Cháy hội trường Thành ủy Hà Tiên ở Kiên Giang

VOV.VN - Vào khoảng 4h30 sáng nay (1/1), hội trường Thành ủy TP Hà Tiên ở số 4 Mạc Thiên Du, phường Bình San, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bị bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cảnh sát PCCC& CHCN đã điều nhiều xe chữa cháy tới hội trường Thành ủy TP Hà Tiên để khống chế vụ cháy. Sau hơn 1 tiếng nỗ lực thì đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị trong hội trường, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng. Được biết, hội trường Thành ủy TP Hà Tiên vừa được sửa chữa cách đây vài tháng với số tiền đầu tư tương đối lớn.

Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy hội trường Thành ủy Hà Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy bị cháy ở Bắc Kạn
Phát hiện thi thể người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy bị cháy ở Bắc Kạn

VOV.VN - Bước đầu xác định, nạn nhân là Ng.V.K., sinh năm 1991 có hộ khẩu tại tổ 11B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

Phát hiện thi thể người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy bị cháy ở Bắc Kạn

Phát hiện thi thể người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy bị cháy ở Bắc Kạn

VOV.VN - Bước đầu xác định, nạn nhân là Ng.V.K., sinh năm 1991 có hộ khẩu tại tổ 11B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

Hỗ trợ sinh viên 70% thiệt hại vụ cháy tại Trường Đại học Hồng Đức
Hỗ trợ sinh viên 70% thiệt hại vụ cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy 339 chiếc xe tại Trường Đại học Hồng Đức, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ nguồn xã hội hóa, tỉnh sẽ hỗ trợ sinh viên 70% giá trị của mỗi chiếc xe bị cháy. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội Quý 4 vừa diễn ra.

Hỗ trợ sinh viên 70% thiệt hại vụ cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

Hỗ trợ sinh viên 70% thiệt hại vụ cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy 339 chiếc xe tại Trường Đại học Hồng Đức, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ nguồn xã hội hóa, tỉnh sẽ hỗ trợ sinh viên 70% giá trị của mỗi chiếc xe bị cháy. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội Quý 4 vừa diễn ra.

Cháy ngùn ngụt trên tầng tum nhà dân ở Long Biên, Hà Nội
Cháy ngùn ngụt trên tầng tum nhà dân ở Long Biên, Hà Nội

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ phát hỏa trên tầng tum của một ngôi nhà ở phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), sau đó bốc cháy ngùn ngụt tạo thành cột khói cao 20-30m.

Cháy ngùn ngụt trên tầng tum nhà dân ở Long Biên, Hà Nội

Cháy ngùn ngụt trên tầng tum nhà dân ở Long Biên, Hà Nội

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ phát hỏa trên tầng tum của một ngôi nhà ở phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), sau đó bốc cháy ngùn ngụt tạo thành cột khói cao 20-30m.

Cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trong đêm ở Hải Phòng
Cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trong đêm ở Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng vừa xảy ra vụ hoả hoạn tại một cửa hàng kinh doanh đồ nhựa ở khu vực Ngã tư Trực Đào.

Cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trong đêm ở Hải Phòng

Cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trong đêm ở Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng vừa xảy ra vụ hoả hoạn tại một cửa hàng kinh doanh đồ nhựa ở khu vực Ngã tư Trực Đào.

Những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2023
Những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2023

VOV.VN - Theo Bộ Công an, năm 2023, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, khó lường. Từ 1/10/2022 đến 30/9/2023, toàn quốc xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, làm chết 144 người, bị thương 113 người, trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh.

Những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2023

Những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2023

VOV.VN - Theo Bộ Công an, năm 2023, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, khó lường. Từ 1/10/2022 đến 30/9/2023, toàn quốc xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, làm chết 144 người, bị thương 113 người, trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh.