Chiến sĩ Quân khu 3 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

(VOV) -Cán bộ chiến sĩ Quân khu 3 đã góp phần đáng kể tạo nên diện mạo mới tại nhiều làng quê trên 9 tỉnh địa bàn đóng quân.

Từ nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Quân khu 3 còn luôn giúp đỡ nhân dân ở khu vực đóng quân phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Xã An Hòa, huyện An Dương được thành phố Hải Phòng lựa chọn là 1 trong 8 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của thành phố. Tuy nhiên, là xã thuần nông, nên để phát triển kinh tế xã hội rất cần sự đầu tư nguồn lực cho phát triển giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng. Việc huy động nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng này là rất khó vì kinh phí và huy động trong dân có hạn. Nhưng nút thắt đó phần nào được tháo gỡ sau cuộc vận động “quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã giao Bộ chỉ huy Quân sự thành phố triển khai cùng nhân dân An Hòa xây dựng nông thôn mới.

Bộ đội Quân khu 3 khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã An Hòa

Thượng úy Nguyễn Thị Bích, Ban chỉ huy quân sự huyện An Dương cho biết, hơn một năm qua, cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên của đơn vị luôn luôn có mặt trong mọi hoạt động của người dân địa phương triển khai chương trình nông thôn mới.

Với chị, đó là niềm hạnh phúc của người lính nơi địa bàn đóng quân: “Bản thân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang rất tích cực hưởng ứng chương trình Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, địa bàn chúng tôi là xã An Hòa –một xã thuần nông, khó khăn nhất của huyện. Chúng tôi đã xuống cùng làm đường, nạo vét kênh mương để cùng bà con xây dựng nông thôn mới…”.

Từ kết quả bước đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cánh đồng mẫu chuyên canh cây rau màu, ông Đỗ Văn Hùng, ở xóm 4 xã An Hòa vừa bắc máy bơm nước để tưới cho vườn xu xu hơn 5 sào phấn khởi cho biết: Bộ đội đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Bởi, nếu như trước đây ra đồng rất vất vả, phải đi bộ theo những con đường đất sụt lún, thì nay nhờ xây dựng nông thôn mới, nhờ sự giúp sức của bộ đội kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, việc đi lại tiện hơn nhiều; công việc gieo trồng, thu hoạch đều được cơ giới hóa, bà con đều phấn khởi.

Ông Đỗ Văn Hùng nói: “Được sự quan tâm của quân đội cùng chung tay với địa phương chúng tôi xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, cùng nhân dân thực hiện tốt một số công việc của nông thôn mới, cùng với chúng tôi cải tạo ruộng đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Là người dân, chúng tôi rất cảm kích trước việc làm của bộ đội…”.

Cán bộ, chiến sĩ tặng trâu cho gia đình chính sách ở huyện Thủy Nguyên

Tuy mới đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhưng theo ông Nguyễn Văn Đạo, Bí thư đảng ủy xã An Hòa, đó là kết quả rất khả quan trong nỗ lực của người dân và bộ đội, bởi xuất phát điểm, nguồn lực của xã rất thấp. Hiện xã đang đẩy mạnh tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và khai thác hiệu quả kinh tế từ 4 vùng sản xuất rau tập trung; cánh đồng mẫu lớn lúa chất lượng cao và đầu tư xây dựng vùng chăn nuôi tập trung quy mô 10 ha... Định hướng đó cũng đã nhận được sự đồng tình, giúp sức cao của cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

Ông Nguyễn Văn Đạo nói: “Không có sự giúp sức của quân đội thì một số tiêu chí chúng tôi khó hoàn thành. Một xã thuần nông trong điều kiện thưc tại thì khó khăn. Trong lúc đó được sự giúp sức của bộ đội thì đó có thể nói là điểm nhấn giúp chúng tôi xây dựng nông thôn mới…”.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3, An Hòa chỉ là một trong rất nhiều xã thuộc 9 tỉnh quân khu đóng quân nhận được sự giúp sức của bộ đội trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau hơn một năm hưởng ứng phong trào, đến nay các đơn vị trong toàn Quân khu đã tham gia hàng vạn ngày công giúp nhân dân xây dựng được 73 công trình dân sinh, sửa chữa trên 200 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 350 km kênh mương nội đồng…và đặc biệt là đã vận động thành công bà con các dân tộc vùng cao biên giới chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay thế tập quán sản xuất lạc hậu. Những việc làm cụ thể đó đã góp phần đáng kể cùng người dân địa phương bước đầu thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Thược cho biết: “Phải khẳng định, nếu không có sự giúp sức tích cực, hiệu quả của lực lượng vũ trang quân khu thì một số công việc trong xây dựng nông thôn mới tại một số tỉnh mà quân khu đóng quân chưa đạt được kết quả như hiện nay. Kết quả đó không chỉ góp phần cải thiện điều kiện, nâng cao đời sống của nhân dân mà qua việc cùng ăn cùng ở, cùng làm của bộ đội đã gắn kết thêm tình quân dân…”.

Rõ ràng, những kết quả bước đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại nhiều làng, xã ở các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam… đã khẳng định sự giúp sức có hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 3. Ở đó, hình ảnh anh bộ đội cùng nhân dân làm đường, cùng nhân dân xuống ruộng, nỗ lực thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều làng, xã nơi 9 tỉnh Quân khu 3 đóng quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng làm việc với các đơn vị thuộc Quân khu 9
Phó Thủ tướng làm việc với các đơn vị thuộc Quân khu 9

(VOV) -Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu...

Phó Thủ tướng làm việc với các đơn vị thuộc Quân khu 9

Phó Thủ tướng làm việc với các đơn vị thuộc Quân khu 9

(VOV) -Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu...

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5
Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Các lực lượng vũ trang Quân khu cần thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Các lực lượng vũ trang Quân khu cần thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng

Chùm ảnh: Quân khu 5 giúp dân chống lụt
Chùm ảnh: Quân khu 5 giúp dân chống lụt

Hàng trăm hộ dân bị mắc kẹt trong lũ giữa đêm tối đã được ứng cứu kịp thời.

Chùm ảnh: Quân khu 5 giúp dân chống lụt

Chùm ảnh: Quân khu 5 giúp dân chống lụt

Hàng trăm hộ dân bị mắc kẹt trong lũ giữa đêm tối đã được ứng cứu kịp thời.

Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp
Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Các cán bộ, chiến sĩ đều không chấp nhận các ý kiến đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Các cán bộ, chiến sĩ đều không chấp nhận các ý kiến đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập đoàn cao su Việt Nam và Quân khu 2 ký kết Quy chế phối hợp
Tập đoàn cao su Việt Nam và Quân khu 2 ký kết Quy chế phối hợp

Hai bên trao đổi, thống nhất ký kết Quy chế hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Tập đoàn cao su Việt Nam và Quân khu 2 ký kết Quy chế phối hợp

Tập đoàn cao su Việt Nam và Quân khu 2 ký kết Quy chế phối hợp

Hai bên trao đổi, thống nhất ký kết Quy chế hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh
Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh

(VOV) - Động đất vẫn tiếp diễn, cho nên không chủ quan, phải tính đến tình huống xấu nhất có thể là vỡ đập.

Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh

Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh

(VOV) - Động đất vẫn tiếp diễn, cho nên không chủ quan, phải tính đến tình huống xấu nhất có thể là vỡ đập.

Quân khu 9 tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03
Quân khu 9 tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03

(VOV) - Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Quân khu 9 tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03

Quân khu 9 tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03

(VOV) - Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng
Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng

Trong thời gian tới, Quân khu 3 cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.  

Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng

Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng

Trong thời gian tới, Quân khu 3 cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.  

Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới
Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới

(VOV)-Với tình cảm của người lính, các cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 chủ động cùng địa phương và nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới

Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới

(VOV)-Với tình cảm của người lính, các cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 chủ động cùng địa phương và nhân dân xây dựng nông thôn mới.