Cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng người dân thu hoạch, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhiều mặt đến việc sản xuất và tiêu thụ nông sản của bà con nông dân, nhất là từ khi thực hiện giãn cách xã hội.

Tại tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ những khó khăn ấy, bên cạnh sự nỗ lực trong giải quyết đầu ra nông sản của chính quyền địa phương, còn có sự chung tay từ lực lượng là những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên đoàn thể, đoàn viên, thanh niên… Từ đó, góp phần giảm bớt áp lực tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.

Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn trong tiêu thụ nông sản của bà con nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

Thiếu tá Lê Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Công an huyện Châu Thành cho biết, khi đoàn thể công an tỉnh phát động, tập thể công an huyện tiếp tục hành trình đồng hành cùng bà con với tinh thần chia sẻ” tương thân, tương ái”.  

“Sắp xếp bố trí xe cho lượng lực đoàn thể đến Công an huyện lên trụ sở Công an tỉnh chở nông sản về rồi mình tiếp tục vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị của Công an huyện ủng hộ nông sản của nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua việc ủng hộ nông sản này, tôi nghĩ do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên nông sản của người dân, bà con đã bỏ ra công sức chăm sóc, nhưng đến mùa thu hoạch không thể tiêu thụ ra thị trường bên ngoài được, lý do là dịch bệnh”, Thiếu tá Lê Thị Quỳnh nói.

Thiếu tá Đặng Văn Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều nông sản của bà con như: bắp, táo, đu đủ, nhãn… khó khăn trong tìm đầu ra, trong khi việc giãn cách xã hội để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, sớm kiểm soát được dịch bệnh nên thương lái cũng khó tiếp cận để thu mua.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tiêu thụ. Song, với mong muốn đóng góp công sức cũng như tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, thì lực lượng Công an tỉnh đã cùng nhau vận động thu mua, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con.

Thiếu tá Đặng Văn Phương, cho biết thêm, đơn vị đến tận nơi thu mua với giá được bà con đề xuất, đảm bảo thu về vốn và có lời. Đến thời điểm này, có trên 20 tấn nông sản các loại được lượng lực cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hỗ trợ tiêu thụ. Thông qua hoạt động cũng mong muốn, góp phần cùng với bà con, Đảng và Chính quyền vượt qua đại dịch Covid-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường.

“Chúng tôi liên hệ với các phòng nông nghiệp của các huyện để nắm những mặt hàng nông sản còn tồn đọng tại bà con. Sau đó, sẽ đề xuất xe của công an tỉnh đến địa phương. Quá trình vận chuyển chúng tôi thực hiện đúng theo nguyên tắc 5K, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, để vận chuyển về tới đơn vị và chúng tôi sẽ phân phát từng phần, để mời các đơn vị lên nhận theo bảng đã đăng ký trước”, Thiếu tá Đặng Văn Phương cho hay.

Còn tại huyện Mỹ Xuyên, tuổi trẻ địa phương này đến từng rẫy giúp thu hoạch, hỗ trợ vận chuyển và tìm nơi tiêu thụ nông sản cho bà con. Theo Bí thư Huyện đoàn Mỹ Xuyên, chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Mỹ xuyên là địa phương có diện tích trồng màu lớn. Dịch bệnh cũng khiến nông sản bà con ảnh hưởng không nhỏ, nhất là đầu ra. Vì vậy, Huyện đoàn đã vận động các đoàn cơ sở, lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng cho biết thêm, đối tượng hỗ trợ tiêu thụ ưu tiên là những hộ dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ và có thu nhập chính từ cây màu, để giúp bà con có thu nhập, ổn định đời sống.

“Sản lượng của bà con không nhiều. Tuy nhiên, trước đây thu hoạch rồi mang đi bán mỗi ngày, nhưng hiện nay tình hình đi lại khó khăn nên lực lượng đoàn viên, thanh niên ở địa phương cùng hỗ trợ bà con đến tiêu thụ và thu hoạch. Qua các hoạt động, bà con cũng rất là vui mừng, khi mà được lực lượng đoàn thanh niên san sẻ trong thời gian khó khăn của dịch bệnh”, chì Hồng chia sẻ.

Trong thời gian qua, nhất là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các địa phương rà soát diện tích và sản lượng các loại nông sản chuẩn bị thu hoạch và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các vựa thu mua và vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, nhưng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra còn thành lập tổ xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng luồng xanh để vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu.

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, ông Trần Văn Lâu, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ đạo, các địa phương tiếp tục phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công thương để có phương án sản xuất, tiêu thụ hàng nông, thủy sản cho nhân dân.

Với sự vào cuộc chung tay của chính quyền địa phương, các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân, hy vọng rằng, khó khăn trong tiêu thụ nông sản của người dân Sóc Trăng cũng như ở nhiều địa phương khác trong cả nước sớm khắc phục, đảm bảo ổn định đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM
Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều F0 có biểu hiện căng thẳng, sợ hãi, thậm chí thấy không an toàn khi cách ly tập trung. Do đó, việc gỡ nút thắt tâm lý này sẽ giúp các bệnh nhân COVID-19 yên tâm và phối hợp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều F0 có biểu hiện căng thẳng, sợ hãi, thậm chí thấy không an toàn khi cách ly tập trung. Do đó, việc gỡ nút thắt tâm lý này sẽ giúp các bệnh nhân COVID-19 yên tâm và phối hợp điều trị hiệu quả.

Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội
Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội

VOV.VN - Bên cạnh những chốt chặn phòng, chống Covid-19 có đội ngũ lực lượng chức năng túc trực thì cũng có những chốt “khác lạ” được dựng nên bởi các khối bê tông, thùng container cũ để ngăn chặn người dân ra, vào.

Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội

Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội

VOV.VN - Bên cạnh những chốt chặn phòng, chống Covid-19 có đội ngũ lực lượng chức năng túc trực thì cũng có những chốt “khác lạ” được dựng nên bởi các khối bê tông, thùng container cũ để ngăn chặn người dân ra, vào.

Đưa và chia sẻ tin giả là hành động phá hoại công cuộc phòng chống dịch Covid-19
Đưa và chia sẻ tin giả là hành động phá hoại công cuộc phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong khi cả nước đang ra sức nỗ lực chung tay phòng chống dịch Covid-19, trên không gian mạng đang lây lan một thứ virus độc hại - virus tin giả.

Đưa và chia sẻ tin giả là hành động phá hoại công cuộc phòng chống dịch Covid-19

Đưa và chia sẻ tin giả là hành động phá hoại công cuộc phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong khi cả nước đang ra sức nỗ lực chung tay phòng chống dịch Covid-19, trên không gian mạng đang lây lan một thứ virus độc hại - virus tin giả.