Cần xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần hoàn thiện các hồ sơ để có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đặc biệt là vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Trong những ngày gần đây, dư luận xã hội bức xúc vì chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại một số địa phương nhưng chưa được xử lý nghiêm minh.

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về vấn đề này.

Ông Đặng Hoa Nam.
PV: Thưa ông, trong những ngày gần đây, báo chí cũng như các trang mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về các vụ xâm hại tình dục với trẻ em chưa được xử lý gây bức xúc dư luận xã hội. Ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Ông Đặng Hoa Nam: Trước hết chúng tôi xin bày tỏ sự bức xúc, chia sẻ với nỗi niềm của các gia đình, đặc biệt là các bậc cha mẹ có em bé bị xâm hại, đặc biệt là bị xâm hại tình dục trong thời gian vừa qua.

Về phía ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, chúng tôi cũng đã cố gắng làm hết trách nhiệm về việc bảo vệ nạn nhân, làm sao giảm đến mức tối đa tổn hại của các em cả về thể chất cũng như về tâm lý, cũng như bảo vệ nhân phẩm cho các em.

Ở góc độ khác, chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan tư pháp, đặc biệt là các cơ quan điều tra cần nhanh chóng vào cuộc để thu thập chứng cứ, hoàn thiện các hồ sơ để có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đặc biệt là vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Theo quy định của Luật hình sự Việt Nam, hành vi dâm ô trẻ em cũng vi phạm Luật hình sự. Một số vụ việc cơ quan điều tra còn lúng túng và cần thu thập thêm chứng cứ với các hành vi dâm ô với trẻ em. Nhưng bằng chứng của chúng tôi cho thấy, một số các vụ việc dâm ô đối với trẻ em, thông qua việc lấy bằng chứng từ các nhân chứng trẻ em và những nhân chứng khác, một số địa phương cũng đã truy tố vụ án, ví dụ như ở tỉnh Lào Cai.

PV: Vì sao vụ dâm ô trẻ em gây phẫn nộ từ hai năm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa thể xử lý dứt điểm và trường hợp mới nhất gần đây là vụ việc phụ huynh có con học lớp 1 ở thành phố Hồ Chí Minh tố cáo con mình bị xâm hại nhưng trường lại nói không? Theo ông phải làm sao để có thể tìm ra sự thật?

Ông Đặng Hoa Nam: Tôi nghĩ rằng trong các vụ án, đặc biệt là vụ án về xâm hại tình dục trẻ em thì trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ quan điều tra. Còn trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng và của các cơ quan khác như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục thì phải phối hợp tích cực với các cơ quan điều tra để hỗ trợ các cơ quan này, nhanh chóng vào cuộc và đưa ra kết quả sớm nhất.

Liên quan đến vụ việc ở thành phố Hồ Chí Minh và dư luận đang đề cập, tôi cho rằng hiện nay, trách nhiệm của nhà trường cần phải tích cực phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân gây ra tổn hại cho em bé, chứ không được đơn phương kết luận đây không phải xâm hại tình dục hay nói rằng em đó bị tai nạn trong trường học.

Cơ quan công an cũng không thể đưa ra kết luận một cách vội vã khi chưa có đủ bằng chứng, chứng cứ liên quan đến việc em bé bị hay không bị xâm hại tình dục. Tôi đề nghị những cá nhân có liên quan, đặc biệt là những người có trách nhiệm liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em phải tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm tốt trách nhiệm về mặt tư pháp, làm tốt trách nhiệm điều tra. Về phía các cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp, chúng tôi đã có chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng vào cuộc, mang lại lợi ích cho các em, giảm tổn hại cho các em.

PV: Là đơn vị quản lý nhà nước về vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Cục đã có những biện pháp nào bảo vệ những nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục?

Ông Đặng Hoa Nam: Tất cả các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em là những vụ xâm hại nghiêm trọng nhất bởi nó không chỉ gây tổn thương về mặt thể chất mà gây tổn thương về cả tinh thần, tâm lý và để lại hậu quả lâu dài cho trẻ em, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của các em bé sau này, cho nên sự bảo vệ can thiệp, hỗ trợ cho các em phải càng sớm càng tốt.

Việc này, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã quán triệt và chúng tôi đề nghị các ngành có liên quan khác như ngành Giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục và ngành Công an cũng phải quán triệt, các ngành tư pháp khác như là Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp theo tinh thần tất cả ưu tiên chăm sóc và bảo vệ các em.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ và Quốc hội thông qua Luật Trẻ em năm 2016. Trong Luật này đã quy định chi tiết những quy trình, trách nhiệm của các bên trong việc tham gia vào bảo vệ trẻ em.

Trong những trường hợp cụ thể, khi trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục và khi luật có hiệu lực chúng tôi đã tham mưu trình Chính phủ một Nghị định chi tiết về các vấn đề liên quan đến Luật Trẻ em 2016, trong đó có quy định chi tiết về kế hoạch hỗ trợ can thiệp ở cấp xã và trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã cũng như các bên có liên quan.

Chúng tôi cũng khuyến nghị là các cơ quan chức năng, đặc biệt là Quốc hội sắp tới khi xem xét, bổ sung sửa đổi bộ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự cần phải có những quy định cụ thể hơn. Ví dụ như tội dâm ô đối với trẻ em thì cần cụ thể hơn để các cơ quan tố tụng và các cơ quan quản lý có biện pháp hỗ trợ  can thiệp và đấu tranh với tội phạm một cách hiệu quả hơn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi
Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi

VOV.VN - Doanh nhân Lê Hoài Anh vừa có những chia sẻ chấn động về việc mình đã từng bị xâm hại tình dục khi lên 9 tuổi.

Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi

Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi

VOV.VN - Doanh nhân Lê Hoài Anh vừa có những chia sẻ chấn động về việc mình đã từng bị xâm hại tình dục khi lên 9 tuổi.

Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”
Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”

VOV.VN - Mới đây, chị Nguyễn Thị L. đã trình báo lên cơ quan Công an về sự việc người đàn ông hàng xóm có hành vi xâm hại con gái 8 tuổi của chị.

Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”

Điều tra làm rõ tố cáo “bé gái bị hàng xóm xâm hại”

VOV.VN - Mới đây, chị Nguyễn Thị L. đã trình báo lên cơ quan Công an về sự việc người đàn ông hàng xóm có hành vi xâm hại con gái 8 tuổi của chị.

Bạo lực gia đình, buôn bán, xâm hại phụ nữ vẫn rất nhức nhối
Bạo lực gia đình, buôn bán, xâm hại phụ nữ vẫn rất nhức nhối

VOV.VN -Bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái... là những vấn đề được Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 rất quan tâm.

Bạo lực gia đình, buôn bán, xâm hại phụ nữ vẫn rất nhức nhối

Bạo lực gia đình, buôn bán, xâm hại phụ nữ vẫn rất nhức nhối

VOV.VN -Bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái... là những vấn đề được Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 rất quan tâm.

Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại
Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại

VOV.VN - CQĐT công an Hoàng Mai (Hà Nội) vừa thông báo sẽ gia hạn thêm 2 tháng để xác minh vụ gia đình bé 8 tuổi tố cáo bị hàng xóm xâm hại

Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại

Gia hạn điều tra vụ bé 8 tuổi “tố” bị hàng xóm xâm hại

VOV.VN - CQĐT công an Hoàng Mai (Hà Nội) vừa thông báo sẽ gia hạn thêm 2 tháng để xác minh vụ gia đình bé 8 tuổi tố cáo bị hàng xóm xâm hại

Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục
Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục

VOV.VN -Từ sự việc 1 học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục, cảnh báo nạn xâm hại tình dục ở trẻ em ngày càng gia tăng với mức độ phức tạp.

Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục

Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục

VOV.VN -Từ sự việc 1 học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục, cảnh báo nạn xâm hại tình dục ở trẻ em ngày càng gia tăng với mức độ phức tạp.

Nhậu say, nữ sinh lớp 10 bị 2 thanh niên xâm hại
Nhậu say, nữ sinh lớp 10 bị 2 thanh niên xâm hại

Lợi dụng lúc em H. say rượu, nôn ói, Hồ Chí Nam đã chở H. đến nhà nghỉ rồi cùng Trần Anh Duy thay nhau xâm hại em.

Nhậu say, nữ sinh lớp 10 bị 2 thanh niên xâm hại

Nhậu say, nữ sinh lớp 10 bị 2 thanh niên xâm hại

Lợi dụng lúc em H. say rượu, nôn ói, Hồ Chí Nam đã chở H. đến nhà nghỉ rồi cùng Trần Anh Duy thay nhau xâm hại em.

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con
Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

VOV.VN - Trước thực trạng quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, cha mẹ cần làm gì để dạy con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

VOV.VN - Trước thực trạng quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, cha mẹ cần làm gì để dạy con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường: Phụ huynh cầu cứu nhiều nơi
Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường: Phụ huynh cầu cứu nhiều nơi

VOV.VN - Phụ huynh cháu bé nghi bị xâm hại tình dục tại quận Thủ Đức gửi đơn cầu cứu nhiều nơi.

Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường: Phụ huynh cầu cứu nhiều nơi

Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường: Phụ huynh cầu cứu nhiều nơi

VOV.VN - Phụ huynh cháu bé nghi bị xâm hại tình dục tại quận Thủ Đức gửi đơn cầu cứu nhiều nơi.