Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng mạnh

VOV.VN - Sáng 5/1, tỉ giá đồng Nhân dân tệ (CNY-RMB) của Trung Quốc tiếp tục lập đỉnh mới trong vòng hơn 2,5 năm qua.

Theo tỉ giá do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa công bố ngày 5/1, đồng CNY đã vượt mốc 6,5, lên mức kỷ lục 1 USD đổi 6,4760 CNY, tăng hơn hôm trước 6,48 điểm. Đây là mức tăng cao nhất của đồng tiền này kể từ 21/06/2018 đến nay.

Đồng tiền Trung Quốc đã mạnh lên kể từ tháng 6/2020, cùng với sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của đất nước này sau những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Hồi giữa năm 2020, CNY từng hạ trở lại mốc 7 CNY đổi 1 USD, nhưng sau đó lại tăng liên tiếp nhiều tháng và giờ đây đã phá vỡ mốc 6,5 CNY đổi 1 USD.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm nghiên cứu kinh tế quốc dân của Đại học Bắc Kinh, trong tháng 1, đồng CNY sẽ giảm dần về ngưỡng 6,5-6,65. Lý do được cơ quan này đưa ra là mặc dù nền kinh tế Trung Quốc phục hồi tốt hơn dự kiến, tạo động lực cho CNY tăng giá. Nhưng do môi trường bên ngoài của nước này vẫn diễn biến phức tạp, dịch bệnh lan rộng có thể khiến tâm lý tránh rủi ro tăng cao, do vậy chỉ số đồng USD dự kiến sẽ tiếp tục dao động, điều này có thể khiến đồng CNY yếu đi.

Trong khi đó, ông Liu Ligang - Kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Citigroup dự đoán, đồng CNY sẽ tăng giá từ 6% đến 10% so với đồng USD, thậm chí cao hơn vào cuối năm 2021 và cán mốc 1 USD đổi 6 CNY.

Theo các nhà phân tích, đà tăng của đồng tiền có thể tạo cơ hội cho Bắc Kinh đạt được mục tiêu chiến lược là thúc đẩy giá trị quốc tế của đồng CNY, nhưng các nhà chức trách nước này lại không muốn đồng nội tệ trở nên quá mạnh vì nó sẽ ảnh hưởng đến các ưu tiên khác, trong đó có xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường
Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục “bơm” thêm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở.

Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Trung Quốc “bơm” thêm 60 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục “bơm” thêm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở.

Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử
Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử

VOV.VN - Trung Quốc sẽ phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD) tiền điện tử cho người dân thành phố Tô Châu, miền Đông nước này nhân dịp lễ mua sắm 12/12, nhằm mở rộng và đẩy nhanh thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số.

Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử

Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử

VOV.VN - Trung Quốc sẽ phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD) tiền điện tử cho người dân thành phố Tô Châu, miền Đông nước này nhân dịp lễ mua sắm 12/12, nhằm mở rộng và đẩy nhanh thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số.

Đồng Nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm rưỡi
Đồng Nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm rưỡi

VOV.VN - Hôm nay (17/11), đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2018 đến nay.

Đồng Nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm rưỡi

Đồng Nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm rưỡi

VOV.VN - Hôm nay (17/11), đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2018 đến nay.