Chính quyền bất lực vì DN điện gió chưa bồi thường, vẫn vô tư chạy thử nghiệm

VOV.VN - Liên quan tới bài “Gia Lai: Bức xúc, bất an dưới chân trụ điện gió", mà Báo điện tử VOV đã đăng, ngày 2/6, UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai đã có báo cáo tới UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 (Công ty Cao Nguyên 1) thực hiện chạy thử nghiệm 14 trụ điện gió, mặc dù không có sự thống nhất của người dân và chính quyền địa phương.

Cụ thể, tại văn bản số 191/BC-UBND gửi UBND tỉnh Gia Lai ngày 31/5, UBND huyện Chư Pưh thông tin: Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 có văn bản gửi UBND huyện về việc sẽ triển khai chạy thử nghiệm 14 trụ còn lại trong tổng số 28 trụ điện gió thuộc Nhà máy điện gió Ia Le 1. Thời gian từ  từ 17 giờ ngày 30/5 đến 10/6.

Ngày 28/5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có văn bản hoả tốc đề nghị doanh nghiệp chỉ được cho chạy thử nghiệm khi có sự thống nhất của chính quyền và người dân địa phương; UBND huyện Chư Pưh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động thử nghiệm cho tới khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ người dân có quyền lợi liên quan theo quy định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành mà vẫn triển khai theo kế hoạch. Sáng 30/5, UBND xã Ia Le đã tiến hành lập biên bản sự việc. Tại đây, đại diện doanh nghiệp cho biết, đã nhận được các văn bản của chính quyền địa phương và ngành công thương tỉnh, nhưng hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy để phục vụ công tác hòa điện lưới; đã được EVN (Tập đoàn điện lực quốc gia) phê duyệt chạy thử nghiệm thời gian từ 27/5 đến 10/ 6. Các bước trong công tác nghiệm thu và việc cấp giấy phép hoạt động đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo phản ánh của người dân, ngày 31/5 cho đến chiều 2/6, việc chạy thử nghiệm tại đây vẫn được triển khai liên tục.

Cũng tại văn bản số 191, UBND huyện Chư Pưh kiến nghị UBND tỉnh, Sở Công thương Gia Lai có chỉ đạo về vấn đề này.

Trước đó, như VOV đã có bài “Gia Lai: Bức xúc, bất an dưới chân trụ điện gió", đề cập tới vấn đề Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 đã hoàn thành 2 năm nay, nhưng việc bồi thường, hỗ trợ 37 hộ dân trong phạm vi hành lang trụ tháp gió vẫn chưa thực hiện. Điều này đã gây bức xúc đối với người dân, dẫn tới tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp tại địa phương.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 có tổng công suất 100MW, kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng với 28 trụ tuabin gió. Cuối năm 2021, 14 trụ đã kịp đấu nối vận hành thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức xúc, bất an dưới trụ điện gió chậm bồi thường
Bức xúc, bất an dưới trụ điện gió chậm bồi thường

VOV.VN - Dự án Nhà máy Điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh, Gia Lai) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư đã đi vào vận hành 2 năm nay, nhưng 37 hộ dân địa phương có công trình nhà cửa, chuồng trại và hoa màu trong phạm vi hành lang trụ tháp gió vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Bức xúc, bất an dưới trụ điện gió chậm bồi thường

Bức xúc, bất an dưới trụ điện gió chậm bồi thường

VOV.VN - Dự án Nhà máy Điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh, Gia Lai) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư đã đi vào vận hành 2 năm nay, nhưng 37 hộ dân địa phương có công trình nhà cửa, chuồng trại và hoa màu trong phạm vi hành lang trụ tháp gió vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Đàm phán hợp đồng mua bán điện khí, điện gió khó khăn: Tháo gỡ bằng cách nào?
Đàm phán hợp đồng mua bán điện khí, điện gió khó khăn: Tháo gỡ bằng cách nào?

VOV.VN - Năng lượng sạch đảm bảo mục tiêu thu hút ngày càng nhiều từ khu vực tư nhân, tận dụng được nguồn tài nguyên và cân bằng an toàn vận hành hệ thống rất cần sớm hoàn thiện khung chính sách cũng như cơ chế quản lý.

Đàm phán hợp đồng mua bán điện khí, điện gió khó khăn: Tháo gỡ bằng cách nào?

Đàm phán hợp đồng mua bán điện khí, điện gió khó khăn: Tháo gỡ bằng cách nào?

VOV.VN - Năng lượng sạch đảm bảo mục tiêu thu hút ngày càng nhiều từ khu vực tư nhân, tận dụng được nguồn tài nguyên và cân bằng an toàn vận hành hệ thống rất cần sớm hoàn thiện khung chính sách cũng như cơ chế quản lý.

Điện gió ngoài khơi cần khung pháp lý rõ ràng và nhất quán
Điện gió ngoài khơi cần khung pháp lý rõ ràng và nhất quán

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế chính sách cùng khung pháp lý rõ ràng sẽ là điều cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Điện gió ngoài khơi cần khung pháp lý rõ ràng và nhất quán

Điện gió ngoài khơi cần khung pháp lý rõ ràng và nhất quán

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế chính sách cùng khung pháp lý rõ ràng sẽ là điều cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.