Chất lượng cuộc sống người có công phải cao hơn mặt bằng chung

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khi tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Thái Bình.

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012), cuối giờ chiều 12/6, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn gặp mặt thân mật đoàn đại biểu người có công tỉnh Thái Bình nhân dịp đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi gặp, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn về một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện nay, có hơn 6,8 vạn người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát triển. Cuộc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhận được sự ủng hộ tham gia của nhiều tập thể và cá nhân, góp phần rất lớn hỗ trợ cho các hoạt động xoá nhà dột nát, tu sửa, nâng cấp nhà ở bị hư hỏng cho các gia đình người có công. Ngoài kinh phí của Trung ương, tỉnh đã trích gần 30 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi tặng quà cho hơn 19 vạn lượt người có công.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn gửi lời chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng sức khoẻ, trường thọ; chúc các thương binh, bệnh binh, người có công tỉnh Thái Bình luôn dồi dào sức khoẻ, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình trong kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Quan tâm, chăm lo đến người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với những người đã đóng góp công sức và máu xương cho độc lập và tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình cần tiếp tục chăm lo thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân địa phương nơi cư trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên