Cháy xưởng may ở Nga, 4 người Việt tử vong

Bước đầu đã xác định được tên và quê quán 4 người Việt Nam bị thiệt mạng

Nhiều công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy

Theo PV VOV thường trú tại Liên bang Nga, Đại diện Ban công tác cộng đồng, trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã có mặt tại hiện trường, làm việc với các cơ quan chức năng của Nga, tìm cách hỗ trợ bà con bà con Việt Nam tại đây khắc phục hậu quả.

Bước đầu xác định, 2 nữ công nhân thiệt mạng có tên là Hương, sinh năm 1976, quê Bắc Giang và Hoàng Thị Quế, sinh năm 1987 ở Diễn Châu, Nghệ An; 2 nam công nhân tên là Thiệu và Trìu, cùng ở Đông Hưng, Thái Bình.

Trước đó, vào lúc 23h46 ngày 6/4 (giờ Moscow), rạng sáng 7/4 (giờ Việt Nam) xảy ra một vụ hoả hoạn tại một xưởng may, chuyên may khăn trải bàn và rèm cửa gần khu chợ Cherkizovo (người Việt Nam quen gọi là "Chợ Vòm" ở thủ đô Moscow). Tại xưởng may này có cả người Việt Nam làm việc. Gần 2 chục xe cứu hoả được huy động dập lửa. Khoảng  gần 4 tiếng sau, đám cháy được khống chế. Vụ cháy làm 5 người chết, trong đó có 1 người Tatgikistan và 4 người Việt Nam (2 nam, 2 nữ). Chủ của xưởng may là người Daghestan, hiện đã bỏ trốn.

Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. Thiệt hại vật chất của vụ cháy cùng các chi tiết về người bị nạn tiếp tục được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên