Cháy tàu Shun Cheng (Đài Loan, Trung Quốc) là do lửa hàn

Tàu Shun Cheng cháy tại khu vực Phao số 0, gần Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) làm 1 người chết và 2 người bị thương nhẹ…


Theo Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu xác định gây cháy tàu Shun Cheng (Thuận Thành) do phụ máy HSUEH, TIEN – TEU sơ xuất khi dùng máy hàn sửa chữa tàu để tia lửa hàn bén dầu ở buồng máy gây cháy.
 
Dập lửa ở tàu Shun Cheng (Ảnh: Lao Động)


Lúc 14h45 ngày 29/9/2012, tại khu vực Phao số 0, gần Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) tàu Shun Cheng có 6 thuyền viên (Quốc tịch: Đài Loan- Trung Quốc) chở hàng đông lạnh đang neo tại tại đây bất ngờ bốc cháy làm 1 người chết và 2 người bị thương nhẹ…

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động 2 tàu cùng 11 cán bộ chiến sỹ ra khu vực tàu bị cháy để cứu nạn và phối hợp chữa cháy. Đến 20h cùng ngày, các lực lượng đã khống chế được đám cháy, phụ máy bị tử vong trong khoang máy, do nhiệt độ trong tàu còn nóng nên chưa đưa lên được. Tuy nhiên đám cháy lại âm ỷ cháy trở lại, do trời tối đề phòng tàu bị nổ nên các lực lượng cứu nạn không thể lại gần tàu Shun Cheng.../.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tàu giữa biển, 3 người may mắn thoát chết
Cháy tàu giữa biển, 3 người may mắn thoát chết

Trong lúc đánh cá ngoài biển, chiếc tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội và chìm ngay sau đó.

Cháy tàu giữa biển, 3 người may mắn thoát chết

Cháy tàu giữa biển, 3 người may mắn thoát chết

Trong lúc đánh cá ngoài biển, chiếc tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội và chìm ngay sau đó.

Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu ở Uruguay
Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu ở Uruguay

Khi xảy ra cháy, trên tàu có khoảng 40 thủy thủ, phần lớn đều là người châu Á làm việc, trong đó có khoảng 20 người Việt Nam.

Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu ở Uruguay

Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu ở Uruguay

Khi xảy ra cháy, trên tàu có khoảng 40 thủy thủ, phần lớn đều là người châu Á làm việc, trong đó có khoảng 20 người Việt Nam.

Cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
Cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Chiếc tàu bị cháy mang mã hiệu QN 5798 – Syrena, nhưng rất may không có thiệt hại về người do tàu vừa trả khách vào bờ.

Cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Chiếc tàu bị cháy mang mã hiệu QN 5798 – Syrena, nhưng rất may không có thiệt hại về người do tàu vừa trả khách vào bờ.

Thông tin thêm về vụ cháy tàu ở Nam Cực
Thông tin thêm về vụ cháy tàu ở Nam Cực

23 thuyền viên người Việt Nam trên tàu cá của Hàn Quốc, có 3 thuyền viên mất tích và 4 thuyền viên bị thương.  

Thông tin thêm về vụ cháy tàu ở Nam Cực

Thông tin thêm về vụ cháy tàu ở Nam Cực

23 thuyền viên người Việt Nam trên tàu cá của Hàn Quốc, có 3 thuyền viên mất tích và 4 thuyền viên bị thương.  

Vụ cháy tàu cánh ngầm: Cơ quan chức năng vào cuộc
Vụ cháy tàu cánh ngầm: Cơ quan chức năng vào cuộc

Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu tàu cánh ngầm Greenline 02 tạm ngưng hoạt động để kiểm tra và sửa chữa.

Vụ cháy tàu cánh ngầm: Cơ quan chức năng vào cuộc

Vụ cháy tàu cánh ngầm: Cơ quan chức năng vào cuộc

Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu tàu cánh ngầm Greenline 02 tạm ngưng hoạt động để kiểm tra và sửa chữa.