Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

VOV.VN - Những ngày qua đợt rét đậm, rét hại tràn về vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là đàn vật nuôi, và nhiều hoa màu của bà con…. để bảo đảm an toàn, chính quyền và người dân nơi đây đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ổn định cuộc sống và sản xuất.

 

Tại Nghệ An, những ngày qua, do không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường và bổ sung khiến nền nhiệt độ tại địa bàn vùng núi cao phía Tây, có nơi, có thời điểm xuống dưới 5 độ C., trong khi địa phương có tổng đàn gia súc lớn nhất nhì cả nước, chăn nuôi chủ yếu dựa vào đồng cỏ tự nhiên, rừng núi. Giá rét khiến phần lớn các hộ chăn nuôi gặp khó khăn.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương thành lập tổ rà soát, kiểm tra, theo dõi tình hình giá rét để kịp thời triển khai biện pháp phòng chống, đặc biệt là đối với học sinh, người già. Về chăn nuôi gia súc nhiều nên người dân phải theo dõi thường xuyên đảm bảo đủ ấm: "Chưa kịp làm chuồng thì căng bạt tạm đưa trâu bò vào thung lũng, đặc biệt số lượng lớn thì phải đưa vào khu vực kín gió để đảm bảo an toàn, đặc biệt là đàn gia súc trâu bò".

Tại tỉnh Thanh Hoá. Khu vực biên giới như Mường Lát, Lang Chánh, Quan Sơn, Thường Xuân… thời tiết chuyển rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống 4 độ C. Nhiệt độ thấp, rừng núi, nhiều nơi sương mù dày, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các nhà trường đã phải linh động trong việc dạy và học để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh vừa đảm bảo chương trình học. Thầy Phạm Văn Biên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Phú, huyện Lang Chánh thông tin: "Do thời tiết lạnh nên điều chỉnh thời gian vào học, muộn hơn thực tế 30 phút, thời điểm đó đảm bảo cho các cháu. Hiện nay có nhiều đoàn thiện nguyện tặng quà áo ấm cho các cháu. Tuy nhiên, đối với học sinh gia đình hoàn cảnh khó khăn thì dày dép, tất còn hạn chế, áo ấm thì cơ bản đảm bảo".

Để đảm bảo sức khỏe cho các em trên địa bàn, sáng nay một số trường, cơ sở giáo dục đào tạo đã cho học sinh nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp, bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết: "Đảm bảo đủ ấm thì đảm bảo nhưng gia đình khó khăn thì các nhà từ thiện phát, chúng tôi chỉ đạo các nhà trường có tủ đựng áo ấm cho học sinh khi thời tiết xuống thấp thì quần áo từ thiện được phát cho các cháu từ hôm trước rồi".

Còn tại Hà Tĩnh, theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh, sản xuất vụ Xuân 2024 đến ngày 22/1/2024, tổng diện tích gieo, cấy lúa toàn tỉnh đạt 56,6% kế hoạch. Để bảo vệ an toàn sản xuất, tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động theo dõi sát tình hình giá rét có phương án phòng chống kịp thời, hiệu quả. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy: thường xuyên kiểm tra, đánh giá, có biện pháp phòng, chống rét cho lúa kịp thời; Số diện tích chưa bắc mạ, gieo thẳng tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, né tránh thời điểm xuống giống gặp rét. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tránh tình trạng để nông dân xuống giống vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại; chủ động và sẵn sàng các phương án phòng, chống rét kịp thời; chuẩn bị đủ mạ và nguồn giống lúa dự phòng đảm bảo chất lượng để chủ động khắc phục khi cần thiết, đảm bảo kế hoạch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nơi dưới 5 độ C, các tỉnh miền núi Đông Bắc ứng phó rét đậm, rét hại
Nhiều nơi dưới 5 độ C, các tỉnh miền núi Đông Bắc ứng phó rét đậm, rét hại

VOV.VN - Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh miền núi Đông Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh đang chủ động các phương án đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho trẻ em, người già và bảo vệ cây trồng vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá rét kéo dài.

Nhiều nơi dưới 5 độ C, các tỉnh miền núi Đông Bắc ứng phó rét đậm, rét hại

Nhiều nơi dưới 5 độ C, các tỉnh miền núi Đông Bắc ứng phó rét đậm, rét hại

VOV.VN - Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh miền núi Đông Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh đang chủ động các phương án đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho trẻ em, người già và bảo vệ cây trồng vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá rét kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài
Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 23/1/2024 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài

Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 23/1/2024 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học
Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Hơn 4.200 học sinh của bậc học Mầm non ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải phải cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét.

Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học

Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Hơn 4.200 học sinh của bậc học Mầm non ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải phải cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét.