Cần Thơ tổ chức “siêu thị 0 đồng” và chuyến xe nghĩa tình

VOV.VN - “Siêu thị 0 đồng chia sẻ yêu thương” tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày và người dân Cần Thơ an tâm chấp hành nghiêm Chỉ thị 16.

Qua thời gian ngắn phát động, với những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân, “Siêu thị 0 đồng” nhận được sự ủng hộ 6,2 tấn gạo, 1.000 con gà, 2.000 quả trứng, 2 tấn rau củ các loại, cùng các loại gia vị thiết yếu (bột ngọt, đường, nước mắm, nước tương...), tổng kinh phí trên 370 triệu đồng để trao tặng cho 1.200 hộ dân khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thuỷ - những địa phương đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 12/7.

Ngày đầu tiên, ban tổ chức siêu thị chỉ trao tượng trưng cho 20 hộ gia đình trên địa bàn quận Ninh Kiều, số còn lại sẽ được giao về 2 quận còn lại, kéo dài đến hết ngày 2/8. Đại diện các cấp hội cơ sở sẽ đến từng nhà người dân khó khăn, hộ trong khu cách ly, phong tỏa để trao quà, mỗi phần nhu yếu phẩm trị giá khoảng 500.000 đồng.

Bà Triệu Mỹ Ngọc (ở số nhà 99/15 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) là 1 trong 20 hộ dân được nhận hỗ trợ, xúc động chia sẻ, nhà có hai vợ chồng cùng người con bị bệnh thiểu năng, hiện vẫn sống chung trong căn nhà thuê. Dịch Covid-19, chồng không thể đi dạy thêm, bản thân cô lụm ve chai nhưng hay đau ốm, nên rất khó khăn trong cuộc sống. Gia đình được phường thông báo hôm nay đi nhận hỗ trợ, vui mừng không kể hết.

“Vui vì về nhà có thể dùng được 1 tuần. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn có tiền để mua thêm, chứ cái này hết lại không có gì ăn”, bà Triệu Mỹ Ngọc nói.

Nỗi trăn trở về tiền bạc, vật chất của người dân, cũng là nỗi trăn trở thôi thúc các cấp hội thành phố Cần Thơ cố gắng hơn nữa trong các hoạt động thiện nguyện. Theo Ban tổ chức “Siêu thị 0 đồng”, tạm thời hỗ trợ người dân của 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, vì 3 quận này đã thực hiện chỉ thị hơn tuần nay, không ít người dân đã đuối sức. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ cố gắng kêu gọi thêm sự tài trợ từ các nhà hảo tâm, để mang những phần quà đến với người dân nghèo, nhất là ở các quận, huyện xa như: Cờ Đỏ, Thới Lai, Thốt Nốt.

Đồng hành cùng hoạt động đầy ý nghĩa này, bà Trần Thị Mỹ Hòa, Chủ doanh nghiệp tư nhân Phú Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp chuyên kinh doanh gia cầm nên sẵn dịp này ủng hộ 1.000 con gà, tuy chưa nhiều về vật chất nhưng trong thời điểm này là rất đáng quý.

“Trong dịch này, bất cứ công ty, doanh nghiệp nào cũng bị ảnh hưởng, không ít thì nhiều, nhưng mà mình vẫn còn may mắn hơn những người khó khăn, cũng còn điều kiện để chia sẻ lửa yêu thương cho bà con trong lúc khó khăn này ai cũng có cơm ăn áo mặc, được no, cảm thấy mình cũng vui”, bà Trần Thị Mỹ Hòa cho hay.

Không chỉ sẻ chia cùng bà con khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ, trung tuần tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Cần Thơ cũng tổ chức chuyến xe “San sẻ yêu thương” gửi tặng lương thực, thực phẩm cho hội viên, phụ nữ TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Chuyến xe bao gồm: 2 tấn gạo, 4.000 trứng gà, 1.000 trứng vịt và hơn 5 tấn rau củ các loại… tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Cần Thơ cho biết, toàn bộ số hàng hóa do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố vận động từ cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm và bà con nông dân. Từng cấp hội phụ nữ xuống tận vườn trao đổi với hộ nông dân, lựa chọn những loại rau củ thiết yếu nhất. Người bán cũng chỉ lấy giá bằng hoặc thấp hơn giá bán cho thương lái, góp phần ủng hộ chuyến xe nghĩa tình này.

“Chính hộ nông dân đó biết mình làm từ thiện, giúp đỡ người dân ở TP.HCM, họ tặng thêm từ cây nhà lá vườn để góp sức. Và mong muốn của Hội là có được những chuyến xe như đã làm, có thể là 1 chuyến, 2 chuyến tới đây để giúp sức tiếp cho TP.HCM. Vì TP.HCM đông dân cư, khi dịch bệnh, khó khăn sẽ chồng chất khó khăn, Hội đang cố gắng tiếp tục vận động để mang chuyến xe nghĩa tình nữa đến với TP.HCM”, bà Võ Kim Thoa cho biết thêm.

Dịch Covid-19 làm con người giãn cách về địa lý, nhưng lại gần hơn về tâm hồn. Sự sẻ chia, chung sức của người dân Cần Thơ đã lan tỏa không chỉ trên địa bàn mà đến cả những tỉnh, thành khác. Tin tưởng rằng, với hoạt động tiếp sức mang nhiều ý nghĩa này, sẽ là nguồn động viên, cổ vũ thành phố Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung, sớm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ khởi động “Chuyến xe yêu thương” đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19
Cần Thơ khởi động “Chuyến xe yêu thương” đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, nhiều gia đình khó khăn đã khó nay càng vất vả hơn. Cũng chính vì điều này, “Chuyến xe yêu thương” đã được khởi động để đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19.

Cần Thơ khởi động “Chuyến xe yêu thương” đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19

Cần Thơ khởi động “Chuyến xe yêu thương” đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, nhiều gia đình khó khăn đã khó nay càng vất vả hơn. Cũng chính vì điều này, “Chuyến xe yêu thương” đã được khởi động để đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19.

Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu
Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Thành phố yêu cầu các Sở, ngành thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu đường bộ, đường thủy, đáp ứng đủ nguồn cung cho người dân.

Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu

Cần Thơ thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Thành phố yêu cầu các Sở, ngành thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu đường bộ, đường thủy, đáp ứng đủ nguồn cung cho người dân.

Cần Thơ tổ chức điểm bán hàng thiết yếu bình ổn giá
Cần Thơ tổ chức điểm bán hàng thiết yếu bình ổn giá

VOV.VN - Trước tình hình Cần Thơ kiểm soát nghiêm ngặt các xe chở nhu yếu phẩm vào địa bàn, Sở Công Thương đã nhanh chóng tổ chức điểm bán mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt heo, cá, rau… với giá bình ổn.

Cần Thơ tổ chức điểm bán hàng thiết yếu bình ổn giá

Cần Thơ tổ chức điểm bán hàng thiết yếu bình ổn giá

VOV.VN - Trước tình hình Cần Thơ kiểm soát nghiêm ngặt các xe chở nhu yếu phẩm vào địa bàn, Sở Công Thương đã nhanh chóng tổ chức điểm bán mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt heo, cá, rau… với giá bình ổn.