp của bão Bopha, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang chủ động, lập phương án để đối phó với cơn bão nguy hiểm này.

Ngay khi nhận được thông báo về diễn biến phức tạo của cơn bão Bopha, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến chủ động theo dõi diễn biến, tình hình của cơn bão để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng, chính quyền địa phương và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp… tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân đề phòng ngập úng tại một số địa bàn trọng yếu. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát các phương án phòng chống lụt bão, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi có bão lụt.

Tính đến thời điểm này, ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hướng dẫn hơn 2.250 tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, đồng thời tiếp tục kêu gọi hướng dẫn ngư dân và  các tàu thuyền chưa kịp vào bờ thì tìm nơi trú ẩn an toàn tại các vùng biển khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha
Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

(VOV) - Do ảnh hưởng của bão Bopha (bão số 9), hiện các tỉnh miền Trung bắt đầu xuất hiện mưa vừa rải rác.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

(VOV) - Do ảnh hưởng của bão Bopha (bão số 9), hiện các tỉnh miền Trung bắt đầu xuất hiện mưa vừa rải rác.

Bão Bopha cách Trường Sa 490km
Bão Bopha cách Trường Sa 490km

(VOV) - Các tỉnh miền Trung thông báo và kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động tìm nơi trú tránh.

Bão Bopha cách Trường Sa 490km

Bão Bopha cách Trường Sa 490km

(VOV) - Các tỉnh miền Trung thông báo và kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động tìm nơi trú tránh.