Cầu xây xong đã lâu, đứng chơ vơ chờ đường dẫn ở Quảng Ninh

VOV.VN - Dự án cầu vượt lũ tại ngầm tràn Đồng Vãi là công trình cấp bách được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021.

Cầu vượt lũ trên tỉnh lộ 326, đoạn qua xã Đồng Vải, thành phố Hạ Long, được tỉnh Quảng Ninh xác định là công trình cấp bách cần hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay. Cây cầu đã hoàn thành hơn nửa năm qua nhưng do chưa có đường dẫn nên không phát huy hiệu quả, nhất là khi mùa mưa bão đang về.

Tỉnh lộ 326 là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối giữa thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, đoạn qua ngầm tràn Đồng Vải (km 16+875) thường xuyên ngập lụt, giao thông tê liệt khiến cuộc sống và sản xuất của người dân xã Thống Nhất và Vũ Oai (thành phố Hạ Long) ảnh hưởng không nhỏ.

Tháng 10/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở giao thông Vận tải làm chủ đầu tư xây dựng cống hộp thay thế tràn Đồng Vải với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Ngày 28/1/2021, Ban Quản lý Dự án vốn sự nghiệp giao thông Quảng Ninh (Sở GTVT Quảng Ninh) đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long để thực hiện công tác GPMB và tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn đon vị thi công. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương với mục tiêu công trình hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương, sau 2 tháng thi công, cầu vượt lũ Đồng Vải dài khoảng 30 m, mặt cầu đổ bê-tông rộng 11 mét với 2 làn xe cơ giới đã hoàn thành. Thế nhưng hơn nửa năm nay, cây cầu vẫn đứng chơ vơ, chưa được đưa vào sử dụng (?).

Ông Liêu Văn Quảng, người dân sống gần khu vực ngầm tràn Đồng Vải cho biết: "Như mưa lũ năm ngoái, nước sông dâng lên từ 4-5 m. Ngập hết. Ít nhất là phải mất 2 tiếng nước mới rút. Trồng, ngô, lạc bị trôi hết. Chẳng đi lại được năm nào mà chả lụt có năm nay lũ về muộn thôi. Năm ngoái, họ làm xong cầu thì vào Tết, phát quang cây cối, nhìn thấy cả dòng sông nhưng bây giờ thì cỏ mọc um tùm. Chẳng hiểu sao thi công cầu rồi mà không làm đường dẫn lên cầu".   

Trong quá trình thi công cây cầu, gia đình ông Trần Văn Bảo (thôn Đồng Vải, xã Thống nhất) một trong những hộ dân có đất bị thu hồi nhưng vẫn tạo điều kiện cho nhà thầu mượn đất trước khi có phương án GPMB.

Ông Bảo nói: "Tháng 10 năm ngoái nhà tôi còn cho mượn đất 2 tháng để thi công cống hộp để bà con sớm có đường đi. Lúc đó, thành phố Hạ Long còn chưa có quyết định thu hồi đất. Bây giờ họ cũng vào kiểm đếm rồi nhưng chưa có phương án chính thức bồi thường cho dân. Tôi đoán chắc cũng phải hết năm họ mới làm xong".

Ngày 3/2/2021, Ban Quản lý Dự án vốn sự nghiệp giao thông đã làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long để đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ dự án. Các bên đã thống nhất và dự kiến 30/5, thành phố Hạ Long sẽ bàn giao mặt bằng sạch để thi công đường dẫn 2 bên, thế nhưng không hiểu vì sao việc xác minh nguồn gốc đất liên quan tới 6 hộ dân với diện tích chưa đầy 1 ha phải GPMB chỉ vừa được địa phương này hoàn thành cách đây hơn 2 tuần.

Ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch, Bí thư xã Thống Nhất cho biết: "Trách nhiệm chính quyền cấp xã, chúng tôi đã hoàn thành xét duyệt nguồn gốc đất, xác nhận nhà đất đối với các hộ liên quan tới mặt bằng thi công đường dẫn này. Việc này hoàn thành cách đây khoảng 2 tuần và đã chuyển hồ sơ cho Trung tâm phát triển quỹ đất để xây dựng phương án bồi thường GPMB".

Ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án vốn sự nghiệp giao thông Quảng Ninh cho biết: Dự án cầu vượt lũ tỉnh lộ 326 là công trình cấp bách và đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Nếu thành phố Hạ Long sớm bàn giao mặt bằng sạch thì trong khoảng 1 tháng là có thể hoàn thành khối lượng còn lại.

Ông Tuấn cho biết: "Theo tiến độ dự án kết thúc là 25/2. Tuy nhiên do liên quan tới công tác GPMB mà chủ yếu là tràn Đồng Vải và chúng tôi có báo cáo UBND tỉnh và tỉnh tiếp tục gia hạn tới 31/6/2021... Đến bây giờ, vẫn chưa có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư thi công, gây bức xúc trong dư luận. Khi có mặt bằng với khối lượng còn lại thì nhà thầu chỉ thi công 1 tháng là xong".

Dự án cầu vượt lũ thay thế tràn Đồng Vải, xã Thống Nhất ảnh hưởng không nhiều hộ dân, phần diện tích thu hồi không lớn nhưng lại là công trình đảm bảo an toàn cho người dân mùa mưa lũ. Vì vậy, UBND thành phố Hạ Long cần quan tâm, đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm có đường dẫn để cầu vượt lũ đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão. Đây cũng là cách thiết thực để chính quyền thành phố Hạ Long cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân vùng còn nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh sẽ khởi công 4 dự án hơn 283.000 tỷ đồng trong tháng 10/2021
Quảng Ninh sẽ khởi công 4 dự án hơn 283.000 tỷ đồng trong tháng 10/2021

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư để khởi công 4 dự án trọng điểm trị giá hơn 283.000 tỷ đồng, tiếp tục thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Quảng Ninh sẽ khởi công 4 dự án hơn 283.000 tỷ đồng trong tháng 10/2021

Quảng Ninh sẽ khởi công 4 dự án hơn 283.000 tỷ đồng trong tháng 10/2021

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư để khởi công 4 dự án trọng điểm trị giá hơn 283.000 tỷ đồng, tiếp tục thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Các trường hợp liên quan tới ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ninh đã có kết quả âm tính
Các trường hợp liên quan tới ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ninh đã có kết quả âm tính

VOV.VN - Sáng 13/9, Giám đốc CDC Quảng Ninh cho biết tất cả các trường hợp F1 của ca bệnh Covid-19 mới di chuyển từ Kiên Giang ra Quảng Ninh đã cho kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2.

Các trường hợp liên quan tới ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ninh đã có kết quả âm tính

Các trường hợp liên quan tới ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ninh đã có kết quả âm tính

VOV.VN - Sáng 13/9, Giám đốc CDC Quảng Ninh cho biết tất cả các trường hợp F1 của ca bệnh Covid-19 mới di chuyển từ Kiên Giang ra Quảng Ninh đã cho kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2.

Quảng Ninh đón 2 chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine”
Quảng Ninh đón 2 chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine”

VOV.VN - Ngày 12/9, 2 chuyến bay thí điểm áp dụng chương trình cách ly y tế 7 ngày đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hành khách trên chuyến bay đều có đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế.

Quảng Ninh đón 2 chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine”

Quảng Ninh đón 2 chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine”

VOV.VN - Ngày 12/9, 2 chuyến bay thí điểm áp dụng chương trình cách ly y tế 7 ngày đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hành khách trên chuyến bay đều có đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế.