Cần đặt ứng phó với biến đổi khí hậu là trung tâm của các quyết định phát triển

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân yêu cầu cần phải đặt phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển.

Trong buổi lễ ký kết và Công bố chương trình “vì một Việt Nam xanh khỏe mạnh” chung tay hưởng ứng “Chương trình 1 tỉ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” giữa Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với một đơn vị đồng hành được tổ chức vào ngày 20/10, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường – Võ Tuấn Nhân cho biết, biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện được coi là thách thức nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt đối với những quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương và chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam.

Việc chung sức hưởng ứng Chương trình 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh được xây dựng và triển khai thực hiện mang đến cho cộng đồng nhận thức và sự lan tỏa về vấn đề bảo vệ môi trường, giảm biến đổi khí hậu đến với mọi miền của tổ quốc Việt Nam; đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và cần thiết góp phần nhỏ bé của đơn vị đồng hành cùng chung tay đóng góp vì sự phát triển bền vững của đất nước.

“Cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh với mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, hướng đến phát triển bền vững. Các cây xanh được trồng dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể, phù hợp với đặc điểm hệ sinh thái, bảo vệ tính đa dạng sinh học, theo quy trình đầy đủ chăm sóc, theo dõi, quản lý tại từng địa phương./.

Chương trình hướng đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng việc trồng hàng trăm nghìn cây xanh trên quy mô toàn quốc tập trung vào các Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với các loại cây được lựa chọn với tiêu chí tối ưu hóa hấp thụ lượng CO2, góp phần phủ xanh các khu vực đồi núi trọc và đóng góp cho đời sống của người dân địa phương. Với thông điệp “sống khỏe, góp xanh” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường, giảm biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 cùng với việc tham gia nhiều sáng kiến, đã thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu
Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tài chính của Khóa 77 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 10/10 đã tiến hành phiên thảo luận về biến đổi khí hậu, môi trường, đa dạng sinh học.

Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu

Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tài chính của Khóa 77 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 10/10 đã tiến hành phiên thảo luận về biến đổi khí hậu, môi trường, đa dạng sinh học.

Ứng phó với diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường
Ứng phó với diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Nhiều tỉnh miền Trung đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru. Một số địa phương không nằm trong trung tâm bão đổ bộ nhưng đã bị ảnh hưởng hoàn lưu sau bão rất nặng nề như ngập lụt, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An, và Hà Tĩnh

Ứng phó với diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường

Ứng phó với diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Nhiều tỉnh miền Trung đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru. Một số địa phương không nằm trong trung tâm bão đổ bộ nhưng đã bị ảnh hưởng hoàn lưu sau bão rất nặng nề như ngập lụt, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An, và Hà Tĩnh

Biếm họa 24h: Các hậu vệ bất lực khi đối đầu Haaland
Biếm họa 24h: Các hậu vệ bất lực khi đối đầu Haaland

VOV.VN - Biếm họa 24h, các hậu vệ bất lực khi đối đầu Haaland, Messi thể hiện đẳng cấp.

Biếm họa 24h: Các hậu vệ bất lực khi đối đầu Haaland

Biếm họa 24h: Các hậu vệ bất lực khi đối đầu Haaland

VOV.VN - Biếm họa 24h, các hậu vệ bất lực khi đối đầu Haaland, Messi thể hiện đẳng cấp.

Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đặc phái viên John Kerry khẳng định Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các cơ chế song phương và đa phương để thực hiện thành công các cam kết này.

Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đặc phái viên John Kerry khẳng định Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các cơ chế song phương và đa phương để thực hiện thành công các cam kết này.

Bảo vệ nguồn nước ngầm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu
Bảo vệ nguồn nước ngầm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo chuyên gia, hiện nay tại nước ta nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức, làm giảm chất lượng đến mức nhiều nơi chưa thể phục hồi và gây ra nhiều hệ lụy khác như tình sụt lún hay xâm nhập mặn...

Bảo vệ nguồn nước ngầm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu

Bảo vệ nguồn nước ngầm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo chuyên gia, hiện nay tại nước ta nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức, làm giảm chất lượng đến mức nhiều nơi chưa thể phục hồi và gây ra nhiều hệ lụy khác như tình sụt lún hay xâm nhập mặn...

Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL
Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

VOV.VN - Coi cộng đồng là trung tâm và tập trung vào nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của cộng đồng để tạo ra một mô hình định cư gắn kết con người và sinh thái với định hướng nhân rộng ra các tỉnh khác trong vùng ĐBSCL.

Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

VOV.VN - Coi cộng đồng là trung tâm và tập trung vào nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của cộng đồng để tạo ra một mô hình định cư gắn kết con người và sinh thái với định hướng nhân rộng ra các tỉnh khác trong vùng ĐBSCL.

Chủ tịch COP26 đánh giá rất cao Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Chủ tịch COP26 đánh giá rất cao Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong buổi làm việc với bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch COP26 - ông Alok Kumar Sharma đã đánh giá rất cao những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch COP26 đánh giá rất cao Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ tịch COP26 đánh giá rất cao Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong buổi làm việc với bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch COP26 - ông Alok Kumar Sharma đã đánh giá rất cao những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.