Không có nơi nào ở Gaza là “nơi an toàn”

VOV.VN - UNRWA hôm 14/11 lên tiếng cảnh báo “không nơi nào ở Gaza được coi là an toàn”. Các nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc làm việc tại Dải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo sắp xảy ra, với tổng số 101 nhân viên đã bị thiệt mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm nay, ông Adnan Abu Hasna – Người phát ngôn của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người tị nạn Palestine cho biết: “không có nơi nào an toàn ở Gaza”, khi ngay cả các nhân viên Liên Hợp Quốc cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.

Ông Hasna cho biết, con số thương vong của các nhân viên gần như là lớn nhất chỉ trong vòng 1 tháng. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người tị nạn Palestine sẽ tiếp tục làm việc để phục vụ những người tị nạn bất chấp mọi nguy hiểm và thương vong đang rình rập xung quanh.

"60 cơ sở và nơi trú ẩn của chúng tôi đã bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, 66 người phải di dời đã thiệt mạng và 600 người bị thương. 70% cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi pháo kích. Phía nam của Gaza được coi là vùng an toàn, tuy nhiên điều này hoàn toàn không đúng.” - ông Hasna nói.

Ông Hasna cũng cho biết rằng trong vòng chưa đầy 48 giờ nữa, các hoạt động của cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc tại Gaza sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Chiến sự hiện vẫn tiếp diễn tại vùng lãnh thổ Gaza, nơi hơn một nửa trong số 2,4 triệu dân phải di chuyển chỗ ở và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh sống. Các hoạt động cứu trợ nhân đạo đang diễn ra hết sức khó khăn do khu vực này bị phong tỏa.

Trong khi đó, Giám đốc Bệnh viện Shifa lớn nhất ở Dải Gaza, ông Mohammad Abu Salmiya, cùng ngày hôm nay cho biết bệnh viện này đang là nơi trú ẩn của khoảng 7.000 người dân, chưa kể 1.500 bệnh nhân và nhân viên y tế, trong khi tình hình tại đây đã xuống mức "thảm khốc" do bị ảnh hưởng bởi bom đạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: 70% thương vong tại Gaza là trẻ em và phụ nữ
Chiến sự Trung Đông: 70% thương vong tại Gaza là trẻ em và phụ nữ

VOV.VN - Ngày thứ 38 trong cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza, hôm qua (13/11), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích, pháo kích kết hợp tiến công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza.

Chiến sự Trung Đông: 70% thương vong tại Gaza là trẻ em và phụ nữ

Chiến sự Trung Đông: 70% thương vong tại Gaza là trẻ em và phụ nữ

VOV.VN - Ngày thứ 38 trong cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza, hôm qua (13/11), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích, pháo kích kết hợp tiến công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza.

Hàng trăm người Nga được sơ tán khỏi Gaza trong hai ngày qua
Hàng trăm người Nga được sơ tán khỏi Gaza trong hai ngày qua

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, đã có gần 100 công dân Nga được sơ tán khỏi Dải Gaza, trong đó có 30 phụ nữ và 43 trẻ em.

Hàng trăm người Nga được sơ tán khỏi Gaza trong hai ngày qua

Hàng trăm người Nga được sơ tán khỏi Gaza trong hai ngày qua

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, đã có gần 100 công dân Nga được sơ tán khỏi Dải Gaza, trong đó có 30 phụ nữ và 43 trẻ em.

Ai Cập chuẩn bị 37 bệnh viện điều trị người Palestine bị thương ở dải Gaza
Ai Cập chuẩn bị 37 bệnh viện điều trị người Palestine bị thương ở dải Gaza

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar hôm qua cho biết nước này đã chuẩn bị 37 bệnh viện tại 8 địa phương để đón người bị thương ở dải Gaza tới điều trị.

Ai Cập chuẩn bị 37 bệnh viện điều trị người Palestine bị thương ở dải Gaza

Ai Cập chuẩn bị 37 bệnh viện điều trị người Palestine bị thương ở dải Gaza

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar hôm qua cho biết nước này đã chuẩn bị 37 bệnh viện tại 8 địa phương để đón người bị thương ở dải Gaza tới điều trị.

Chiến sự Trung Đông: IDF tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát Gaza
Chiến sự Trung Đông: IDF tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát Gaza

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 13/11 khẳng định phong trào Hamas đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát dải Gaza.

Chiến sự Trung Đông: IDF tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát Gaza

Chiến sự Trung Đông: IDF tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát Gaza

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 13/11 khẳng định phong trào Hamas đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát dải Gaza.