Cán bộ tại TP.HCM sẽ bị thay thế nếu có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu

VOV.VN - Ngày 2/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng kết hoạch và triển khai thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác ở những vị trí cần phải chuyển đổi công tác để phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, các quy định của pháp luật liên quan.

Nội dung kế hoạch phải xác định cụ thể danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi; xác định rõ đối tượng, thời hạn, thời điểm chuyển đổi của từng vị trí trong cơ quan, đơn vị, địa phương, biện pháp tổ chức. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi năm 2024  và gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác về UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị kịp thời thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân. Bên cạnh đó, nếu các bộ, công chức, viên chức thụ động, chậm trễ không chủ động giải quyết công việc thuộc chức trách nhiệm vụ được giao cũng sẽ bị thay thế, chuyển đổi công tác.

Sở Nội vụ được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; báo cáo kịp thời về UBND TP xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang xử lý hàng chục cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn
Tiền Giang xử lý hàng chục cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng CSGT các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 5.400 trường hợp điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy; tạm giữ hơn 5.400 phương tiện và phạt tiền hơn 26 tỷ đồng; tăng hơn 4.000 vụ so cùng kỳ năm ngoái.

Tiền Giang xử lý hàng chục cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Tiền Giang xử lý hàng chục cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng CSGT các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 5.400 trường hợp điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy; tạm giữ hơn 5.400 phương tiện và phạt tiền hơn 26 tỷ đồng; tăng hơn 4.000 vụ so cùng kỳ năm ngoái.

Nữ cán bộ quân y ở Gia Lai bị xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn
Nữ cán bộ quân y ở Gia Lai bị xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 14/3, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt bà Lê Thị Ng. (42 tuổi, ngụ tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) 35 triệu đồng và tước bằng lái xe B2 trong 23 tháng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô.

Nữ cán bộ quân y ở Gia Lai bị xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Nữ cán bộ quân y ở Gia Lai bị xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 14/3, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt bà Lê Thị Ng. (42 tuổi, ngụ tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) 35 triệu đồng và tước bằng lái xe B2 trong 23 tháng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận là cán bộ, viên chức
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận là cán bộ, viên chức

VOV.VN - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức vào chiều 28/2, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh có 9 người tử vong do tai nạn giao thông, giảm 3 người so Tết năm trước.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận là cán bộ, viên chức

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận là cán bộ, viên chức

VOV.VN - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức vào chiều 28/2, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh có 9 người tử vong do tai nạn giao thông, giảm 3 người so Tết năm trước.