Các trường ĐH, CĐ phải công khai học phí

(VOV) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu công khai học phí hệ chính quy; hệ vừa làm vừa học tại các trường năm học 2012-2013

Bộ Giáo dục- Đào tạo vừa có văn bản gửi các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng về việc hướng dẫn  thực hiện quy chế  công khai năm học 2012-2013.

Bộ yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2012-2013.

 

Các trường phải cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường. (ảnh: HNM)

Các trường công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2011 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

Về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, Bộ yêu cầu công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo. Các trường cũng phải Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài. Trong đó có bao nhiêu giáo viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, TSKH, Tiến sỹ, Cử nhân…

Về tài chính, Bộ yêu cầu công khai học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013; học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013; học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013 và tổng thu năm 2011.

Các trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử (website) của trường và công khai tại trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học
Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học

Gia hạn nợ đối với trường hợp học sinh, sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm, đối tượng vay vốn thật sự khó khăn, chưa thể trả được nợ.

Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học

Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học

Gia hạn nợ đối với trường hợp học sinh, sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm, đối tượng vay vốn thật sự khó khăn, chưa thể trả được nợ.

Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học
Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo, công bố rộng rãi về việc này.

Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học

Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo, công bố rộng rãi về việc này.

Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo
Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo

(VOV) -Học sinh, sinh viên thuộc diện được giãn thu học phí là những người có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH, CĐ…

Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo

Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo

(VOV) -Học sinh, sinh viên thuộc diện được giãn thu học phí là những người có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH, CĐ…

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo
Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Học sinh, sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí ngay khi nhập học
Học sinh, sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí ngay khi nhập học

Quy trình xác nhận miễn giảm và cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách sẽ được các trường cung cấp thông tin rộng rãi.

Học sinh, sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí ngay khi nhập học

Học sinh, sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí ngay khi nhập học

Quy trình xác nhận miễn giảm và cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách sẽ được các trường cung cấp thông tin rộng rãi.

Tăng dần học phí để đầu tư cho các trường ĐH, CĐ
Tăng dần học phí để đầu tư cho các trường ĐH, CĐ

Đây là một trong những nguồn thu chủ yếu để nâng cấp cơ sở vật chất mà các trường ĐH, CĐ sẽ phải thực hiện nhằm giảm sự trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.  

Tăng dần học phí để đầu tư cho các trường ĐH, CĐ

Tăng dần học phí để đầu tư cho các trường ĐH, CĐ

Đây là một trong những nguồn thu chủ yếu để nâng cấp cơ sở vật chất mà các trường ĐH, CĐ sẽ phải thực hiện nhằm giảm sự trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.