Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM

VOV.VN - Ngày 20/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV./.

Tin liên quan

Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM
Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Chủ trương đầu tư dự án, giải tỏa và di dời khu dân cư tại khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) kéo dài hơn 20 năm qua khiến cuộc sống của người dân tại đây vốn đã khó còn gặp nhiều khó khăn hơn. Họ phải sống trong điều kiện vật chất không đầy đủ và luôn lo lắng không biết mình sẽ phải đi đâu, về đâu.

Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM

Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Chủ trương đầu tư dự án, giải tỏa và di dời khu dân cư tại khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) kéo dài hơn 20 năm qua khiến cuộc sống của người dân tại đây vốn đã khó còn gặp nhiều khó khăn hơn. Họ phải sống trong điều kiện vật chất không đầy đủ và luôn lo lắng không biết mình sẽ phải đi đâu, về đâu.

TP.HCM thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6
TP.HCM thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6

VOV.VN - TP.HCM dự kiến thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Việc bố trí chỗ học cho học sinh sẽ dựa vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em, không phân biệt hộ khẩu hay địa giới hành chính phường, xã.

TP.HCM thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6

TP.HCM thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6

VOV.VN - TP.HCM dự kiến thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Việc bố trí chỗ học cho học sinh sẽ dựa vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em, không phân biệt hộ khẩu hay địa giới hành chính phường, xã.

TP.HCM trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản
TP.HCM trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Tối 15/3, tại công viên Bến Bạch Đằng, Sở Ngoại vụ TP.HCM phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức lễ công bố hoạt động trang trí đèn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023).

TP.HCM trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

TP.HCM trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Tối 15/3, tại công viên Bến Bạch Đằng, Sở Ngoại vụ TP.HCM phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức lễ công bố hoạt động trang trí đèn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023).

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM cần có căn cước công dân gắn chip để thi vào lớp 10
Học sinh lớp 9 tại TP.HCM cần có căn cước công dân gắn chip để thi vào lớp 10

VOV.VN - Năm nay, toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM được thực hiện trực tuyến, đối với học sinh lớp 9 yêu cầu phải có căn cước công dân gắn chip phục vụ cho việc thi tuyển sinh đầu cấp.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM cần có căn cước công dân gắn chip để thi vào lớp 10

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM cần có căn cước công dân gắn chip để thi vào lớp 10

VOV.VN - Năm nay, toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM được thực hiện trực tuyến, đối với học sinh lớp 9 yêu cầu phải có căn cước công dân gắn chip phục vụ cho việc thi tuyển sinh đầu cấp.