“Chạy nước rút” hoàn thiện trường nội trú liên cấp trên biên giới Lâm Đồng

VOV.VN - Giai đoạn 2025-2027, tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức và Quảng Trực theo chủ trương của Bộ Chính trị. Trong đó, hai trường khởi công cuối năm 2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành tháng 8 năm nay để đưa vào sử dụng.

Trước áp lực tiến độ, chủ đầu tư, nhà thầu cùng các ngành chức năng và địa phương đang “chạy nước rút”, tổ chức thi công ngày đêm để về đích đúng hẹn. 

Trong tiết trời âm u, mưa bay lất phất những ngày cuối tháng 5, công trường Trường nội trú liên cấp tại xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng vẫn rầm rộ thi công. Hơn 270 công nhân, kỹ sư cùng hơn 20 phương tiện, máy móc được chia thành nhiều tổ khẩn trương lợp mái, xây tường ngăn phòng, san ủi đường nội khu, chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ công trình.

Anh Nguyễn Thành Long, Chỉ huy trưởng một nhà thầu cho biết, dù đối mặt tình trạng khan hiếm nhân công, giá vật liệu tăng 20-30%, nhà thầu vẫn linh hoạt điều phối nhân lực, ổn định nguồn cung để bảo đảm tiến độ, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.

Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án cho hay, toàn tỉnh có 5 trường nội trú liên cấp. Trong đó, có 2 trường tại xã biên giới Thuận An và Quảng Trực khởi công cuối năm 2025 đang huy động tối đa nhân lực, thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm bảo đảm tiến độ. Trước tình trạng giá vật liệu tăng cao, nhân công khan hiếm, thời tiết diễn biến bất thường, Ban áp dụng nghiệm thu theo tháng, thậm chí theo tuần, đồng thời điều chỉnh đơn giá giải ngân để hỗ trợ nhà thầu, phấn đấu hoàn thành xây dựng vào ngày 30/7 tới.

“Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị thi công lập biểu tiến độ thi công chi tiết để kiểm soát hàng ngày, hàng tuần, nhằm tìm mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ, cố gắng mọi giá đạt mục tiêu đề ra. Đối với các thiết bị dạy và học cùng các trang thiết bị khác, chúng tôi đã ký hợp đồng mua sắm với các đơn vị cung cấp; họ cũng đang chạy đua để sản xuất, nhập khẩu thiết bị để ngay khi hợp phần xây dựng hoàn thành sẽ tiến hành lắp đặt. Mục tiêu là mọi thứ hoàn thành trước thời điểm bước vào năm học mới", ông Hà Sỹ Sơn khẳng định. 

Cùng với công trường thi công đang chạy đua tiến độ, công tác chuẩn bị nhân sự và tuyển sinh cũng được triển khai khẩn trương. Để bảo đảm hoạt động dạy học khi trường vận hành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các xã bố trí giáo viên. Đồng thời các xã chủ động kế hoạch tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đúng đối tượng và xây dựng phương án tuyển nhân sự hành chính, quản trị, hậu cần khi được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương.

Ông Hồ Sĩ Hải, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Quảng Trực cho biết, Trường nội trú liên cấp tại xã sau khi hoàn thành sẽ đón khoảng 900 học sinh, với 18 lớp tiểu học và 12 lớp trung học cơ sở. Hiện, xã đã điều chuyển 32 biên chế giáo viên; 19 trường hợp còn lại sẽ tuyển hợp đồng, cùng hơn 10 vị trí quản lý, hành chính, hậu cần, kỹ thuật … sẽ được tuyển dụng trong thời gian tới.

Từ chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương, khoảng 1.800 học sinh vùng biên giới Lâm Đồng sẽ sớm được học tập, ăn ở trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi. Những ngôi trường mới không chỉ chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực tương lai, chung tay xây dựng biên giới Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khẩn trương thi công các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Gia Lai
Khẩn trương thi công các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tranh thủ tháng cuối cùng của mùa khô Tây Nguyên cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, các đơn vị thi công đang tăng tốc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp  biên giới tỉnh Gia Lai. Nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Khẩn trương thi công các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Gia Lai

Khẩn trương thi công các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tranh thủ tháng cuối cùng của mùa khô Tây Nguyên cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, các đơn vị thi công đang tăng tốc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp  biên giới tỉnh Gia Lai. Nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới

VOV.VN - Trong chiều nay (28/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát và tháo gỡ khó khăn cho dự án xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới

VOV.VN - Trong chiều nay (28/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát và tháo gỡ khó khăn cho dự án xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ
Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ

Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.