Cấp tiểu học tại TP.HCM “tựu trường” online: Học sinh hào hứng, phụ huynh chưa hết lo

VOV.VN - Ngày 8/9, hơn 680.000 học sinh khối tiểu học tại TP.HCM bắt đầu làm quen và quay lại với môi trường học trực tuyến để chuẩn bị cho chương trình học chính thức vào ngày 20/9.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Thuận (Quận 7) có con học lớp 4 tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, ngày đầu tiên nên nhà trường mới chỉ tổ chức gặp mặt phụ huynh để phụ huynh có thể nắm được các yêu cầu khi học online và theo sát các con trong quá trình học.

Mặc dù đã có thời gian cùng con học online vào các năm học trước, tuy nhiên chị Thuận cũng khá trăn trở: “Bữa nay họp phụ huynh là nói về cách học online, bầu ban phụ huynh. Được học thì bé cũng vui nhưng tôi cũng lo vì học online không biết có hiểu hết bài không, học có được hết không, rồi đường truyền có được đảm bảo hay không”.

Với những phụ huynh có con mới bước vào lớp 1 còn nhiều lo lắng hơn. Khoảng một tuần trước, chị Nguyễn Thu Trang ở thành phố Thủ Đức có con học lớp 1 tại trường Tiểu học Ngô Thời Nhiệm đã được làm quen với phần mềm học trực tuyến. Tuy nhiên, đường truyền bị lỗi, cả cô và trò đều không thể nhìn cũng như nghe. Đến tuần này, khi chuyển sang phần mềm học khác, tình hình đã được cải thiện. Chị Trang cho biết, khó khăn lớn nhất khi có con học online thời điểm này là luôn phải kèm sát con mỗi giờ học, vì các con còn quá nhỏ để có thể tập trung cũng như vừa học vừa thao tác trên phần mềm học trực tuyến.

Chị Trang chia sẻ: “Bé hồi hộp lắm, nhưng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Buổi trưa ăn trưa xong đi ngủ rồi hẹn đồng hồ để dậy học, nhưng đồng hồ kêu liên tục sát bên tai mà bé không nghe, mẹ còn phải đánh thức dậy. Các bé cũng khá căng thẳng giống như mình đi làm môi trường mới vậy”.

Chia sẻ về buổi tựu trường đặc biệt này, cô Tống Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1 và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4 của trường cho biết, các em học sinh đều rất hào hứng, vui vẻ, chủ động tương tác với giáo viên chủ nhiệm. Để làm được điều này, các thầy cô đã dành phần lớn thời gian giúp các em học sinh khối lớp 1 và 2 làm quen với trường, lớp; hướng dẫn thực hành một số thao tác cơ bản trên thiết bị học trực tuyến và tham gia học tập thông qua các trò chơi, đố vui. Học sinh lớp 4 và 5 cũng được phổ biến thêm nội quy học tập online, các nội dung học tập trong học kỳ 1, các tiêu chí đánh giá học sinh để động viên sự tiến bộ của các em.

Kết thúc buổi học, nhiều em đã hỏi ngay về lịch học trong những ngày tới để có thể trải nghiệm và tương tác cùng thầy cô. Đặc biệt, các em học sinh khối lớp 1 rất tích cực phát biểu, đưa ra nhiều câu hỏi về trường, lớp chứ không có tâm lý lo lắng, rụt rè hoặc không hứng thú với lớp học.

Theo cô Mai Hương, điều này đã phần nào giảm bớt nỗi lo của phụ huynh khi các con bước vào năm học mới với nhiều sự thay đổi: “Lúc đầu phụ huynh cũng hoang mang, lo lắng việc học trực tuyến sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng qua cách tổ chức lớp của thầy, cô thì các con rất vui, rất thích. Khi nhà trường phối hợp giữa bài tập với phim, ảnh hoặc trong ô chat (nhắn tin) của ứng dụng học thì việc tương tác giữa cô và trò cũng như kiểm tra đến từng bạn rất hiệu quả”.

Như vậy, đến thời điểm này, học sinh các cấp tại TP.HCM đã làm quen và bắt đầu chương trình học online trong học kì 1 năm học 2021-2022. Mặc dù có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và ngành giáo dục, mong rằng các em học sinh sẽ có những trải nghiệm lý thú và học tập hiệu quả với phương thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho bệnh viện tư nhân thu phí điều trị Covid-19
TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho bệnh viện tư nhân thu phí điều trị Covid-19

VOV.VN - Hiện rất nhiều bệnh nhân có điều kiện và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị Covid-19 để được điều trị theo yêu cầu, cũng như chia sẻ một phần cho ngân sách nhà nước.

TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho bệnh viện tư nhân thu phí điều trị Covid-19

TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho bệnh viện tư nhân thu phí điều trị Covid-19

VOV.VN - Hiện rất nhiều bệnh nhân có điều kiện và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị Covid-19 để được điều trị theo yêu cầu, cũng như chia sẻ một phần cho ngân sách nhà nước.

TP.HCM đang điều trị cho hơn 2.800 trẻ em mắc COVID-19
TP.HCM đang điều trị cho hơn 2.800 trẻ em mắc COVID-19

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 8/9, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện ngành y tế đang điều trị cho hơn 2.800 trẻ em mắc COVID-19.

TP.HCM đang điều trị cho hơn 2.800 trẻ em mắc COVID-19

TP.HCM đang điều trị cho hơn 2.800 trẻ em mắc COVID-19

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 8/9, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện ngành y tế đang điều trị cho hơn 2.800 trẻ em mắc COVID-19.

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”
Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM bằng phương tiện có mã QR ưu tiên theo “luồng xanh”.

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

Vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP.HCM thông qua xe “luồng xanh”

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM bằng phương tiện có mã QR ưu tiên theo “luồng xanh”.