Chỉ trong 1 tháng, công an Hà Nội xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm giao thông
VOV.VN - Trong một tháng, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự Công an Hà Nội đã xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, vi phạm không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn và tốc độ vẫn chiếm số lượng lớn.
Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, từ 15/7 đến 14/8, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy. Theo thống kê, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cảnh sát đã xử lý hơn 49.500 trường hợp vi phạm. Đây là nhóm chiếm phần lớn tổng số trường hợp bị xử lý trong thời gian trên.
Trong số các vi phạm đường bộ, có hơn 6.100 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; hơn 2.700 trường hợp vi phạm tốc độ; hơn 770 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải; hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ và hơn 11.200 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Những con số này cho thấy các hành vi vi phạm phổ biến vẫn tập trung vào những lỗi trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Đặc biệt, việc sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ hoặc không đội mũ bảo hiểm đều tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả nghiêm trọng.
Hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông đường sắt
Đối với lĩnh vực giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã xử lý 630 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt hơn 310 triệu đồng. Đáng chú ý, hơn 600 trường hợp trong số này liên quan đến hành vi dừng, đỗ phương tiện trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Việc dừng, đỗ, tập kết phương tiện hoặc hàng hóa không đúng quy định trong khu vực hành lang đường sắt có thể ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng chức năng đã xử lý 194 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 580 triệu đồng. Trong đó, có 44 trường hợp phương tiện tàu thủy vi phạm quy định về chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn.
Việc chở hàng vượt quá tải trọng hoặc quá vạch dấu mớn nước có thể làm mất ổn định phương tiện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, từ đó gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố trên sông, hồ và các tuyến đường thủy.
Phát hiện các vụ liên quan đến vận chuyển, mua bán cát không có hóa đơn
Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội cũng tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản.
Trong thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ, liên quan 2 phương tiện tàu thủy và 4 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa là cát không có hóa đơn. Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Việc xử lý các vi phạm trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy được xem là một trong những giải pháp nhằm duy trì trật tự giao thông, phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Thời gian tới, lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng Công an Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời chủ động phát hiện và ngăn chặn các vi phạm phát sinh.
Trong đó, các lỗi như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá khổ, quá tải tiếp tục được chú trọng kiểm tra, xử lý. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.