Cầu dẫn vào cửa khẩu Kim Thành hư hỏng nặng không được sửa chữa

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng cắm biển cấm các phương tiện lưu thông phục vụ sửa chữa, cầu T1 – cây cầu dẫn quan trọng ngay đầu đường vào Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai vẫn nguyên trạng hư hỏng.

Trước đó, những đợt mưa lũ lớn kéo dài liên tiếp xuất hiện hồi đầu tháng 10 đã khiến phần mố của cây cầu này sụt sạt nghiêm trọng, ảnh hưởng cả lên mặt cầu, mức độ hư hỏng có chiều hướng ngày một nặng hơn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các ngành chức năng của Lào Cai đã đi kiểm tra thực tế, lập biên bản hiện trạng, họp bàn phương án xử lý. Sau đó, tiến hành cắm biển, xếp trụ bê tông chặn, cấm ô tô, xe thô sơ qua lại chờ sửa chữa.

Tuy nhiên, kể từ ngày 7/10 cấm xe đến nay vẫn chưa hề thấy có biện pháp xử lý. Như thông tin ghi trên biển cấm, chỉ có xe mô tô, xe gắn máy được phép đi qua; tất cả các phương tiện khác phải đi đường vòng rất bất tiện. Phần hư hỏng trên mặt cầu tạo thành hố lớn, chỉ quây tạm bằng dây mềm và phủ lấp bằng cây que, không đảm bảo an toàn.

Hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” vừa qua diễn ra trong khu vực Kim Thành từ ngày 22 – 26/10 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong di chuyển, phân luồng phương tiện.

Cầu T1 vốn có lưu lượng xe cộ lưu thông lớn, không chỉ là tuyến kết nối quan trọng giữa thành phố Lào Cai với Cửa khẩu Kim Thành, mà với cả khu tổ hợp thương mại, công nghiệp xung quanh, với tuyến đường ven sông Hồng dọc biên giới để đi thị trấn Bát Xát, cửa khẩu phụ Bản Vược, khu du lịch Y Tý…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu xuống cấp nhưng phải “gánh” 1.200 lượt ô tô mỗi ngày
Cầu xuống cấp nhưng phải “gánh” 1.200 lượt ô tô mỗi ngày

Cầu Bến Lội (Triệu Phong, Quảng Trị) xây dựng 28 năm trước, tải trọng 2,5 tấn, mỗi ngày có khoảng 1.200 lượt ôtô tránh BOT Đông Hà đi qua.

Cầu xuống cấp nhưng phải “gánh” 1.200 lượt ô tô mỗi ngày

Cầu xuống cấp nhưng phải “gánh” 1.200 lượt ô tô mỗi ngày

Cầu Bến Lội (Triệu Phong, Quảng Trị) xây dựng 28 năm trước, tải trọng 2,5 tấn, mỗi ngày có khoảng 1.200 lượt ôtô tránh BOT Đông Hà đi qua.

Đứt cáp cầu treo, học sinh lớp 4 rơi xuống sông mất tích
Đứt cáp cầu treo, học sinh lớp 4 rơi xuống sông mất tích

VOV.VN - Em Q. đang qua cầu treo ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) để đến trường thì cầu đứt cáp, khiến em rơi xuống sông mất tích.

Đứt cáp cầu treo, học sinh lớp 4 rơi xuống sông mất tích

Đứt cáp cầu treo, học sinh lớp 4 rơi xuống sông mất tích

VOV.VN - Em Q. đang qua cầu treo ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) để đến trường thì cầu đứt cáp, khiến em rơi xuống sông mất tích.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư QL 51 khắc phục tình trạng xuống cấp
Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư QL 51 khắc phục tình trạng xuống cấp

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu CTCP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu xử lý những tồn tại làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên Quốc lộ 51.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư QL 51 khắc phục tình trạng xuống cấp

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư QL 51 khắc phục tình trạng xuống cấp

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu CTCP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu xử lý những tồn tại làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên Quốc lộ 51.