Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được thi công trở lại vào trước ngày 15/4

VOV.VN - Tại hội nghị Chủ tịch UBND TPHCM duyệt kế hoạch KT -XH Quận 1 diễn ra chiều nay (2/4), đại diện Sở GTVT cho biết, hiện các vướng mắc của dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã cơ bản được giải quyết và dự án sẽ sớm được triển khai lại. 

Cụ thể, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, hôm qua, Sở GTVT và UBND Quận 1 đã làm việc với nhà đầu tư là Công ty Đại Quang Minh và trong sáng nay (2/4), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình đã chủ trì buổi họp giữa Sở GTVT, UBND Quận 1…để tháo gỡ khó khăn cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Tại buổi họp, tất cả thống nhất công trình sẽ được thi công trở lại trước 15/4, Quận 1 cũng khẩn trương giải phóng mặt bằng. Các nội dung theo kiến nghị của chủ đầu tư cũng đã được giải quyết và nhà đầu tư cam kết đến 30/4/2022 sẽ thi công.

Liên quan đến công trình này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thực tế công trình bị vướng mặt bằng từ công ty Ba Son trước đây. Việc này chậm một chút, dẫn đến sau này làm công tác bồi thường, di dời cũng chậm lại nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công…chứ không phải TPHCM trì trệ trong việc này. Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Sở Văn hoá – Thể thao TPHCM báo cáo Hội đồng đặt tên đường sửa lại, đặt tên khác cho cầu Thủ Thiêm 2 và báo cáo HĐND TPHCM vào kỳ họp vào tháng 7/2021.

Trước đó, ngày 29/3, Chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 là Công ty Đại Quang Minh vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc báo cáo tình trạng rất nghiêm trọng có thể gây nguy hại cho công trình do thời gian tạm ngừng thi công kéo dài.

Theo đó, chủ đầu tư nêu lên một số phát sinh nếu như dự án ngừng thi công lâu như nguy cơ mất an toàn công trình, mất an toàn về giao thông thủy, kéo dài thời gian thi công do các thiết bị đặc chủng sẽ chuyển sang thi công dự án ở nước ngoài…

Được biết, Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài hơn 880 m với 6 làn xe. Công trình có vai trò kết nối giao thông giữa TP Thủ Đức qua trung tâm thành phố. Liên quan đến dự án này, lãnh đạo Sở GTVT cho biết dự kiến tháng 6/2021 sẽ giải quyết vấn đề mặt bằng và chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành công trình sau một năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu Thủ Thiêm 2 có nhiều nguy cơ mất an toàn do ngưng thi công  
Cầu Thủ Thiêm 2 có nhiều nguy cơ mất an toàn do ngưng thi công  

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 là Công ty Đại Quang Minh vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc báo cáo tình trạng rất nghiêm trọng có thể gây nguy hại cho công trình do thời gian tạm ngừng thi công kéo dài. 

Cầu Thủ Thiêm 2 có nhiều nguy cơ mất an toàn do ngưng thi công  

Cầu Thủ Thiêm 2 có nhiều nguy cơ mất an toàn do ngưng thi công  

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 là Công ty Đại Quang Minh vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc báo cáo tình trạng rất nghiêm trọng có thể gây nguy hại cho công trình do thời gian tạm ngừng thi công kéo dài. 

Lần thứ ba lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2
Lần thứ ba lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN - Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tới năm 2023 là phù hợp với thực tế cần thiết, đảm bảo theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Lần thứ ba lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2

Lần thứ ba lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN - Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tới năm 2023 là phù hợp với thực tế cần thiết, đảm bảo theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Bàn giao mặt bằng ga Ba Son cho dự án cầu Thủ Thiêm 2 vào cuối năm nay
Bàn giao mặt bằng ga Ba Son cho dự án cầu Thủ Thiêm 2 vào cuối năm nay

VOV.VN - Sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 để bàn giao mặt bằng khu vực này cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Bàn giao mặt bằng ga Ba Son cho dự án cầu Thủ Thiêm 2 vào cuối năm nay

Bàn giao mặt bằng ga Ba Son cho dự án cầu Thủ Thiêm 2 vào cuối năm nay

VOV.VN - Sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 để bàn giao mặt bằng khu vực này cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.