Cận cảnh những vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

Nguyên nhân các vụ sập nhà ở Hà Nội phần lớn là do nhà cũ nát hoặc thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Hơn 3h ngày 4/8/2016, căn nhà 4 tầng số 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình) bất ngờ bị sập khiến 5 người bị vùi lấp, 2 người trong số này tử vong. (Ảnh Nguyễn Dương)

Nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi đống đổ nát lúc 11h30 và được xác định đã tử vong. Được biết, căn nhà bị sập được xây vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, thường ngày được sử dụng để kinh doanh nem, lẩu (Ảnh Nguyễn Dương)

12h45 ngày 22/9/2015, căn biệt thự pháp cổ ở 107 đường Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập làm 2 nạn nhân chết tại chỗ (Ảnh Tiến Nguyên)

Ngôi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Tòa nhà được xây từ thời Pháp, có 3 khối; trong đó phần bị sập là khối 2, là hội trường được xây hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300 m2. Hai bên hội trường có hành lang lửng được bố trí là nơi làm việc của cán bộ, nhân viên (Ảnh Tiến Nguyên)

Khoảng 16h ngày 31/3/2011, một ngôi nhà 5 tầng đầu ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội đã đổ sập. Siêu thị máy tính ở phía đối diện cũng bị hư hỏng, thiệt hại nặng (Ảnh Xuân Ngọc)

Nhiều nhân chứng cho hay, khoảng gần 1 tiếng trước khi sập, ngôi nhà này đã nghiêng dần sang phía ngõ 49. Các công nhân làm việc trong ngôi nhà và những hộ dân gần đó vội vàng sơ tán nên vụ việc không gây thiệt hại về người (Ảnh Xuân Ngọc)

Vụ nổ gas kinh hoàng diễn ra vào rạng sáng ngày 3/11/2011, làm căn hộ ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu bị đổ sập, khiến 2 cháu bé bị mắc kẹt giữa đống đổ nát. Căn nhà sập nằm sâu trong ngõ 22 Tạ Quang Bửu khiến việc cứu hộ rất khó khăn.

Khoảng 3h sáng ngày 19/10/2010, toàn bộ ngôi nhà 5 tầng, số 91B phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) bị đổ sang phần móng đang đào của ngôi nhà bên cạnh (Ảnh Tiến Nguyên)

Tường tầng 1 nhà số 91B bị gẫy gập. Phần mái tầng 5 đổ sập nhiều tấm bê tông và tường xuống phía dưới. Vài ngày trước, khi thấy ngôi nhà mình đang ở có hiện tượng nghiêng, tướng nứt, chủ nhà đã di chuyển đi nơi khác ở.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội
Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội

Vào lúc 3h15 hôm nay (4/8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập vùi lấp ít nhất 5 người.

Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội

Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội

Vào lúc 3h15 hôm nay (4/8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập vùi lấp ít nhất 5 người.

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội
Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - Căn nhà 4 tầng là cửa hàng ăn uống ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người trong đêm.

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - Căn nhà 4 tầng là cửa hàng ăn uống ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người trong đêm.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, Hà Nội: Do nhà bên cạnh đào móng?
Vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, Hà Nội: Do nhà bên cạnh đào móng?

VOV.VN - Ngôi nhà 43 Cửa Bắc được xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Căn nhà này bị đổ sập trong lúc nhà bên cạnh đang được đào móng để xây dựng mới.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, Hà Nội: Do nhà bên cạnh đào móng?

Vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, Hà Nội: Do nhà bên cạnh đào móng?

VOV.VN - Ngôi nhà 43 Cửa Bắc được xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Căn nhà này bị đổ sập trong lúc nhà bên cạnh đang được đào móng để xây dựng mới.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?
Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra sáng 4/8 đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó 3 người đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra sáng 4/8 đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó 3 người đang điều trị tại bệnh viện.