Các trường đại học xét tuyển bổ sung

VOV.VN - Kết thúc xét tuyển đại học đợt 1, nhiều trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu, nhưng không ít trường còn thiếu chỉ tiêu đã thông báo xét tuyển bổ sung với khoảng 20.000 chỉ tiêu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 17h ngày 8/9, có trên 494.000 thí sinh xác nhận nhập học, đạt tỷ lệ 80,5% so với tổng số thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1. Còn gần 118.000 thí sinh đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học. Thực tế này dẫn đến một lượng thí sinh ảo không nhỏ tại các trường đại học.

Vì vậy, song song với việc tổ chức nhập học cho sinh viên vừa trúng tuyển, không ít trường đại học đã công bố chỉ tiêu và mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.

Ông Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa cho biết, tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học vào trường đạt hơn 84% so với số thí sinh trúng tuyển. Tỷ lệ thí sinh đã trúng tuyển nhưng không nhập học cũng giống như những năm trước, không có sự đột biến.

Đối với tình huống này, ông Nguyễn Phú Khánh cho rằng, có hai việc cần làm. Thứ nhất, phải có phương án dự phòng cho tỷ lệ ảo các em không nhập học. Thứ 2, những ngành đặc thù mà chỉ tiêu chưa có hoặc những ngành mới, dự kiến gọi xét tuyển bổ sung một số lượng chỉ tiêu đợt 2 sau khi kết thúc nhập học đợt 1.

Với những thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học, các em sẽ bị huỷ kết quả trúng tuyển và phải đăng ký tại các đợt xét tuyển bổ sung nếu muốn theo học bậc đại học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay (9/9), thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin về khoa, ngành xét tuyển, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, bởi số lượng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của các trường không nhiều. Hiện nhiều trường đại học công lập top trên và top giữa đã tuyển đủ chỉ tiêu và không xét tuyển bổ sung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

VOV.VN - Với nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024 sẽ là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Là năm phải thực hiện một khối công việc lớn, yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

VOV.VN - Với nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024 sẽ là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Là năm phải thực hiện một khối công việc lớn, yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2023

VOV.VN - Học viện Báo chí và Truyên truyền vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2023. Trong đó nhiều ngành báo chí thí sinh phải đạt mỗi môn trên 9 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2023

VOV.VN - Học viện Báo chí và Truyên truyền vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2023. Trong đó nhiều ngành báo chí thí sinh phải đạt mỗi môn trên 9 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2023
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2023

VOV.VN - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn 2023, cao nhất 25,05 điểm.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2023

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2023

VOV.VN - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn 2023, cao nhất 25,05 điểm.