Chiến thắng Điện Biên Phủ: Động lực hướng tới tương lai

VOV.VN -“Dịp kỷ niệm là lúc chúng ta nhìn về quá khứ, thấy rõ hiện tại, hướng tới tương lai để cùng nhau vững bước đi lên”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn khẳng định, các hoạt động phối hợp từ phía tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương cũng như các hoạt động do tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức thực hiện dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) là hoạt động quy mô cấp quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt với cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Lễ kỷ niệm năm nay có nhiều hoạt động nổi bật nhằm khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; tuyên truyền, giáo dục thế cho hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; đồng thời giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc.

60 năm kể từ chiến thắng lịch sử, Điện Biên đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt (Ảnh: Quang Trung)

 

Trả lời phóng viên VOV online, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, ngay từ năm 2012 lãnh đạo tỉnh đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để thống nhất các nội dung liên quan trong việc xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ thông qua, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng.

Ông Mùa A Sơn cho biết, điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tối ngày 6/5/2014; Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô cấp quốc gia vào sáng ngày 7/5/2014 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, cùng màn bắn pháo hoa đặc sắc tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên. Dự kiến các hoạt động này được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Trước đó, từ ngày 13 – 15/3/2014, tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa Du lịch Điện Biên năm 2014 với Lễ khai mạc với chủ đề “Hoa Ban khoe sắc”, Lễ Bế mạc với chủ đề “Qua miền Tây Bắc xem hội Hoa Ban”, thu hút đông đảo khách du lịch và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên tham gia.

Nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai

Đối với các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết đã chỉ đạo sát và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, cũng như đảm bảo chất lượng công trình để kịp thời hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ kỷ niệm.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình trọng điểm, điểm nhấn quan trọng nhân dịp kỷ niệm năm nay (Ảnh: Quang Trung)

 

Trong các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm, công trình Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình trọng điểm, điểm nhấn quan trọng nhân dịp kỷ niệm. “Công trình thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ con cháu đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Với ý nghĩa đó chúng tôi đang phấn đấu hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để phục vụ du khách tham quan trong và ngoài nước”, ông Mùa A Sơn nhấn mạnh.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác tuyên truyền và tỉnh Điện Biên đã nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ tích cực của các tỉnh, thành trong cả nước.

Cũng theo ông Mùa A Sơn, để phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, báo chí tới Điện Biên tác nghiệp dịp kỷ niệm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí tỉnh Điện Biên với hy vọng công tác tuyên truyền dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ thực sự hiệu quả, để nhân dân cả nước nói riêng, nhân dân toàn thế giới nói chung ngày càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả chung của tất cả những người yêu chuộng hoà bình.

“Sáu thập niên trôi đi, kể từ khoảnh khắc lịch sử 17h30 phút ngày 7/5/1954. Dịp kỷ niệm này là lúc chúng ta nhìn về quá khứ, thấy rõ hiện tại, hướng tới tương lai để cùng nhau vững bước đi lên”, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ": Kéo khán giả vào sự kiện
"60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ": Kéo khán giả vào sự kiện

Tổng đạo diễn, NSND Lê Ngọc Cường chia sẻ về chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

"60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ": Kéo khán giả vào sự kiện

"60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ": Kéo khán giả vào sự kiện

Tổng đạo diễn, NSND Lê Ngọc Cường chia sẻ về chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ra mắt bộ sách kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Ra mắt bộ sách kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Bộ sách “Kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 15 tập, mỗi tập sách là một nội dung riêng biệt.

Ra mắt bộ sách kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt bộ sách kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Bộ sách “Kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 15 tập, mỗi tập sách là một nội dung riêng biệt.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 15.000 người sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tại Điện Biên.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 15.000 người sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tại Điện Biên.

Khen thưởng cá nhân hiến tặng kỷ vật về Điện Biên Phủ
Khen thưởng cá nhân hiến tặng kỷ vật về Điện Biên Phủ

VOV.VN -Sau một năm phát động, tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 200 tài liệu, hiện vật từ các tổ chức và cá nhân.

Khen thưởng cá nhân hiến tặng kỷ vật về Điện Biên Phủ

Khen thưởng cá nhân hiến tặng kỷ vật về Điện Biên Phủ

VOV.VN -Sau một năm phát động, tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 200 tài liệu, hiện vật từ các tổ chức và cá nhân.

Điện Biên đề nghị công nhận 24 điểm di tích ở Mường Phăng
Điện Biên đề nghị công nhận 24 điểm di tích ở Mường Phăng

VOV.VN -Tuy nhiên, công tác thẩm định vẫn chưa hoàn thiện do rất khó khăn về nhân chứng.

Điện Biên đề nghị công nhận 24 điểm di tích ở Mường Phăng

Điện Biên đề nghị công nhận 24 điểm di tích ở Mường Phăng

VOV.VN -Tuy nhiên, công tác thẩm định vẫn chưa hoàn thiện do rất khó khăn về nhân chứng.

"Kỳ quan Điện Biên Phủ" qua góc nhìn của nhà bảo tồn di tích
"Kỳ quan Điện Biên Phủ" qua góc nhìn của nhà bảo tồn di tích

VOV.VN - Cuốn sách “Điện Biên Phủ- Một kỳ quan lịch sử” góp phần phục dựng lại một Điện Biên Phủ “bằng xương bằng thịt" để gìn giữ cho đời sau.

"Kỳ quan Điện Biên Phủ" qua góc nhìn của nhà bảo tồn di tích

"Kỳ quan Điện Biên Phủ" qua góc nhìn của nhà bảo tồn di tích

VOV.VN - Cuốn sách “Điện Biên Phủ- Một kỳ quan lịch sử” góp phần phục dựng lại một Điện Biên Phủ “bằng xương bằng thịt" để gìn giữ cho đời sau.

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ
Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm diễn ra trong 12 ngày trưng bày 92 tác phẩm của 82 tác giả về các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm diễn ra trong 12 ngày trưng bày 92 tác phẩm của 82 tác giả về các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.