Cấp cứu 5 người nhập viện do ăn bọ xít rang, 2 người bị liệt cơ

Sau khi ăn khoảng 0,7kg bọ xít rang, 5 người đàn ông ở Hòa Bình xuất hiện triệu chứng nôn, đi ngoài, yếu cơ… phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân ngộ độc nặng do ăn bọ xít, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình lên sau khi đã xử lý ban đầu.

Theo thời kể, trưa 29-6, 5 người đàn ông ở Hòa Bình bắt được 0,7 kg bọ xít ở ruộng, sau đó đem rang lên và ăn trong bữa trưa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả 5 người đều có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, cảm giác đau mỏi khắp người, được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Trong 5 bệnh nhân, 2 người là bệnh nhân 38 và 39 tuổi ngộ độc rất nặng, bị liệt cơ liên sườn và liệt cơ hô hấp, khó thở, được chuyển lên điều trị tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, bệnh nhân 38 tuổi phải thở máy.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, 2 bệnh nhân này được chuyển đến viện trong trạng thái tỉnh nhưng đều có liệt cơ liên sườn, cơ tổn thương rất nặng, tiêu cơ vân (tiêu cơ do chất độc gây tổn thương cơ), liệt cơ hô hấp.

Hai bệnh nhân được điều trị tích cực, truyền thuốc thải độc để tránh bị suy thận. Sau điều trị, 2 bệnh nhân bình phục và ra viện ngày 7/7.

Bác sĩ Nguyên cho biết thêm, qua xác định ban đầu, bọ xít khiến các bệnh nhân ngộ độc là bọ xít vải, có tên khoa học là Agonoscelis nubilis. Thông tin độc tố tự nhiên của loại bọ xít này còn rất "nghèo nàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người nhập viện sau khi ăn côn trùng bắt trong vườn nhà
4 người nhập viện sau khi ăn côn trùng bắt trong vườn nhà

VOV.VN - Thấy có nhiều côn trùng trong vườn nhà, nghĩ là bọ xít, anh H.V.L ở xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng một số thành viên trong gia đình đã bắt mang về rang ăn. Sau đó, anh và 3 người đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

4 người nhập viện sau khi ăn côn trùng bắt trong vườn nhà

4 người nhập viện sau khi ăn côn trùng bắt trong vườn nhà

VOV.VN - Thấy có nhiều côn trùng trong vườn nhà, nghĩ là bọ xít, anh H.V.L ở xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng một số thành viên trong gia đình đã bắt mang về rang ăn. Sau đó, anh và 3 người đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh báo ngộ độc chết người do ăn côn trùng lạ
Cảnh báo ngộ độc chết người do ăn côn trùng lạ

VOV.VN - Mới đây, 3 người dân ở huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi lên tỉnh Gia Lai làm thuê, có bắt côn trùng lạ ăn nên bị ngộ độc làm 1 người chết, 2 người được cấp cứu kịp thời.

Cảnh báo ngộ độc chết người do ăn côn trùng lạ

Cảnh báo ngộ độc chết người do ăn côn trùng lạ

VOV.VN - Mới đây, 3 người dân ở huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi lên tỉnh Gia Lai làm thuê, có bắt côn trùng lạ ăn nên bị ngộ độc làm 1 người chết, 2 người được cấp cứu kịp thời.

Ăn côn trùng lạ khiến 1 người tử vong, 2 người cấp cứu
Ăn côn trùng lạ khiến 1 người tử vong, 2 người cấp cứu

VOV.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong, 2 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu.

Ăn côn trùng lạ khiến 1 người tử vong, 2 người cấp cứu

Ăn côn trùng lạ khiến 1 người tử vong, 2 người cấp cứu

VOV.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong, 2 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu.