Chính thức cấm xe máy trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Từ ngày 1/2, xe máy và xe thô sơ sẽ bị cấm đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội). Tuy nhiên, nhiều người điều khiển xe máy vẫn chưa hay biết thông tin

Theo phương án phân làn của Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 1/2/2012, tất cả xe máy, xe thô sơ sẽ bị cấm trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (cao tốc Pháp Vân), thay vào đó những phương tiện này sẽ được điều chỉnh đi sang hướng của đường 1A cũ (chạy song song với cao tốc Pháp Vân) để về Hà Nam và đi các tỉnh phía Nam.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm hôm nay, tại đầu đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân nhiều người điều khiển xe máy, xe thô sơ vẫn đi vào đường cấm, dù ngay đầu đường đã có biển cấm.

xe máy không được lưu thông trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Khi bị lực lượng chức năng chặn lại và yêu cầu quay lại để đi đường 1A cũ, họ đều lấy lý do là chưa hay biết.

Tuy vậy, đa số đều ủng hộ về cấm xe máy trên cao tốc này, “Hầu như ngày nào tôi cũng lái xe qua đây, đặc biệt có những hôm chạy qua đây vào lúc chập tối rất nguy hiểm. Vì có khi chạy trước hoặc ngang xe của mình toàn là xe máy. Trong thời điểm chập choạng tối họ cứ chạy vù vù, chỉ cần họ mất lái là xe mình có thể cán qua họ ngay. Nên mỗi lần chạy qua đây tâm trạng lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, mắt mở thật to, sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất, nếu không rất dễ tai nạn. Giờ cấm xe máy thì yên tâm chạy qua đây hơn”, anh Lê Văn Chung, lái xe khách chạy tuyến Hà Nội - Vinh (Nghệ An) chia sẻ.

Để đảm bảo việc cấm được thực hiện, sáng nay, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT Hà Nội), Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã được bố trí cắm chốt tại các đầu đường dẫn và đầu đường cao tốc Pháp Vân.

Nhiều người dân chưa biết thông tin

Ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Trong những ngày đầu lực lượng chức năng chủ yếu vẫn là hướng dẫn phương tiện, xử lý sự cố, và giải thích cho người tham gia giao thông hiểu lệnh cấm để thực hiện, chứ chưa thực hiện xử phạt ngay. Thông thường phải sau khoảng 15 ngày nếu xe nào vi phạm mới thực hiện xử phạt”.

Theo đó, trong những ngày đầu, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ chia làm hai ca, túc trực liên tục từ 6h - 22h hàng ngày, cắm chốt trực tại các đường dẫn vào đường cao tốc Pháp Vân, cả đầu đường phía Hà Nội và Hà Nam.

Cũng theo ông Tân, việc cấm xe máy và xe thô sơ lưu thông trên cao tốc này vì xác định tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ đến Ninh Bình là đường cao tốc, với tốc độ 80-120km/h, không phù hợp với xe máy cũng như xe thô sơ bởi các phương tiện này lưu thông trên cao tốc sẽ dễ xảy ra tai nạn./.

Từ ngày 1/2/2012 xe máy và xe thô sơ chính thức bị cấm hoạt động trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ:
Theo phương án phân luồng của Sở GTVT Hà Nội, các loại xe máy và xe thô sơ sẽ không được lưu hành trên tuyến cao tốc Pháp Vân (Quốc lộ 1B), thay vào đó sẽ đi theo Quốc lộ 1A cũ - đoạn Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín (Hà Nội) đến điểm Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên - tỉnh Hà Nam).
Cũng từ hôm nay, các loại ô tô lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải tuân thủ tốc độ chạy xe từ 80 - 100 km/giờ tại làn 1 (gần dải phân cách giữa) và 50-80 km/giờ tại làn 2; làn 3 dành cho xe dừng khẩn cấp. 
Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ cho phép ô tô lưu thông nhằm đồng bộ với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Phủ Lý đã cấm xe máy. Dự kiến cuối năm nay, tuyến cao tốc này sẽ nối thông đến Ninh Bình, tạo điều kiện cho phương tiện từ Hà Nội đi đến Ninh Bình chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên