Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già khi người cao tuổi chiếm 1/5 tổng dân số.

Tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng do người dân sinh ít con hơn và tuổi thọ cao hơn trước đây. Năm 2011, tỷ lệ người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% tổng dân. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già khi người cao tuổi chiếm 1/5 tổng dân số và tới năm 2060, số lượng người cao tuổi sẽ chiếm 1/3 tổng dân số và lớn hơn gấp 2 lần so với nhóm dân số dưới 15 tuổi.

Tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Sự thay đổi theo chiều hướng già đi đòi hỏi Việt Nam phải có những giải pháp thích hợp để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa có thể duy trì hệ thống an sinh xã hội toàn diện cho mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống an sinh xã hội mới chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu của người lao động khu vực chính thức mà chưa đáp ứng nhu cầu của lao động phi chính thức. Hiện vẫn còn nhiều bất cập trong các chế độ trợ cấp hưu trí, bao gồm bất bình đẳng giữa các thế hệ, giới tính và tình trạng kinh tế. Các chế độ trợ cấp xã hội mới chỉ tập trung vào nhóm dân số cao tuổi khi họ đã ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Tính tới thời điểm hiện tại, các chế độ an sinh xã hội mới chỉ bao phủ dược một nửa dân số người cao tuổi ở Việt Nam.

Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, bên cạnh cải thiện chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi, cần có những nghiên cứu để giảm áp lực về già hóa dân số:

“Rút kinh nghiệm từ các nước mà chúng ta cần điều chỉnh, tất nhiên không mở rộng, nới dần dân số sinh đẻ để giảm áp lực già hóa dân số. Chẳng hạn, chúng ta không khuyến khích tất cả nhưng những người có điều kiện, có khả năng chăm sóc, nuôi con thì có thể nới ra. Về chính sách dân số còn là bài toán dài hơi cần phải nghiên cứu kỹ hơn để mà có điều chỉnh tầm quốc gia từ đó rút kinh nghiệm"./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động di cư phải được tiếp cận bình đẳng hệ thống an sinh xã hội
Lao động di cư phải được tiếp cận bình đẳng hệ thống an sinh xã hội

VOV.VN - Hiện có tới 90% người lao động di cư không được tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và các chính sách công tại nơi đến.

Lao động di cư phải được tiếp cận bình đẳng hệ thống an sinh xã hội

Lao động di cư phải được tiếp cận bình đẳng hệ thống an sinh xã hội

VOV.VN - Hiện có tới 90% người lao động di cư không được tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và các chính sách công tại nơi đến.

Giai đoạn 2011 -  2015: An sinh xã hội đạt nhiều mốc mới
Giai đoạn 2011 - 2015: An sinh xã hội đạt nhiều mốc mới

VOV.VN -Tính đến cuối năm 2015, cả nước có trên 12 triệu lao động tham gia BHXH, thu nhập của người lao động tăng 1,8 triệu đồng/tháng so với năm 2011.

Giai đoạn 2011 -  2015: An sinh xã hội đạt nhiều mốc mới

Giai đoạn 2011 - 2015: An sinh xã hội đạt nhiều mốc mới

VOV.VN -Tính đến cuối năm 2015, cả nước có trên 12 triệu lao động tham gia BHXH, thu nhập của người lao động tăng 1,8 triệu đồng/tháng so với năm 2011.

Sa thải lao động sau 35 tuổi: Tiềm ẩn mối lo an sinh xã hội
Sa thải lao động sau 35 tuổi: Tiềm ẩn mối lo an sinh xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thị trường, cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đang sa thải lao động trên 35 tuổi tiềm ẩn nhiều mối lo về an sinh xã hội.

Sa thải lao động sau 35 tuổi: Tiềm ẩn mối lo an sinh xã hội

Sa thải lao động sau 35 tuổi: Tiềm ẩn mối lo an sinh xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thị trường, cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đang sa thải lao động trên 35 tuổi tiềm ẩn nhiều mối lo về an sinh xã hội.

Bảo hiểm y tế, trụ cột an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Kon Tum
Bảo hiểm y tế, trụ cột an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Kon Tum

VOV.VN - Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum nay đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe.

Bảo hiểm y tế, trụ cột an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Kon Tum

Bảo hiểm y tế, trụ cột an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Kon Tum

VOV.VN - Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum nay đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe.