Chia sẻ thông tin và hợp tác trong phòng chống thiên tai

Thông qua hệ thống thông tin của các quan báo chí, truyền hình và phát thanh giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai.

Ngày 1/12, tại Hà Nội, mạng lưới JANI tổ chức Hội thảo tổng kết chiến dịch truyền thông JANI – Chung sức vì cộng đồng an toàn hơn trước thảm họa và lấy sáng kiến của các phóng viên về đề tài phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam.

Chiến dịch truyền thông này được mạng lưới JANI chính thức phát động và triển khai từ ngày 5/5/2009 thông qua các cơ quan báo chí, truyền hình và phát thanh thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị, Bến Tre và Tiền Giang.

Đây là 1 trong 3 dự án truyền thông hiệu quả nhất tại Châu Á và có tác động tích cực tới cộng đồng về việc nhận thức tầm quan trọng của việc phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai cũng như tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ với các cấp quản lý Nhà nước trong vấn đề này.

Thông qua chiến dịch này, JANI đã thiết lập được một mạng lưới rộng rãi các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, phát thanh trên cả nước. Họ sẽ trở thành những hạt nhân tích cực được JANI hỗ trợ thông tin, công cụ tác nghiệp cũng như những cơ hội được đi thực địa tại các địa phương chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai lũ lụt khắp Việt Nam, cũng như có cơ hội được thường xuyên giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai.

JANI là một dự án thuộc Vụ Cứu trợ nhân đạo thuộc Ủy ban châu Âu với nhiều đối tác quan trọng như Hội Cứu trợ Trẻ em, Hội chữ thập đỏ Hà Lan, Hội thảo phát triển Pháp, Liên minh Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Trung tâm nghiên cứu hợp tác Quốc tế Canada, Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, Oxfam, Action Aid, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ADRA, ADPC và NDMP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên