Chặn đứng nạn “cát tặc” ở Sơn La

VOV.VN - Với địa bàn đặc thù có sông, suối lớn chảy qua, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép diễn biến phức tạp ở một số nơi.

Để xử lý dứt điểm vấn đề này, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện Mường La đã tăng cường triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh và của huyện về thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản nói chung, khai thác cát, sỏi nói riêng.

Vượt hơn 100km từ trung tâm TP Sơn La, nhóm PV chúng tôi có mặt tại Xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đây được coi là một trong những điểm “nóng” về hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi ở huyện thời gian qua.

Ông Lường Văn P. một hộ dân ở bản Mển, xã Hua Trai, huyện Mường La sống ở khu vực thường xuyên bị các đối tượng “cát tặc” khai thác chia sẻ: “Trước kia, khi các cấp chính quyền, các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra thì nạn khai thác cát lậu có giảm đáng kể. Một số người đã bỏ nghề tìm việc làm mới. Tuy nhiên vào mùa khô thì nhiều đối tượng lại tranh thủ mùa nước cạn để khai thác, cả ngày lẫn đêm, nào là máy hút, xong lại cả ô tô rầm rập, bà con ở đây vô cùng bức xúc. Nhiều đối tượng chẳng những không sợ mà con ngang nhiên khai thác…”

Qua nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an huyện Mường La đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các tổ công tác thường xuyên túc trực, lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/24 giờ để kịp thời xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Đi liền với đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp “cát tặc”, để răn đe.

Điển hình, vào tháng 3/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 xe ô tô tải do 3 lái xe L.T.V, C.H.M, L.M.T trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La điều khiển, vận chuyển hơn 15m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh về nguồn gốc của số cát trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Với những lái xe như anh Lò Văn Phong, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì việc tuyên truyền, nhắc nhở của Công an huyện, Công an xã và chính quyền địa phương đã giúp cho anh nhận thức rõ được mặt trái của việc khai thác cát, sỏi trái phép là như thế nào. “Được sự tuyên truyền của lực lượng công an, quá trình vận chuyển hàng hóa là cát sỏi. Tôi luôn có đầy đủ hóa đơn chứng từ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật”, anh Phong nói.

Theo Đại úy Quàng Kiên Cường, Trưởng Công an xã Hua Trai, huyện Mường La: xã Hua Trai, huyện Mường La là địa bàn giáp ranh với xã Suối Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Để ngăn chặn kịp thời nạn khai thác, vận chuyển trái phép cát, sỏi, Công an hai xã đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với nhau về công tác tuyên truyền, kiểm tra các hoạt động trên địa bàn; đồng thời nghiêm cấm các hành vi mua bán, vận chuyển cát sỏi giữa hai xã. Đến nay, công tác phối hợp giữa công an hai xã luôn đảm bảo thường xuyên, nhịp nhàng để đảm bảo tốt nhất công tác bảo vệ môi trường.

Thống kê trong năm 2021, với sự vào cuộc quyết liệt, Công an huyện Mường La đã kịp thời phát hiện, xử lý 6 vụ, thu giữ hơn 10 xe tải các loại, cùng gần 100m3 cát. Ông Lò Văn Tiển, Chủ tịch UBND xã Hua Trai cũng cho biết: Hàng tháng, UBND xã đều tổ chức hội nghị triển khai lồng ghép với các Bí thư, trưởng bản tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Lực lượng công an xã cũng làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ khai thác cát sỏi trên địa bàn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Nhờ vậy, đến thời điểm này, vấn đề khai thác trái phép cát, sỏi trên địa bàn đã giảm hẳn.

Chia sẻ với PV, Trung tá Lê Mùi, Phó trưởng Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian tới, Công an huyện Mường La sẽ tiếp tục nắm tình hình, giao cho các bộ phận chuyên môn lên danh sách, sàng lọc các tổ chức, hộ gia đình có biểu hiện và còn điều kiện hoạt động liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho họ. Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý 9 “cát tặc” trên biển ở Tiền Giang
Xử lý 9 “cát tặc” trên biển ở Tiền Giang

VOV.VN - Đồn trưởng đồn biên phòng Kiểng Phước (Bộ đội biên phòng Tiền Giang) vừa xử lý 9 đối tượng điều khiển 9 tàu vận chuyển cát trái phép trên biển.

Xử lý 9 “cát tặc” trên biển ở Tiền Giang

Xử lý 9 “cát tặc” trên biển ở Tiền Giang

VOV.VN - Đồn trưởng đồn biên phòng Kiểng Phước (Bộ đội biên phòng Tiền Giang) vừa xử lý 9 đối tượng điều khiển 9 tàu vận chuyển cát trái phép trên biển.

Người dân bức xúc vì “cát tặc” hoạt động trở lại trên sông Tiền
Người dân bức xúc vì “cát tặc” hoạt động trở lại trên sông Tiền

VOV.VN - Sau thời gian lắng dịu, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang tái diễn. Nhiều đối tượng còn bơm hút cát gần bờ sông, nguy cơ dẫn đến sạt lở đất.

Người dân bức xúc vì “cát tặc” hoạt động trở lại trên sông Tiền

Người dân bức xúc vì “cát tặc” hoạt động trở lại trên sông Tiền

VOV.VN - Sau thời gian lắng dịu, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang tái diễn. Nhiều đối tượng còn bơm hút cát gần bờ sông, nguy cơ dẫn đến sạt lở đất.