Cán bộ công đoàn cơ sở cần theo sát đời sống công nhân

Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong buổi làm việc với KCX & LĐLĐ TP HCM

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm 2 khu lưu trú công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận, Công ty TNHH Yuki Việt Nam và làm việc với Liên đoàn Lao động TP HCM.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân, ông Vương Phước Thiện, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM cho biết, sau đợt điều chỉnh lương tối thiểu, bình quân thu nhập công nhân được nâng lên từ 300.000 đồng đến 450.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu là do chi phí sinh hoạt tăng cao nhưng tiền lương tăng chậm.

Để cải thiện thu nhập, đa số công nhân phải làm thêm việc khác hoặc chấp nhận tăng ca, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: trong số 1.062 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCX-KCN chỉ có 731 doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, trong đó 32% doanh nghiệp áp dụng lương tối thiểu cao hơn quy định. Thu nhập bình quân hàng tháng của công nhân tại các doanh nghiệp vốn nước ngoài bình quân từ 2,8 triệu đến 3,2 triệu đồng/người, trong khi ở doanh nghiệp trong nước chỉ đạt từ 2,7 triệu đến 3 triệu đồng/người. Để chia sẻ khó khăn với công nhân, TP HCM đã vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng; hỗ trợ công nhân xài điện, nước đúng giá, bán hàng với giá bình ổn… Hiện nay, ngoài 7 khu lưu trú đã đi vào hoạt động, dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành thêm 9 dự án nhà lưu trú, đáp ứng thêm 12.000 chỗ ở cho công nhân. 

Sáng cùng ngày, thăm Liên đoàn Lao động TP HCM, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nghe báo cáo thành quả 20 năm hoạt động của Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ CEP. Thành lập từ năm 1991 với nguồn vốn ban đầu 450 triệu đồng, đến nay tổng nguồn vốn của Quỹ CEP đạt hơn 860 tỉ đồng, phục vụ 190.000 thành viên là công nhân, lao động nghèo với mạng lưới 26 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở cần tiếp tục theo sát tình hình đời sống công nhân để để xuất doanh nghiệp cải thiện chế độ đãi ngộ, phúc lợi. Liên đoàn Lao động và Sở LĐ-TB-XH thành phố cần tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tại doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng thương thảo cho cán bộ công đoàn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Tôi thấy rằng tổ chức công đoàn cơ sở cũng hết sức cố gắng nhưng muốn hoạt động tốt hơn nữa thì Liên đoàn Lao động Thành phố quan tâm đào tạo thêm cho tổ chức công đoàn cơ sở; kiểm tra, giám sát và đối thoại với chủ doanh nghiệp làm thể nào để kéo họ vào cuộc cùng với thành phố chăm lo nhà ở, nhà trẻ và thực hiện tốt chính sách tiền lương đối với người lao động. Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước cũng mong cho Quỹ CEP ngày càng phát triển, đến được với nhiều người nghèo hơn nữa để giảm hộ nghèo xuống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên