Chi trả BHYT cho khám chữa bệnh bằng đông y chỉ chiếm 1%

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư, Thường trực Hội Đông y Việt Nam nêu 2 khó khăn lớn nhất khi khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền là việc chi trả BHYT cho khám, chữa bệnh bằng đông y còn thấp và vấn đề đào tạo lương y, lương dược chưa được quan tâm đúng mức.

Hội Đông y trên cả nước hiện có gần 70.000 hội viên, mỗi ngày, khám, chữa bệnh cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân tại 69 Bệnh viện Y học cổ truyền, các phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền và trạm y tế xã… Tỷ lệ bệnh nhân khám chữa bệnh bằng Đông y ngày càng tăng, cao nhất là tại tuyến y tế cơ sở. Theo PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, hội viên Hội Đông y được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hành nghề nhưng hoạt động khám chữa bệnh do các lương y thực hiện lại chưa được Bảo hiểm y tế thanh toán.

“Không ai phủ nhận được việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Thế nhưng hiện nay tổng số tiền Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho khám chữa bệnh là hơn 120.000 tỷ mỗi năm, nhưng trong đó chi cho y học cổ truyền chỉ chiếm 1%...”, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh nói.

Hiện Hội Đông y đang đẩy mạnh việc kế thừa những bài thuốc hay, những cây thuốc quý của các ông lang, bà mế, lương y có tay nghề cao, người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh hiệu quả ở các thôn, xóm, bản, làng. Tuy nhiên, Luật Dạy nghề, Luật Giáo dục đại học đều chưa nói đến vấn đề đào tạo Lương y. Trong khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định chỉ có 2 đối tượng được khám chữa bệnh đó là bác sĩ và lương y, nhưng hiện tại chưa có cơ sở đào tạo lương y, lương dược.

Trước bất cập này, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ, Trưởng đoàn công tác đề nghị: “Tôi đề nghị Hội Đông y Việt Nam có đề nghị cụ thể, trên cơ sở đó đơn vị chức năng sẽ tham mưu. Sau đó Ban Tuyên giáo sẽ có ý kiến với Ban cán sự Đảng, Bộ Y tế và từ đó sẽ cùng nhau tháo gỡ…Về kiến nghị phối hợp với Bộ Giáo dục để đào tạo chứng chỉ nghề thì Hội cũng cần có những kiến nghị cụ thể”.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển  toàn diện y học cổ truyền, đến năm 2025, 95% các tỉnh, thành phố có bệnh viện đa khoa y dược học cổ truyền hoặc bệnh viện đa khoa y dược học cổ truyền - phục hồi chức năng. Tỷ lệ khám chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại đạt 15% tại tuyến Trung ương, 20% tại tuyến tỉnh, 25% tại tuyến huyện và 30% tại tuyến xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19
Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều bệnh viện đã triển khai việc điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc đông y kết hợp với tây y và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đây là phương pháp nhằm nâng cao thể trạng cho người bệnh.

Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19

Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều bệnh viện đã triển khai việc điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc đông y kết hợp với tây y và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đây là phương pháp nhằm nâng cao thể trạng cho người bệnh.

Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương
Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế, HV Y dược học cổ truyền Việt Nam cho biết đã đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương người lao động và đề xuất xin "thôi" tự chủ tài chính toàn phần.

Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương

Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế, HV Y dược học cổ truyền Việt Nam cho biết đã đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương người lao động và đề xuất xin "thôi" tự chủ tài chính toàn phần.

Hội Đông y đề xuất phòng chống Covid-19 bằng y học cổ truyền
Hội Đông y đề xuất phòng chống Covid-19 bằng y học cổ truyền

VOV.VN - Sau khi được sử dụng thuốc Đông y, hầu hết bệnh nhân giảm được triệu chứng và đặc biệt là về âm tính nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những bệnh nhân không dùng thuốc y học cổ truyền.

Hội Đông y đề xuất phòng chống Covid-19 bằng y học cổ truyền

Hội Đông y đề xuất phòng chống Covid-19 bằng y học cổ truyền

VOV.VN - Sau khi được sử dụng thuốc Đông y, hầu hết bệnh nhân giảm được triệu chứng và đặc biệt là về âm tính nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những bệnh nhân không dùng thuốc y học cổ truyền.