Các tổ dân phố ở Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền khai báo y tế

VOV.VN - Chỉ trong 6 ngày trở lại đây, thành phố Hà Nội đã có 5 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm gia tăng, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện khai báo y tế để thuận lợi cho việc kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Cùng với nhiều biện pháp quyết liệt như kiểm tra xử phạt tình trạng không đeo khẩu trang, tạm dừng hoạt động đón khách các quán ba, vũ trường, cơ sở massage, các khu di tích, cơ sở tôn giáo, quán ăn, uống đừng phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè… của chính quyền thành phố, chủ trương yêu cầu khai báo y tế đối với người từ các tỉnh thành khác trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ được người dân đồng tình thực hiện.

Chị Nguyễn Lan Hương, vừa trở về từ Quảng Ninh cho biết: “Rất nhiều người di chuyển trong đợt nghỉ lễ nên việc khai báo y tế khi đi từ các nơi khác trở về Hà Nội là việc rất quan trọng trong thời gian dịch có nguy cơ bùng phát. Tôi cũng vừa về Hà Nội và đã khai báo y tế online đầy đủ để đảm bảo cho việc phòng chống dịch”.

Ý thức được dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, phần lớn người dân đã thực hiện khai báo y tế, tuy nhiên, số ít người còn chưa thực hiện việc khai báo này, chủ yếu rơi vào nhóm đối tượng lao động tự do. Nguyên nhân của tình trạng chưa khai báo y tế được cho rằng vì không biết, hoặc do chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc khai báo.

Để việc khai báo được thực hiện đồng bộ tới tất cả những người dân từ các tỉnh khác trở về thành phố, các cấp chính quyền phường, xã đã chỉ đạo các tổ dân phố phụ trách các khu dân cư thực hiện theo phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tình hình người dân di chuyển, phát hiện những người trở về từ vùng có nguy cơ và đốc thúc việc thực hiện khai báo y tế.

Ông Nguyễn Văn Bân tổ trưởng tổ dân phố số 11, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Tổ dân phố đã phải phân công nhau đi kiểm tra các hộ về quê, đồng thời, nhắc nhở đến khai báo về y tế tại trạm xá hoặc khai báo trên điện thoại thông minh để đảm bảo phòng chống dịch nói chung. Chúng tôi trực tiếp đến tận nhà nhắc nhở và đề nghị bà con về quê khi về Hà Nội khai báo về y tế”.

Thực hiện nhiệm vụ, cấp chi ủy cơ sở cũng bắt tay vào cuộc. Ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Chi bộ 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cho hay: “Tổ dân phố đã thông báo cho tất cả mọi người về địa bàn thì phải khai báo y tế. Mọi người dân đều rất tự giác, sau khi khai báo qua nhóm Zalo của tổ dân phố, thông báo cho khu dân cư biết là đã khai báo rất cụ thể là đã đi từ đâu về, mấy ngày, đi xe hay máy bay, ô tô… Người dân chấp hành rất nghiêm chỉnh”.   

Tại cuộc họp Thường trực thành ủy Hà Nội vừa diễn ra, bên cạnh việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ số một là tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình yêu cầu các trường hợp đi ra ngoài tỉnh trở về phải khai báo y tế
Quảng Bình yêu cầu các trường hợp đi ra ngoài tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh trở về, đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Quảng Bình yêu cầu các trường hợp đi ra ngoài tỉnh trở về phải khai báo y tế

Quảng Bình yêu cầu các trường hợp đi ra ngoài tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh trở về, đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ
Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, đã có hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ

Hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát dịch Covid-19 Vân Hồ dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, đã có hơn 47.000 người khai báo y tế tại trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 
Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 

Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu người đi, về từ ngoài tỉnh thực hiện nghiêm khai báo y tế 

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.