Cần sớm đầu tư phát triển hệ thống giáo dục cho cán bộ hộ sinh

VOV.VN -Đầu tư vào giáo dục và đào tạo cho hộ sinh theo tiêu chuẩn quốc tế có thể đem lại lợi ích lên tới 16 lần chi phí bỏ ra.

Sáng 2/7 tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Bộ Y tế công bố Báo cáo “Tình trạng hộ sinh thế giới năm 1024: Giải pháp toàn diện. Quyền của phụ nữ về sức khỏe”. Báo cáo đã chỉ ra việc thiếu hụt trầm trọng trong lĩnh vực hộ sinh tại 73 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nơi đang cần dịch vụ y tế này nhất.

73 quốc gia ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin được đề cập trong báo cáo chiếm tới 96% tổng số ca tử vong mẹ, 91% tổng số ca chết thai lưu và 93% tổng số ca tử vong sơ sinh toàn cầu. Tuy nhiên, các quốc gia này lại chỉ chiếm 43% tổng số hộ sinh, y tá và bác sĩ trên toàn thế giới. 

Báo cáo kêu gọi các quốc gia nên sớm đầu tư phát triển hệ thống giáo dục -đào tạo cho các cán bộ hộ sinh, nhằm thu hẹp khoảng trống còn lại. Theo báo cáo, đầu tư vào giáo dục và đào tạo cho hộ sinh theo tiêu chuẩn quốc tế có thể đem lại lợi ích lên tới 16 lần chi phí bỏ ra.

 

Các đại biểu tại lễ công bố

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định, vai trò của hộ sinh và công tác hộ sinh là cực kỳ quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở nước ta. Đội ngũ cán bộ hộ sinh, một lực lượng chính trong những người đỡ đẻ có kỹ năng, thành thạo về chuyên môn, có nhiệt huyết và được giúp đỡ, là chìa khóa then chốt cho việc giảm thành công tử vong mẹ và trẻ sơ sinh và đạt các Mục tiêu Thiên niên kỷ số 4 (giảm thiểu số trẻ tử vong) và 5 (cải thiện sức khỏe bà mẹ và tiếp cận phổ cập đến dịch vụ sức khỏe sinh sản) vào năm 2015.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phân tích, theo báo cáo được công bố, ở Việt Nam có khoảng trên 2,4 triệu phụ nữ có thai mỗi năm, tuy nhiên theo thống kê, hằng năm có khoảng trên 1 triệu ca sinh con. Như vậy, mỗi năm ở nước ta có trên 1 triệu phụ nữ phải đình chỉ thai nghén, sẩy thai hoặc có thai ngoài ý muốn. Vấn đề này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe phụ nữ, chưa kể tốn kém do chi phí thuốc men, công sức của thầy thuốc…

Do đó, cán bộ hộ sinh có vai trò quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ nêu trên. Nếu được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và làm việc trong hệ thống y tế toàn diện, họ có thể cung cấp đến 87% công tác chăm sóc y tế cần thiết cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời giảm tới 2/3 số ca tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Theo UNFPA, mặc dù đã có những tiến bộ, nhưng vẫn tồn tại một số bất bình đẳng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kém, nghèo đói ngày càng gia tăng tại một số quốc gia. Hiện tại vẫn còn rất thiếu những cán bộ hộ sinh được đào tạo chính quy để chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc mỗi năm có hàng trăm nghìn ca tử vong từ những nguyên nhân có thể ngăn chặn được.

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh, đầu tư cho nhân lực y tế, đặc biệt cho cán bộ hộ sinh, là một trong những đầu tư đúng đắn  nhất mà một quốc gia có thể thực hiện. Khi các điều dưỡng và hộ sinh được đào tạo bài bản, được trao quyền và được hỗ trợ, họ sẽ góp phần đáng kể vào cứu sống tính mạng con người, các bà mẹ, trẻ sơ sinh, cũng như cải thiện được kinh tế và xã hội của cả quốc gia. Đây là một chiến lược chi phí hiệu quả về y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nhận định thú vị về kinh tế, dân số trong năm 2014
Những nhận định thú vị về kinh tế, dân số trong năm 2014

Theo nhận định của Tradegoods, năm 2014 triển vọng kinh tế thế giới có thể khả quan hơn, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt dốc.

Những nhận định thú vị về kinh tế, dân số trong năm 2014

Những nhận định thú vị về kinh tế, dân số trong năm 2014

Theo nhận định của Tradegoods, năm 2014 triển vọng kinh tế thế giới có thể khả quan hơn, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt dốc.

75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ
75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ

VOV.VN -Khoảng 5,1 tỷ người hiện chưa được tham gia và thụ hưởng an sinh xã hội một cách đầy đủ.

75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ

75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ

VOV.VN -Khoảng 5,1 tỷ người hiện chưa được tham gia và thụ hưởng an sinh xã hội một cách đầy đủ.

20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp
20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp

VOV.VN -Tại Bến Tre và Thanh Hóa, chứng rối nhiễu tâm trí ở người trên 17 tuổi chiếm 19,2% dân số.

20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp

20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp

VOV.VN -Tại Bến Tre và Thanh Hóa, chứng rối nhiễu tâm trí ở người trên 17 tuổi chiếm 19,2% dân số.

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước
“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

VOV.VN -Để tận dụng cơ hội “dân số vàng”, Việt Nam cần có những giải pháp mang tầm vĩ mô để phát triển từ nguồn lao động trẻ.

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

VOV.VN -Để tận dụng cơ hội “dân số vàng”, Việt Nam cần có những giải pháp mang tầm vĩ mô để phát triển từ nguồn lao động trẻ.

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình
Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN -Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN -Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Phát huy cơ cấu dân số vàng để nâng cao chất lượng nhân lực
Phát huy cơ cấu dân số vàng để nâng cao chất lượng nhân lực

VOV.VN -Nếu biết tận dụng cơ cấu dân số vàng với nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ tăng trưởng kinh tế rất nhanh.

Phát huy cơ cấu dân số vàng để nâng cao chất lượng nhân lực

Phát huy cơ cấu dân số vàng để nâng cao chất lượng nhân lực

VOV.VN -Nếu biết tận dụng cơ cấu dân số vàng với nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ tăng trưởng kinh tế rất nhanh.