Cần Thơ khai trương Kênh học trực tuyến trên nền tảng Viettel TV 360

VOV.VN - Ngày 13/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD-ĐT) thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Viettel Cần Thơ tổ chức ra mắt Kênh học trực tuyến của Sở GD-ĐT trên nền tảng Viettel TV (hay còn gọi là “TV360”).

Năm học 2021-2022, đối với bậc THCS và THPT ngành giáo dục TP Cần Thơ đã triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 6/9 (đối với lớp 9 và lớp 12) và từ ngày 13/9 (đối với khối 6,7,8, 10 và 11). Ngày 1/11, Sở GD-ĐT cũng triển khai năm học 2021-2022 đối với học sinh cấp tiểu học với hình thức học tập trên truyền hình và trên nền tảng công nghệ thông tin.

Mặc dù đây không phải là giải pháp tối ưu nhưng lại được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ huynh chưa yên tâm cho con em đến trường học trực tiếp. Do vậy, việc Viettel hỗ trợ ngành giáo dục khai trương Kênh học trực tuyến trên nền tảng Viettel TV 360 sẽ là công cụ hữu ích để các em học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học có cơ hội học được những sản phẩm của chính các các thầy cô biên soạn và đưa lên nền tảng này.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Viettel Cần Thơ, với kênh “TV360” trên Kênh ViettelTV, các thầy cô sẽ truyền đạt kiến thức, phát triển bài giảng và xây dựng thành lớp học online của mình. Thông qua kênh học tập “Học Online Cần Thơ” trên nền tảng TV360 này cùng hệ sinh thái học tập của Viettel (Cổng Portal, hệ thống SMAS, tập huấn giáo viên, kiểm định hay K12Online), sở và các trường có thể tạo ra giảng đường để các thầy cô thi đua dạy tốt hơn. Riêng các em học sinh sẽ có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức do những giáo viên giỏi của thành phố giảng dạy.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, sự hỗ trợ của Viettel góp phần tăng tốc độ chuyển đổi số trong ngành giáo dục Cần Thơ. Ông đề nghị thời gian tới, các phòng GD-ĐT, lãnh đạo các trường tiểu học, THCS, THPT tăng cường công tác truyền thông về nền tảng này để phụ huynh, học sinh và giáo viên khai thác tốt nhất những dữ liệu, kho học liệu trên nền tảng; đồng thời, đồng hành với Viettel để bổ sung kiến thức vào kho học liệu này. Riêng Phòng Giáo dục tiểu học của Sở cần tổ chức hội thảo, hội nghị để rút kinh nghiệm trong việc khai thác Kênh học trực tuyến trên nền tảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn bộ học sinh thành phố Huế chuyển sang học trực tuyến để chống dịch
Toàn bộ học sinh thành phố Huế chuyển sang học trực tuyến để chống dịch

VOV.VN - Ngày 12/11, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca phát hiện tại cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục siết chặt nhiều hoạt động để phòng, chống dịch bệnh.

Toàn bộ học sinh thành phố Huế chuyển sang học trực tuyến để chống dịch

Toàn bộ học sinh thành phố Huế chuyển sang học trực tuyến để chống dịch

VOV.VN - Ngày 12/11, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca phát hiện tại cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục siết chặt nhiều hoạt động để phòng, chống dịch bệnh.

90 trường học ở Thừa Thiên Huế chuyển sang học trực tuyến vì nhiều ca mắc Covid-19
90 trường học ở Thừa Thiên Huế chuyển sang học trực tuyến vì nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến nay, hơn 90 trường học trong tỉnh Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến vì nhiều giáo viên và học sinh mắc Covid-19 hoặc có liên quan đến yếu tố dịch tễ.

90 trường học ở Thừa Thiên Huế chuyển sang học trực tuyến vì nhiều ca mắc Covid-19

90 trường học ở Thừa Thiên Huế chuyển sang học trực tuyến vì nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến nay, hơn 90 trường học trong tỉnh Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến vì nhiều giáo viên và học sinh mắc Covid-19 hoặc có liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Học trực tuyến dài ngày, học sinh kiểm tra đánh giá định kỳ thế nào?
Học trực tuyến dài ngày, học sinh kiểm tra đánh giá định kỳ thế nào?

VOV.VN - Để củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến của học sinh, từ đó điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Học trực tuyến dài ngày, học sinh kiểm tra đánh giá định kỳ thế nào?

Học trực tuyến dài ngày, học sinh kiểm tra đánh giá định kỳ thế nào?

VOV.VN - Để củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến của học sinh, từ đó điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường.