Cây ATM gạo đầu tiên trong khu phong tỏa ở Bình Dương đi vào hoạt động

VOV.VN - Chiều nay (3/2), trong khu vực bị phong tỏa do có ca mắc Covid-19 ở Bình Dương, cây ATM gạo đầu tiên đã chính thức hoạt động, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian thực hiện quy định phòng, chống lây lan dịch bệnh. 

Sau nhiều giờ chuẩn bị, chiều tối nay, cây ATM gạo đầu tiên đã đưa vào hoạt động tại khu phố 5, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nơi có hơn 3.500 người đang sống trong cảnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Là một trong những người đầu tiên nhận gạo từ cây ATM gạo, bà Lê Ngọc Sương (60 tuổi, quê Long An) cho biết, bà cùng gia đình đến Bình Dương thuê nhà trọ ở để đi làm thuê. Kinh tế gia đình bà Sương vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, khi phải nghỉ làm để thực hiện cách ly theo quy định. Vì vậy, nghe tin cây ATM phát gạo cho người dân, bà rất mừng: “Bây giờ mùa dịch không đi làm được, mình ráng chịu. Nhờ có máy ATM này cho mình gạo ăn thì rất là tốt nên rất vui. Không nhờ mọi người giúp đỡ không biết xoay sở như thế nào”.

Sự quan tâm của chính quyền địa phương với những người trong khu phong toả phần nào giúp người thân của họ ở bên ngoài khu phong toả cảm thấy ấm lòng. Bà Nguyễn Đoàn Bích Vân (46 tuổi, quê Đồng Nai) có con đang sống trong khu phong tỏa ở phường Phú Hòa cho biết, nhìn thấy cháu khỏe mạnh và được chăm lo nên rất yên tâm.

Bà cảm kích trước những việc làm thiết thực của chính quyền và nhân dân Bình Dương: “Người ta không có, nhưng được hỗ trợ mình mừng cho người ta, để họ bớt khổ. Trong khu này người nghèo nhiều lắm. Mình ở bên ngoài đi làm có tiền gửi cho con, còn họ thì đâu làm ra tiền để lo cho gia đình nên cần hỗ trợ”.

Hiện phường Phú Hòa đang phong tỏa khu 5, một phần khu 3,6,7 với khoảng 10.000 người dân sinh sống. Địa phương đang vận động lắp đặt ATM gạo ở tất cả các chốt để cung cấp cho người dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng vận động cá nhân, nhà hảo tâm cung cấp rau xanh, thực phẩm mỗi ngày cho khu vực bị phong tỏa. 

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch UBND phường Phú Hòa khẳng định, chính quyền sẽ đảm bảo không để người dân trong vùng phong tỏa bị thiếu lương thực, thực phẩm và hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm: “Địa phương lập phiếu đề nghị mua nhu yếu phẩm. Các hộ gia đình trong khu vực bị phong tỏa thấy mình thiếu món gì cần trong cuộc sống thì ghi vào phiếu và gửi lại. Buổi sáng gửi phiếu, buổi chiều chúng tôi sẽ mua để hỗ trợ bà con trong khu vực bị phong tỏa”.

Ngoài Phú Hòa, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo cũng đang bị phong tỏa do có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bình Dương cũng đang tổ chức cách ly tập trung cả ngàn người có liên quan đến các ca mắc Covid-19. Hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa những ngày gần đây, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở vận động, trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Chị em phụ nữ cũng đang lên kế hoạch gói bánh chưng, bánh tét gửi cho người dân trong các khu cách ly, phong tỏa, để dù không sum vầy bên gia đình nhưng vẫn được đón Tết cổ truyền của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong toả 2 khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương liên quan đến BN1843 
Phong toả 2 khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương liên quan đến BN1843 

VOV.VN - BN1843 đã đến Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm bạn bị tai nạn giao thông. 

Phong toả 2 khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương liên quan đến BN1843 

Phong toả 2 khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương liên quan đến BN1843 

VOV.VN - BN1843 đã đến Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm bạn bị tai nạn giao thông. 

Bình Dương có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2
Bình Dương có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều nay (2/2), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, qua kết quả xét nghiệm đã phát hiện thêm 2 trường hợp là F1 của BN 1801 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bình Dương có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Bình Dương có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều nay (2/2), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, qua kết quả xét nghiệm đã phát hiện thêm 2 trường hợp là F1 của BN 1801 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Truy vết F1, F2 của 2 ca mắc Covid-19 tại Bình Dương rất khó khăn
Truy vết F1, F2 của 2 ca mắc Covid-19 tại Bình Dương rất khó khăn

VOV.VN - Để tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng, hôm nay (1/2), Bộ Y tế đã có công điện gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Truy vết F1, F2 của 2 ca mắc Covid-19 tại Bình Dương rất khó khăn

Truy vết F1, F2 của 2 ca mắc Covid-19 tại Bình Dương rất khó khăn

VOV.VN - Để tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng, hôm nay (1/2), Bộ Y tế đã có công điện gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn.