Chính quyền và người dân Ninh Thuận tích cực chống chọi với hạn hán

VOV.VN - Đây là trận hạn hán khốc liệt, cả thập kỷ nay mới xảy ra tại Ninh Thuận

Sau khi công bố thiên tai hạn hán xảy ra trên địa bàn, chính quyền tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phối hợp với nhân dân địa phương tích cực triển khai các biện pháp chống hạn, đồng thời kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh phí giúp người dân Ninh Thuận vượt qua khó khăn.

Cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái 

Hôm qua (9/6), UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định công bố thiên tai hạn hán xảy ra trên địa bàn từ ngày 1/1/2015.

Theo ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đây là trận hạn hán khốc liệt, cả thập kỷ nay mới xảy ra tại Ninh Thuận. Hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh đều bị ảnh hưởng, nặng nề nhất là 4 huyện: Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Hải và Ninh Sơn. 

Người dân địa phương đã tìm mọi biện pháp có thể để vượt qua khó khăn. Hạn hán trong thời gian qua đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 2.000 cây trồng vụ Đông Xuân. Trong đó, mất trắng 501 héc-ta, giảm năng suất 1.578 ha. 

Đã có 980 con gia súc bị chết do thiếu thức ăn, suy dinh dưỡng và ngộ độc thức ăn trong mùa khô hạn. Hơn 17.700 con gia súc  đã được di chuyển từ vùng hạn nặng đến dọc sông, suối còn nước và các cánh đồng có thức ăn. Hơn 41.900 khẩu trong tỉnh cần phải hỗ trợ và cấp nước sinh hoạt.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ người dân có những biện pháp chống hạn quyết liệt, như: hỗ trợ nước uống và lương thực cho người dân; hỗ trợ nước uống cho gia súc, thức ăn cho gia súc; cùng với đó chỉ đạo tạm thời dừng sản xuất vụ hè thu 10.229 ha nhằm sử dụng nguồn nước ít ỏi còn lại chuyển sang cây trồng cạn. Tuy nhiên, tình hình hạn hán vẫn diễn ra gay gắt và cần sự hỗ trợ từ cấp Trung ương. 

Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nói: “Chúng tôi tin rằng, với việc công bố hạn hán, thì Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương sẽ quan tâm giúp đỡ cho chúng tôi. Trong thời gian đến chúng tôi tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí tiếp ứng cho bà con. 

Vừa qua, Chính phủ cũng đã có hỗ trợ 172 tỷ đồng để chúng tôi phục vụ nước uống cũng như lương thực, thuốc men cho con người; nước uống, lương thực, thức ăn gia súc và thuốc cho gia súc tránh xảy ra dịch bệnh. Cho nên, sự nỗ lực của nhân dân, sự quyết liệt chỉ đạo của chính quyền, sự hỗ trợ hết sức tích cực và có trách nhiệm của Trung ương, chúng tôi đang cùng đồng bào Ninh Thuận cố gắng vượt qua cơn hạn hán này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chống hạn tại Khánh Hòa
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chống hạn tại Khánh Hòa

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt việc quy hoạch nước, cần ưu tiên nước cho sinh hoạt và nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chống hạn tại Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chống hạn tại Khánh Hòa

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt việc quy hoạch nước, cần ưu tiên nước cho sinh hoạt và nông nghiệp.

Chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn ở Nam Trung bộ
Chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn ở Nam Trung bộ

VOV.VN - Lượng mưa không được tăng cường, vào thời gian cuối vụ Đông Xuân, khả năng sẽ có thêm  các địa phương khác rơi vào tình trạng thiếu nước

Chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn ở Nam Trung bộ

Chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn ở Nam Trung bộ

VOV.VN - Lượng mưa không được tăng cường, vào thời gian cuối vụ Đông Xuân, khả năng sẽ có thêm  các địa phương khác rơi vào tình trạng thiếu nước

Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn
Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn

VOV.VN - Trong đó gồm: kinh phí nạo vét kênh mương, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân và đầu tư ống tuyến ống chính để lấy nước thô từ các hồ thủy lợi

Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn

Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn

VOV.VN - Trong đó gồm: kinh phí nạo vét kênh mương, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân và đầu tư ống tuyến ống chính để lấy nước thô từ các hồ thủy lợi

Ninh Thuận chủ động phòng chống hạn
Ninh Thuận chủ động phòng chống hạn

VOV.VN - Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao tính chủ động trong công tác chống hạn của tỉnh

Ninh Thuận chủ động phòng chống hạn

Ninh Thuận chủ động phòng chống hạn

VOV.VN - Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao tính chủ động trong công tác chống hạn của tỉnh