Cần Thơ khởi động “Chuyến xe yêu thương” đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, nhiều gia đình khó khăn đã khó nay càng vất vả hơn. Cũng chính vì điều này, “Chuyến xe yêu thương” đã được khởi động để đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19.

“Chuyến xe yêu thương” chính thức nhận hàng hóa hỗ trợ từ 7h sáng 17/7, hướng đến các đối tượng chủ yếu trong các khu vực cách ly, phong tỏa, học sinh – sinh viên không thể đi làm thêm, không thể về quê; đoàn viên công đoàn trong ngành giáo dục mất việc làm hoặc tạm ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh và người có thu nhập không ổn định.

Theo Ban điều hành, chuyến xe sẽ thực hiện mục tiêu kép: vừa tiêu thụ nông sản còn tồn động trong dịch Covid-19 của nông dân trên địa bàn, vừa trao gửi món quà đậm tình tương thân tương ái của cộng đồng đến với người khó khăn.

Ngay khi phát động vào sáng 17/7, nguồn hàng chuyến đầu tiên đã được Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương tài trợ gồm 1,5 tấn gạo và hàng hóa nhu yếu phẩm như: mì gói, sữa, rau củ...

Ban điều hành đã khởi động “Chuyến xe yêu thương” chia sẻ đến với bà con khu phong tỏa tại phường Cái Khế và phường Thới Bình của quận Ninh Kiều 139 phần quà, trị giá 15 triệu đồng. Việc bố trí các nguồn vật tư cung cấp đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Vật phẩm được đưa đến bên ngoài khu cách ly và lần lượt bà con xếp hàng cách nhau 2m, lên nhận theo tuần tự.

Theo anh Phương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên TP Cần Thơ, thời gian tới, Ban điều hành “Chuyến xe yêu thương” sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân. Từng thành viên tổ chức sẽ trực tiếp đi mua hàng, vì tuy được Sở GTVT cấp giấy thông hành nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn và phòng dịch cho lái xe và lực lượng tiếp tế. Đối với những khu cách ly, phong tỏa có tính chất phức tạp hơn, hàng trao tặng sẽ được Đoàn Thanh niên các đơn vị, các Tổ an toàn Covid-19 cộng đồng ở địa phương tiếp nhận, sau đó phân phát tận tay đến bà con.

“Phương châm của chương trình là “đi tận nơi, trao tận tay”, chúng ta xuống đến tận nơi, chúng ta gửi gắm, trao đổi, chia sẻ. Theo dự kiến chuyến xe này hoạt động đến hết tháng 7, với nhiệm vụ chở những yêu thương, chở tình người đất Tây Đô đến với những người gặp khó khăn. Nơi nào cần chuyến xe, nơi đó sẽ có những tấm lòng yêu thương đến giúp đỡ, sẻ chia”, anh Phương Tấn Đạt nói.

Sự quan tâm kịp thời của Ban điều hành “Chuyến xe yêu thương” sẽ góp phần cùng chính quyền vận động tuyên truyền người dân nâng cao ý thức hơn nữa, tránh lơ là, chủ quan, tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, góp phần hạn chế tối đa nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ phát hiện 103 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
Cần Thơ phát hiện 103 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

VOV.VN - Qua kiểm tra, Công an TP. Cần Thơ phát hiện 103 trường hợp vi phạm với các lỗi như: ra đường trong trường hợp không cần thiết; không đeo khẩu trang; không giữ khoảng cách theo quy định,...

Cần Thơ phát hiện 103 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Cần Thơ phát hiện 103 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

VOV.VN - Qua kiểm tra, Công an TP. Cần Thơ phát hiện 103 trường hợp vi phạm với các lỗi như: ra đường trong trường hợp không cần thiết; không đeo khẩu trang; không giữ khoảng cách theo quy định,...

Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu
Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Thành phố yêu cầu các Sở, ngành thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu đường bộ, đường thủy, đáp ứng đủ nguồn cung cho người dân.

Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu

Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Thành phố yêu cầu các Sở, ngành thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu đường bộ, đường thủy, đáp ứng đủ nguồn cung cho người dân.

Cần Thơ ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, trong đó nhiều ca F1 trở thành F0.
Cần Thơ ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, trong đó nhiều ca F1 trở thành F0.

VOV.VN - Tối 15/7, theo Sở y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày, thành phố ghi nhận 15 ca mắc Covid 19 mới, trong đó đáng chú ý nhiều trường hợp F1 thành F0.

Cần Thơ ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, trong đó nhiều ca F1 trở thành F0.

Cần Thơ ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, trong đó nhiều ca F1 trở thành F0.

VOV.VN - Tối 15/7, theo Sở y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày, thành phố ghi nhận 15 ca mắc Covid 19 mới, trong đó đáng chú ý nhiều trường hợp F1 thành F0.