“Các đoàn cán bộ đi nước ngoài ở Đà Nẵng đều đúng quy định“

VOV.VN - Bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng khẳng định, tất cả các đoàn cán bộ đi nước ngoài đều đảm bảo đúng quy định.

Liên quan đến thông tin thời gian qua có nhiều đoàn cán bộ thành phố Đà Nẵng đi nước ngoài có đúng quy định hay không, chiều 28/9, tại buổi họp báo thường kỳ, bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng khẳng định, tất cả các đoàn cán bộ đi nước ngoài đều đảm bảo đúng quy định.

Bà Lê Thu Hạnh cho biết, từ đầu năm đến nay, có 6 đoàn của TP Đà Nẵng đi nước ngoài bằng ngân sách, đảm bảo đúng quy định (Ảnh : Tấn Việt)

Bà Lê Thu Hạnh cho biết, năm 2018, thành phố Đà Nẵng có 6 đoàn đi nước ngoài. Hiện 5 đoàn thực hiện xong các chuyến công tác, các đoàn này đều đảm bảo quy định về thời gian, thành phần. Kinh phí cho các đoàn này đều do thành phố cấp.

Bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho rằng, hiệu quả các chuyến đi thường mang tính lâu dài. Cũng có một số chuyến đi gặt hái được kết quả trước mắt như chuyến đi Singapore vào tháng 4 vừa qua, thành phố đã ký kết hợp tác đầu tư với Liên đoàn sản xuất Singapore. Liên đoàn này đã kêu gọi khối doanh nghiệp Đông Nam Á đầu tư vào Đà Nẵng, đồng thời mời lãnh đạo thành phố dự và phát biểu tại Hội nghị đầu tư vào ASEAN diễn ra tại Singapore vào tháng 11 tới.

Mới đây, chuyến công tác của Chủ tịch UBND thành phố đến các nước châu Âu đã ký kết với đại diện của Cộng hòa Séc về đầu tư xây dựng nhà máy ô tô…

“Tất cả các đoàn đi nước ngoài đều đảm bảo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Đó là thời gian đi không quá 10 ngày, thành phần đi mỗi đoàn không quá 10 người, đi không quá 3 nước. Toàn bộ kinh phí đều do ngân sách của thành phố chi hoàn toàn”, bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một “sếp” doanh nghiệp ngành Công Thương đi nước ngoài mất hút
Thêm một “sếp” doanh nghiệp ngành Công Thương đi nước ngoài mất hút

Ông Lê Trung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí xin nghỉ phép đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về.

Thêm một “sếp” doanh nghiệp ngành Công Thương đi nước ngoài mất hút

Thêm một “sếp” doanh nghiệp ngành Công Thương đi nước ngoài mất hút

Ông Lê Trung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí xin nghỉ phép đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về.

Hé lộ các doanh nghiệp tài trợ lớn cho cán bộ, công chức đi nước ngoài
Hé lộ các doanh nghiệp tài trợ lớn cho cán bộ, công chức đi nước ngoài

Mặc dù Nhà nước đã có quy định cấm, nhưng thực tế, đã có nhiều đoàn đi nước ngoài hoàn toàn bằng tiền do doanh nghiệp tài trợ.

Hé lộ các doanh nghiệp tài trợ lớn cho cán bộ, công chức đi nước ngoài

Hé lộ các doanh nghiệp tài trợ lớn cho cán bộ, công chức đi nước ngoài

Mặc dù Nhà nước đã có quy định cấm, nhưng thực tế, đã có nhiều đoàn đi nước ngoài hoàn toàn bằng tiền do doanh nghiệp tài trợ.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?
Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

VOV.VN - Tuy nhiên có lẽ, sẽ tốt hơn nếu Hà Nội cử chuyên gia lâm sinh đô thị, những người sẽ thực sự theo sát công tác lâm sinh đô thị của thành phố.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

VOV.VN - Tuy nhiên có lẽ, sẽ tốt hơn nếu Hà Nội cử chuyên gia lâm sinh đô thị, những người sẽ thực sự theo sát công tác lâm sinh đô thị của thành phố.

Thủ tướng: Vì sao người giàu đi nước ngoài chữa bệnh đông như vậy?
Thủ tướng: Vì sao người giàu đi nước ngoài chữa bệnh đông như vậy?

VOV.VN - Đây là câu hỏi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Y tế.

Thủ tướng: Vì sao người giàu đi nước ngoài chữa bệnh đông như vậy?

Thủ tướng: Vì sao người giàu đi nước ngoài chữa bệnh đông như vậy?

VOV.VN - Đây là câu hỏi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Y tế.

Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài
Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài

Uyên và Mạnh đã câu kết với đồng bọn làm giả chứng minh nhân dân cho 20 người để họ thực hiện mục đích đi nước ngoài bất hợp pháp.

Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài

Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài

Uyên và Mạnh đã câu kết với đồng bọn làm giả chứng minh nhân dân cho 20 người để họ thực hiện mục đích đi nước ngoài bất hợp pháp.

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép
CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phối hợp Phòng CSGT CATP Hà Nội, chặn bắt 1 xe khách tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phối hợp Phòng CSGT CATP Hà Nội, chặn bắt 1 xe khách tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

 Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách
Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

VOV.VN - Ngân sách Nhà nước đang rất khó khăn, cấp nào cũng nợ nần. Lối chi tiêu thiếu hiệu quả cần phải bị lên án và quy trách nhiệm

 Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

VOV.VN - Ngân sách Nhà nước đang rất khó khăn, cấp nào cũng nợ nần. Lối chi tiêu thiếu hiệu quả cần phải bị lên án và quy trách nhiệm

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền
Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: cần xem xét kỹ, nếu đi học cái mà Việt Nam chưa có thì đi học là đúng. Còn nếu đi học trồng cây là việc làm phí tiền.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: cần xem xét kỹ, nếu đi học cái mà Việt Nam chưa có thì đi học là đúng. Còn nếu đi học trồng cây là việc làm phí tiền.