Cao điểm mưa lũ, Đắk Lắk tìm giải pháp ứng phó với hạn hán

VOV.VN - Mùa mưa thì lũ lụt, đến mùa khô thì hạn hán, thiên tai đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, trong khi tại Đắk Lắk các giải pháp ứng phó vẫn còn mang tính chất ngắn hạn, chưa đi sâu giải quyết vấn đề cốt lõi.

 

Đây là nội dung đặt ra tại hội thảo tham vấn, đánh giá hiện trạng và nhu cầu thích ứng, an sinh xã hội trong ứng phó với hạn hán, khan hiếm nước do Viện Khoa học tài nguyên nước tổ chức sáng nay (17/9) tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin hội thảo, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, tình trạng hạn hán, khan hiếm nước đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk, hàng chục nghìn héc-ta cây trồng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.  

Để ứng phó với hạn hán, khan hiếm nước, tỉnh Đắk Lắk đã có các chính sách phòng chống tác động cũng như giảm thiểu và khắc phục hậu quả của hạn hán. Tuy nhiên, các chính sách này mới chỉ mang tính ngắn hạn, chưa đi sâu giải quyết được những vấn đề cốt lõi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng hạn hán và các giải pháp ứng phó tại địa phương. Theo ông Huỳnh Văn Đại, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Ea H'leo, hạn hán đang ngày càng khắc nghiệt.

“Có những hồ từ xưa giờ chưa bao giờ cạn thì mùa khô năm nay đã trơ đáy, có những hồ chứa nước chưa bao giờ thiếu nước nhưng năm nay phải vét từng giọt nước tưới cho cây trồng. Mùa khô kéo dài như vậy nhưng đến mùa mưa thì mưa liên tục, mưa trong thời gian ngắn khiến độ thẩm thấu của đất không giữ lại nước nhiều nên vấn đề thiệt hại về nông nghiệp là rất lớn”, ông Huỳnh Văn Đại cho hay.

Các đại biểu đề xuất một số giải pháp mang tính lâu dài, như tăng cường hoàn thiện đổi mới cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông; xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo thiên tai,..

Bà Nguyễn Tú Anh, Trưởng phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước cho biết: “Thu thập những thông tin mới để chúng tôi tiếp tục về chỉnh sửa các báo cáo, đề xuất chính sách làm sao cho phù hợp, tăng cường khả năng của các nhóm đối tượng dễ tổn thương để ứng phó với hạn hán hiệu quả. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng hiểu được mong muốn của người dân từ đó điều chỉnh chính sách hiệu quả, phù hợp hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau nhiều tháng khô hạn, Phú Yên đón "mưa vàng" giải hạn trên diện rộng
Sau nhiều tháng khô hạn, Phú Yên đón "mưa vàng" giải hạn trên diện rộng

VOV.VN - Sau nhiều tháng nắng hạn liên tục, sáng sớm nay (14/5), tại tỉnh Phú Yên  xuất hiện cơn ‘mưa vàng’ ở một số địa phương làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt lâu nay.

Sau nhiều tháng khô hạn, Phú Yên đón "mưa vàng" giải hạn trên diện rộng

Sau nhiều tháng khô hạn, Phú Yên đón "mưa vàng" giải hạn trên diện rộng

VOV.VN - Sau nhiều tháng nắng hạn liên tục, sáng sớm nay (14/5), tại tỉnh Phú Yên  xuất hiện cơn ‘mưa vàng’ ở một số địa phương làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt lâu nay.

Nông dân Sơn La ứng phó với khô hạn bằng công nghệ tưới nước tiết kiệm
Nông dân Sơn La ứng phó với khô hạn bằng công nghệ tưới nước tiết kiệm

VOV.VN - Để ứng phó với khô hạn, một số địa phương ở Sơn La đã khuyến khích bà con nông dân áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Nông dân Sơn La ứng phó với khô hạn bằng công nghệ tưới nước tiết kiệm

Nông dân Sơn La ứng phó với khô hạn bằng công nghệ tưới nước tiết kiệm

VOV.VN - Để ứng phó với khô hạn, một số địa phương ở Sơn La đã khuyến khích bà con nông dân áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Quy hoạch yếu, đầu tư thiếu, tư duy lỗi thời, khô hạn không hồi kết
Quy hoạch yếu, đầu tư thiếu, tư duy lỗi thời, khô hạn không hồi kết

VOV.VN - Quy hoạch thủy lợi và việc xây dựng chưa tốt, quy hoạch cây trồng bị phá nát, giải pháp tưới tiết kiệm chưa nhiều, trong khi tư duy canh tác của không ít nông dân chậm thay đổi, là những lý do khiến câu chuyện hạn hán ở Tây Nguyên khó có hồi kết.

Quy hoạch yếu, đầu tư thiếu, tư duy lỗi thời, khô hạn không hồi kết

Quy hoạch yếu, đầu tư thiếu, tư duy lỗi thời, khô hạn không hồi kết

VOV.VN - Quy hoạch thủy lợi và việc xây dựng chưa tốt, quy hoạch cây trồng bị phá nát, giải pháp tưới tiết kiệm chưa nhiều, trong khi tư duy canh tác của không ít nông dân chậm thay đổi, là những lý do khiến câu chuyện hạn hán ở Tây Nguyên khó có hồi kết.