Chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi neo đơn trước dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Người cao tuổi, đặc biệt người neo đơn, lang thang rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không may bị lây nhiễm Covid-19. Khi ở ngoài cộng đồng, họ rất dễ bị nhiễm bệnh cũng như lây lan dịch cho cộng đồng. 

Suốt 3 tháng qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đóng ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang vẫn an toàn dù khu vực này dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Hơn 200 người gồm người già neo đơn, trẻ em khuyết tật tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc.

7 năm trước, sau một vụ tai nạn giao thông, bà Lê Thị Trắc (75 tuổi), quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn cảnh neo đơn được đưa vào Trung tâm này để nuôi dưỡng. Bà Trắc tâm sự, hằng ngày, các cụ trong Trung tâm được chăm sóc chu đáo. 3- 4 cụ được bố trí ở 1 phòng rộng rãi, thoáng. Các bữa ăn thường xuyên được đổi món. Theo bà Trắc, mọi người được hướng dẫn kỹ các kỹ năng phòng chống dịch để tự bảo vệ cho chính mình và cộng đồng.

 “Ăn uống kỹ lưỡng, sức khỏe thì tui ra tui trồng bông, làm được hết. Bạn bè ở đây vui lắm. Phòng chống dịch kỹ lắm, mấy tháng trời luôn. Ở trong nhà, ra ngoài đây ngồi đây chứ không đi đâu được hết, vô đây là đeo khẩu trang. Cứ cách ly riêng, một người một cái bàn, cái ghế đó. Chứ ngồi chung sợ nó lây”- bà Trắc nói.

Những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở tỉnh Khánh Hòa, phải giãn cách xã hội triệt để, hơn 100 người lang thang, cơ nhỡ tại thành phố Nha Trang đã được các cơ quan chức năng đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm sóc, bảo vệ. Trong thời gian này, các đơn vị tiến hành xác minh danh tính, quê quán rồi liên hệ gia đình, địa phương để cùng quan tâm chăm sóc. Ai không có người thân được các đơn vị tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng lâu dài.

Chị Cung Thị Hồng, chuyên viên công tác xã hội Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần 20 người cao tuổi, nhiều người bị suy nhược, suy giảm trí nhớ cũng đã được đưa vào Trung tâm chăm sóc: “Vô đây mình giải thích là do tình hình dịch bệnh, khi ở ngoài không có điều kiện để làm, ăn uống cũng không có, chỗ nghỉ ngơi không có nên vô đây để tạm thời trợ giúp. Giải thích từ từ thôi, chậm từng ngày một. Bắt đầu họ có thể có thể cung cấp được cái tên, ngày mai được cái tuổi, rồi như vậy họ sẽ nhớ là ở đâu? Làm cái gì? Lần thông tin đó mình sẽ tìm ra người thân họ”.

Hiện nay, những người cao tuổi neo đơn, lang thang đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đều hưởng chế độ ăn hơn 1,4 triệu đồng/người/tháng. Tất cả các cụ tại trung tâm đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Cơ quan y tế đã đưa xe lưu động đến tại cơ quan để tiêm chủng cho các cụ. Bà Lê Thị Phụng, 68 tuổi, quê ở Hải Phòng cho biết: “Tiêm vaccine ở đây phấn khởi chứ không có lo, bởi vì các cô ở đây giải thích việc tiêm thuốc này là như thế nào. Tôi nghĩ thế này, chống dịch là mọi người phải chống dịch, mọi người tiêm mà tôi không tiêm, tôi mang bệnh cho người ta tôi có tội. Xung quanh mình nữa, người ta cũng thế, mình cũng thế, tiêm là tốt hơn”.

Trong số hơn 200 người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa có hơn 70 người cao tuổi. Người cao tuổi nhất năm nay đã 93 tuổi, đa phần đều có bệnh nền, khuyết tật. Trong bối cảnh dịch ngày càng diễn biết khó lường, Trung tâm thực hiện phương án “3 tại chỗ”, nhân viên làm việc 15 ngày mới thay ca. Các khu vực được chia nhỏ để tránh lây lan dịch bệnh. Sau khi tiêm vaccine, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tầm soát định kỳ, ngẫu nhiên để kịp thời, phát hiện các F0 nếu có.

Ông Chu Văn Công, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Khống chế nhất là không có tiếp xúc ra bên ngoài. Giả sử nếu như có trường hợp rủi ro nào thì chỉ nằm trong khu vực đó thôi, vài chục người đó thôi, các khu vực khác hoạt động bình thường. Nhất là người cao tuổi có bệnh nền, phải tăng cường dinh dưỡng, vận động để tạo cho họ có môi trường sống nó thoáng, sạch sẽ. Truyền thanh bằng loa, vui chơi trong cộng đồng, để tạo cho họ tinh thần phấn khỏi, thể chất của họ cao lên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn
Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/9), các chợ lớn ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi hoạt động trở lại. Sau hơn 1 tháng tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/9), các chợ lớn ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi hoạt động trở lại. Sau hơn 1 tháng tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Người có thẻ xanh “Covid-19” ở Khánh Hòa sẽ được tham gia các hoạt động xã hội
Người có thẻ xanh “Covid-19” ở Khánh Hòa sẽ được tham gia các hoạt động xã hội

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các ứng dụng công nghệ để cấp “thẻ xanh”, “thẻ vàng” nhằm kiểm soát người dân đi đường, nhanh chóng đưa các hoạt động xã hội về trạng thái bình thường mới.

Người có thẻ xanh “Covid-19” ở Khánh Hòa sẽ được tham gia các hoạt động xã hội

Người có thẻ xanh “Covid-19” ở Khánh Hòa sẽ được tham gia các hoạt động xã hội

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các ứng dụng công nghệ để cấp “thẻ xanh”, “thẻ vàng” nhằm kiểm soát người dân đi đường, nhanh chóng đưa các hoạt động xã hội về trạng thái bình thường mới.

"Nước dâu" giải khát: Loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa
"Nước dâu" giải khát: Loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa

VOV.VN - Đặc biệt loại ma túy này có thể hòa tan với nước để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước giải khát. Nhìn bề ngoài bao bì hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một loại gói nước uống giải khát chứ không phải là ma túy.

"Nước dâu" giải khát: Loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa

"Nước dâu" giải khát: Loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa

VOV.VN - Đặc biệt loại ma túy này có thể hòa tan với nước để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước giải khát. Nhìn bề ngoài bao bì hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một loại gói nước uống giải khát chứ không phải là ma túy.